Nói đến classical, ai cũng sẽ nghĩ đến Mozart, Beethoven; nói đến nhạc phim thì cái tên nhiều người biết đến nhất chắc có lẽ là Hans Zimmer, còn khi đề cập nghệ sĩ dương cầm thì cái tên đầu tiên anh em nghĩ đến liệu có phải là Yiruma với Kiss The Rain… Vậy anh em có biết một nhà soạn nhạc, một nghệ sĩ dương cầm theo cả thiên hướng classical và sáng tác nhạc phim mang tên Ludovico Einaudi?
Ludovico Einaudi sinh ngày 23 tháng 11 năm 1955 (65 tuổi) ở Turin, Ý. Khi Einaudi còn là một cậu bé, mẹ của ông đã chơi dương cầm cho ông nghe. Từ đó, ông bắt đầu viết nhạc cho riêng mình lúc còn là một cậu thiếu niên, thể loại đầu tiên ông sáng tác là ghi-ta dân gian (folk guitar).
Einaudi bắt đầu học về âm nhạc tại nhạc viện Milan, tốt nghiệp sáng tác nhạc vào năm 1982 (27 tuổi). Ông được học với một nhà sáng tác tiên phong Luciano Berio (ảnh đính kèm) – người đã truyền cho Einaudi một cách nghĩ mở về âm nhạc.
Ludovico Einaudi sinh ngày 23 tháng 11 năm 1955 (65 tuổi) ở Turin, Ý. Khi Einaudi còn là một cậu bé, mẹ của ông đã chơi dương cầm cho ông nghe. Từ đó, ông bắt đầu viết nhạc cho riêng mình lúc còn là một cậu thiếu niên, thể loại đầu tiên ông sáng tác là ghi-ta dân gian (folk guitar).
Einaudi bắt đầu học về âm nhạc tại nhạc viện Milan, tốt nghiệp sáng tác nhạc vào năm 1982 (27 tuổi). Ông được học với một nhà sáng tác tiên phong Luciano Berio (ảnh đính kèm) – người đã truyền cho Einaudi một cách nghĩ mở về âm nhạc.
Sau đó, ông dành nhiều năm để sáng tác nhạc theo những cách truyền thống, bao gồm dàn nhạc và thính phòng. Nhạc của ông được trình diễn tại nhà hát opera La Scala ở Milan, lễ hội âm nhạc Tanglewood và Lincoln Center (Mỹ).
Năm 2010 Einaudi viết nhạc cho trailer phim “Black Swan” với diễn xuất của nữ diễn viên Natalie Portman.
Đặc biệt nhất đối với những anh em mê điện ảnh đó là sự xuất hiện nhạc của ông trong tác phẩm điện ảnh của Pháp mang tên ‘The Intouchables’ năm 2011 mà IMDB chấm đến 8,5 điểm.
Una Mattina (The Intouchables) - cover bởi Rousseau
Einaudi phát hành album piano solo đầu tiên ‘Le Onde’ vào năm 1996, album này được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ‘The Waves’ của Virginia Woolf, mang lại thành công thương mại lớn ở Ý và Vương quốc Liên Hiệp Anh.
Sau đó có rất nhiều bản piano solo của ông được phát hành, ‘I Giorni’ (2001), được lấy cảm hứng từ một chuyến đi ở Nam Phi.
Vào 17 tháng 09 năm 2013, Einaudi trình diễn những sáng tác của mình trong album nổi tiếng ‘In a Time Lapse’ với một diện mạo mới trong lễ hội iTunes, một sự kiện hòa nhạc thường niên được tổ chức bởi Apple diễn ra ở Roundhouse ở London.
Quảng cáo
Tham khảo: classicfm