Biến đổi khí hậu đã gây ra những hậu quả ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của nhiều loài động vật. Nhiệt độ ngày càng tăng khiến nguồn thức ăn dần cạn kiệt, một số loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần, chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực cũng nằm trong số đó. Vì thế mới đây các kiến trúc sư Iran đã đưa ra ý tưởng thiết kế lều nổi độc đáo nhằm mục đích bảo vệ chim cánh cụt Hoàng đế khỏi tình trạng mất môi trường sống và kiểm soát tốc độ băng tan do biến đổi khí hậu.
Quan tâm về chim cánh cút, mời bạn xem thêm bài liên quan:
Những sự thật thú vị về chim cánh cụt, bấm vào xem
Hiện nay số lượng của chim cánh cụt vẫn chưa ở mức quá thấp vì thế mối quan tâm chính hiện nay là tình trạng băng tan. Do đặc tính cơ thể của mình, chim cánh cụt không phải là loài nhanh nhẹn để có thể leo hoặc di chuyển sang những vùng khác. Vì thế khi những khối băng dần mất đi, chim cánh cụt đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống, dễ bị tấn công và ăn thịt bởi kẻ thù. Do vậy, kiến trúc sư Sajjad Navidi đã đưa ra giải pháp có thể cung cấp môi trường sống cho chim cánh cụt. Theo đó, hệ thống bảo vệ này sẽ gồm 2 phần, phần trên là lều tuyết, nơi an toàn để chim cánh cụt có thể đẻ trứng và sinh hoạt bên trên. Phần dưới có cấu tạo xốp và nhiều lỗ nhỏ được lấy cảm hứng từ những miếng bọt biển, hình dạng như một lều tuyết ngược với một con lắc đu đưa dưới nước. Khi “tảng băng” này bị sóng đánh trôi đi, con lắc sẽ di chuyển tạo ra điện cho cánh quạt làm mát khu vực nước. Navidi cho rằng bằng cách này, tốc độ tan chảy của băng sẽ giảm đi.
Đây là ý tưởng dự thi của Navidi trong hạng mục “sáng kiến biển” của một cuộc thi kiến trúc được tổ chức định kỳ sau mỗi 2 năm bởi Jacques Rougerie Foundation và giành được vị trí thứ 7 trong tổng số 12 dự án.
Trong những năm qua, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loài chim cánh cụt đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn đánh bắt quá mức và lượng mưa tăng do biến đổi khi hậu. Theo ước tính chim cách cụt hoàng đế ở Nam Cực sẽ tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này nếu tình trạng nóng lên toàn cầu vẫn không được giải quyết. Mặc dù chim cánh cụt hoàng đế đã phải trải qua nhiều thời kỳ nóng và lạnh giá trong suốt thời gian tiến hoá, thế nhưng tỷ lệ nóng như hiện nay là chưa từng có và tốc độ nóng ở Nam Cực còn lớn hơn so với bất cứ khu vực nào.
Tuy nhiên, ý tưởng của Navidi cũng vướng phải tranh cãi khi nhiều người cho rằng với thiết kế làm mát của hệ thống sẽ làm hình thành nhiều băng hơn. Và quá nhiều băng sẽ dẫn đến việc bít kín các bề mặt nước khiến nguồn thức ăn dưới biển của chim cánh cụt mất đi. Ngoài ra, sự can thiệp quá nhiều này của con người có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn lối sống tự nhiên của loài này và điều đó chưa chắc là tốt.
Theo IBtimes
Quan tâm về chim cánh cút, mời bạn xem thêm bài liên quan:
Những sự thật thú vị về chim cánh cụt, bấm vào xem
Hiện nay số lượng của chim cánh cụt vẫn chưa ở mức quá thấp vì thế mối quan tâm chính hiện nay là tình trạng băng tan. Do đặc tính cơ thể của mình, chim cánh cụt không phải là loài nhanh nhẹn để có thể leo hoặc di chuyển sang những vùng khác. Vì thế khi những khối băng dần mất đi, chim cánh cụt đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống, dễ bị tấn công và ăn thịt bởi kẻ thù. Do vậy, kiến trúc sư Sajjad Navidi đã đưa ra giải pháp có thể cung cấp môi trường sống cho chim cánh cụt. Theo đó, hệ thống bảo vệ này sẽ gồm 2 phần, phần trên là lều tuyết, nơi an toàn để chim cánh cụt có thể đẻ trứng và sinh hoạt bên trên. Phần dưới có cấu tạo xốp và nhiều lỗ nhỏ được lấy cảm hứng từ những miếng bọt biển, hình dạng như một lều tuyết ngược với một con lắc đu đưa dưới nước. Khi “tảng băng” này bị sóng đánh trôi đi, con lắc sẽ di chuyển tạo ra điện cho cánh quạt làm mát khu vực nước. Navidi cho rằng bằng cách này, tốc độ tan chảy của băng sẽ giảm đi.
Đây là ý tưởng dự thi của Navidi trong hạng mục “sáng kiến biển” của một cuộc thi kiến trúc được tổ chức định kỳ sau mỗi 2 năm bởi Jacques Rougerie Foundation và giành được vị trí thứ 7 trong tổng số 12 dự án.
Trong những năm qua, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loài chim cánh cụt đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn đánh bắt quá mức và lượng mưa tăng do biến đổi khi hậu. Theo ước tính chim cách cụt hoàng đế ở Nam Cực sẽ tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này nếu tình trạng nóng lên toàn cầu vẫn không được giải quyết. Mặc dù chim cánh cụt hoàng đế đã phải trải qua nhiều thời kỳ nóng và lạnh giá trong suốt thời gian tiến hoá, thế nhưng tỷ lệ nóng như hiện nay là chưa từng có và tốc độ nóng ở Nam Cực còn lớn hơn so với bất cứ khu vực nào.
Tuy nhiên, ý tưởng của Navidi cũng vướng phải tranh cãi khi nhiều người cho rằng với thiết kế làm mát của hệ thống sẽ làm hình thành nhiều băng hơn. Và quá nhiều băng sẽ dẫn đến việc bít kín các bề mặt nước khiến nguồn thức ăn dưới biển của chim cánh cụt mất đi. Ngoài ra, sự can thiệp quá nhiều này của con người có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn lối sống tự nhiên của loài này và điều đó chưa chắc là tốt.
Theo IBtimes