Tương tự như hành vi đùa giỡn ở con người, việc trêu chọc đồng loại của vượn mang tính khiêu khích dai dẳng và đầy bất ngờ.
Mọi người có biết là cả 4 loài vượn lớn đều sử dụng những trò trêu chọc nhau và điều này cũng xảy ra tương tự như với tổ tiên loài người - khả năng trêu chọc đã phát triển trong quá trình tiến hóa của nhân loại ít nhất là từ 13 triệu năm trước.
Nhóm nghiên cứu cho biết là ngay khi được 8 tháng tuổi, trẻ sơ sinh đã có thể trêu chọc người khác dù chúng chưa biết nói. Những trò trêu chọc đầu tiên của trẻ em bao gồm những hành động lặp đi lặp lại và gây bất ngờ như chơi ú òa. Hành vi trêu chọc tương tự cũng có thể tồn tại trên động vật khác như vượn.
Đười ươi con đang kéo tóc mẹ.
Để kiểm tra xem loài vượn có biểu hiện hành vi tương tự hay không, nhóm nghiên cứu đã phân tích đoạn video tương tác xã hội của vượn tại vườn thú ở Leipzig, Đức và San Diego, Mỹ. Họ chú ý đến hành động, chuyển động cơ thể, nét mặt và phản ứng của chúng. Họ cũng phân tích xem liệu những tương tác vui vẻ, quấy rối hoặc gây hấn này có nhằm mục đích trêu chọc hay không.
Mọi người có biết là cả 4 loài vượn lớn đều sử dụng những trò trêu chọc nhau và điều này cũng xảy ra tương tự như với tổ tiên loài người - khả năng trêu chọc đã phát triển trong quá trình tiến hóa của nhân loại ít nhất là từ 13 triệu năm trước.
Nhóm nghiên cứu cho biết là ngay khi được 8 tháng tuổi, trẻ sơ sinh đã có thể trêu chọc người khác dù chúng chưa biết nói. Những trò trêu chọc đầu tiên của trẻ em bao gồm những hành động lặp đi lặp lại và gây bất ngờ như chơi ú òa. Hành vi trêu chọc tương tự cũng có thể tồn tại trên động vật khác như vượn.
![vuon-tinhte.jpg](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2024/02/8265090_vuon-tinhte.jpg)
Đười ươi con đang kéo tóc mẹ.
Để kiểm tra xem loài vượn có biểu hiện hành vi tương tự hay không, nhóm nghiên cứu đã phân tích đoạn video tương tác xã hội của vượn tại vườn thú ở Leipzig, Đức và San Diego, Mỹ. Họ chú ý đến hành động, chuyển động cơ thể, nét mặt và phản ứng của chúng. Họ cũng phân tích xem liệu những tương tác vui vẻ, quấy rối hoặc gây hấn này có nhằm mục đích trêu chọc hay không.
Các nhà nghiên cứu còn quan sát để đánh giá xem liệu chúng có thực sự chọn mục tiêu cụ thể, hành vi trêu chọc sau đó có tiếp tục gia tăng hay không và sự trêu ghẹo đó có chờ đối phương phản ứng hay không. Và kết quả rút ra rằng cả 4 loài vượn lớn đều cùng thể hiện “hành vi khiêu khích có chủ ý”.
Nghiên cứu nêu chi tiết 18 hành vi trêu chọc khác nhau, nhiều hành vi trong số đó được sử dụng để kích động phản ứng hoặc thu hút sự chú ý của những con khác. Ví dụ như trong video, một con tinh tinh con liên tục đánh một trong hai con tinh tinh lớn hơn khi chúng đang chải chuốt, mỗi lần như vậy nó đều chờ xem liệu tinh tinh lớn có phản ứng lại với nó hay không.
Laumer cho biết: “những trò trêu chọc có xu hướng xảy ra khi những con vượn đang cảm thấy thoải mái, ví dụ như khi chải lông, nghỉ ngơi hoặc khi kiếm ăn. Hành vi này tương tự như hành vi của con người ở chỗ nó bao gồm sự lặp đi lặp lại và chờ đợi thái độ phản hồi từ mục tiêu. Và, bọn chúng dường như thực sự rất quan tâm đến điều này”. Cô nói thêm là các nhà nghiên cứu cũng hiếm khi quan sát thấy phản ứng hung hăng từ mục tiêu khi bị trêu chọc.
Laumer cho biết, trong khi các nhà linh trưởng học đã quan sát thấy những hành vi tương tự trong quá khứ thì nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên đúc kết một cách có hệ thống về hành vi trêu chọc nhằm tạo nên không khí vui vẻ giữa những con vượn.
Tiếp theo, các nhà nghiên cứu có kế hoạch điều tra “chức năng” trêu chọc ở loài khỉ. Theo Laumer thì ở người, chức năng này được sử dụng để kiểm tra các ranh giới xã hội và củng cố các mối quan hệ.
Theo CNN