Trước giờ chúng ta đều biết Huawei không sử dụng chip Qualcomm trên smartphone của họ như các OEM Android khác, mà họ xài con chip nhà trồng là Kirin. Chip Kirin là sản phẩm của công ty con của Huawei là HiSilicon, chuyên về mảng sản xuất chip. Trước giờ người dùng chúng ta đều có ấn tượng rằng, chip Kirin đi kèm với smatphone Huawei, smartphone Huawei chạy chip Kirin, 2 khái niệm đó giống như gắn liền với nhau, không thể tách rời.
Nhưng điều này sẽ thay đổi trong tương lai khi Huawei thay đổi chiến lược của mình, các Soc Kirin sẽ không còn độc quyền trên smartphone Huawei nữa mà sẽ sẵn sàng để chào bán cho các đối tác Android khác. Lý do cho việc này xuất phát từ nỗ lực tăng trưởng hàng năm của công ty trong bối cảnh vẫn đang chịu lệnh cấm từ chính phủ Mỹ. Việc bán chip Kirin cho các đối tác bên thứ ba sẽ đa dạng hoá nguồn doanh thu cho công ty, thu hồi càng nhiều tiền càng tốt bằng cách bán các thành tựu công nghệ của mình.
Cụ thể, danh mục các Soc để bán đã được lên danh sách, trước mắt là các Soc tầm trung có tích hợp modem 4G, còn các loại khác cũng sẽ sớm xuất hiện. Bên cạnh đó, HiSilicon ngoài việc sản xuất chip cho Huawei, cũng đầu tư vào mảng camera an ninh, xe điện và các dự án khác.
Huawei đã có một năm 2019 đầy khó khăn kể từ khi chịu lệnh cấm của chính phủ Mỹ từ tháng 5, tuy doanh số và doanh thu vẫn tốt nhờ vào sự ủng hộ của người dân quê nhà nhưng triển vọng phát triển trong năm 2020 vẫn khá mờ mịt. Vì vậy việc mở cửa bán chip Kirin cho các đối tác khác có thể chỉ là bước đi đầu tiên để tồn tại trong bối cảnh hết sức khó khăn hiện tại.
Xiaomi Mi 11, Galaxy S12 chạy chip Kirin 1000, anh em nghĩ thế nào?
Nhưng điều này sẽ thay đổi trong tương lai khi Huawei thay đổi chiến lược của mình, các Soc Kirin sẽ không còn độc quyền trên smartphone Huawei nữa mà sẽ sẵn sàng để chào bán cho các đối tác Android khác. Lý do cho việc này xuất phát từ nỗ lực tăng trưởng hàng năm của công ty trong bối cảnh vẫn đang chịu lệnh cấm từ chính phủ Mỹ. Việc bán chip Kirin cho các đối tác bên thứ ba sẽ đa dạng hoá nguồn doanh thu cho công ty, thu hồi càng nhiều tiền càng tốt bằng cách bán các thành tựu công nghệ của mình.
Cụ thể, danh mục các Soc để bán đã được lên danh sách, trước mắt là các Soc tầm trung có tích hợp modem 4G, còn các loại khác cũng sẽ sớm xuất hiện. Bên cạnh đó, HiSilicon ngoài việc sản xuất chip cho Huawei, cũng đầu tư vào mảng camera an ninh, xe điện và các dự án khác.
Huawei đã có một năm 2019 đầy khó khăn kể từ khi chịu lệnh cấm của chính phủ Mỹ từ tháng 5, tuy doanh số và doanh thu vẫn tốt nhờ vào sự ủng hộ của người dân quê nhà nhưng triển vọng phát triển trong năm 2020 vẫn khá mờ mịt. Vì vậy việc mở cửa bán chip Kirin cho các đối tác khác có thể chỉ là bước đi đầu tiên để tồn tại trong bối cảnh hết sức khó khăn hiện tại.
Xiaomi Mi 11, Galaxy S12 chạy chip Kirin 1000, anh em nghĩ thế nào?
Theo: Gizchina