Logo adidas, lịch sử hình thành và ý nghĩa biểu tượng từ 1920

Quyền.Vũ
22/3/2022 3:37Phản hồi: 41
Logo adidas, lịch sử hình thành và ý nghĩa biểu tượng từ 1920
Logo adidas là biểu tượng của một trong những thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu thế giới. Logo adidas dễ nhận biết tới mức bất kỳ người hâm mộ thể thao nào cũng có thể nhận ra ba đường sọc đó ngay lập tức.

Logo adidas được thiết kế và phát triển trong một thời gian dài với nhiều lần được thiết kế lại hoặc hiệu chỉnh. Đây được xem là biểu tượng của phong cách, chất lượng và khát khao thay đổi trong mọi hoàn cảnh dù là éo le nhất.

Trong bài chia sẻ này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về logo adidas kể từ lúc được tạo ra tới khi trở thành một trong những thương hiệu thời trang thống thị toàn cầu.

Lược sử về thương hiệu adidas



Hành trình của adidas được bắt đầu từ một người cắt cỏ sống tại một thị trấn nhỏ của nước Đức.


Vào đầu những năm 1920, sau thế chiến đệ nhất, người thợ cắt cỏ có tên là Adolf (“Adi”) Dassler đã bắt đầu đóng những đôi giày thể thao đầu tiên ngay trong nhà bếp của mẹ mình, cùng khoảng thời gian này, anh trai Adi là Rudolf cùng tham gia vào việc kinh doanh và xưởng giày. Cha ông, Christoph, làm trong một nhà máy sản xuất giày. Cùng với đó, anh em Zehleni, những người đã sản xuất ra đinh của giày chạy điền kinh huyền thoại ở xưởng rèn, đã hỗ trợ Dassler khởi nghiệp.



Vào năm 1948, do sự rạn nứt của hai anh em trong thế chiến thứ nhất. Rudolf rời công ty để thành lập công ty Puma phía bên kia thành phố (qua sông Aurach), và Adolf Dassler đã đổi tên công ty thành adidas theo biệt danh của ông (Adi Dassler).


Jesse Owens và đôi giày adidas giúp anh vô địch 4 kỳ thế vận hội.

Vào năm 1936 khi Adolf Dassler thuyết phục vận động viên điền kinh người Mỹ có tên là Jesse Owens mang giày của mình chạy trong thế vận hội mùa hè năm 1936 tại thủ đô Berlin – Đức. Sau đó Ownes đã bốn lần liên tiếp giày huy chương vàng, điều này đã giúp những đôi giày của Dassler chinh phục thế giới.
Hiện nay, adidas là thương hiệu thời trang thể thao cung cấp trang phục thi đấu cho các đội tại NBA (Hiệp hội bóng rổ Mỹ), NFL (Giải bóng bầu dục Mỹ) và rất nhiều đội bóng đá khác. Vào năm 2020, adidas đã báo cáo tài chính với mức lợi nhuận khoảng 23 tỷ USD.

Ý nghĩa của tên thương hiệu adidas


Tên thương hiệu adidas được đặt theo tên của người sáng lập thương hiệu Adolf (“Adi”) Dassler. adidas = adi + dassler

Quảng cáo


Ý nghĩa của ba sọc adidas


Ba sọc của logo adidas nhằm truyền đạt sự đa dạng và tầm nhìn phát triển quốc tế của công ty, bằng cách tượng trưng cho ba vùng đất chính nơi giày adidas được bán – Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Sự phát triển của logo adidas


Có rất nhiều sự thay đổi về thiết kế logo adidas từ khi thành lập tới nay, logo adidas mà chúng ta quen thuộc được tạo thành vào giữa thế kỷ 20, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa, lịch sử và quá trình thay đổi của logo adidas.

Logo adidas 1924



Logo adidas đầu tiên có tên của Dassler, người lập thương hiệu nổi bật phía trên cùng, tổng thể của logo hình chiếc khiên chứa con chim mòng biển đang dùng mỏ của mình kéo lên. Đây là là thiết kế được cho có ý nghĩa cho khát vọng giúp mọi người sử dụng giày của adidas được cất cánh và tiếp sức không ngừng nghỉ.

Logo adidas năm 1949


Quảng cáo


Sau khi adidas được tách ra thành hai công riêng biệt, đây là thời điểm tên thương hiệu adidas được sử dụng. Phiên bản logo adidas này vẫn sử dụng tên của nhà sáng lập phía trên cùng, hai chữ D trong tên thương hiệu được kéo giày lên và đang nâng một chiếc giày đinh, loại giày đã giúp Jesse Owens vô địch Olympic.

Logo adidas 1950



Phiên bản logo adidas được điều chỉnh năm 1950 chỉ còn giữ lại tên thương hiệu adidas màu trắng nằm trong một hình chữ nhật màu đen được bo tròn bốn góc.

Logo adidas 1967



Sau 17 năm adidas thay đổi logo với phong cách tối giản hơn khi logo được sử dụng màu đen, các đầu của chữ a đã được làm vuông trở lại, không còn sắc như phiên bản trước, chữ S cũng được kéo dài hơn. Nhìn tổng thể logo wordmark cân đối và hiện đại. Thiết kế logo này vẫn được sử dụng cho đến ngày hôm nay.

Logo adidas 1971



Ngoài logo tên thương hiệu (Wordmark), adidas còn sử dụng một biểu tượng khác có tên gọi là trefoil (hình ba lá) cùng với tín hiệu ba sọc trắng đen đặc trưng. Phiên bản này vẫn được sử dụng cho dòng adidas Originals.

Logo adidas 1991



Một phiên bản khác của logo adidas là hình ba sọc trông như một ngọn núi, biểu tượng ba sọc đen này đã giúp adidas nhận diện rất mạnh mẽ, phiên bản này thường được sử dụng trên các dòng sản phẩm Performance, tuy nhiên ban đầu biểu tượng này được tạo ra cho dòng thiết bị của adidas.

Logo adidas 2002



Phiên bản này mang đến một tín hiệu nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Ba sọc trắng nhỏ dần đã cắt qua một vòng tròn màu đen, tên thương hiệu được gắn phía dưới, thường được sử dụng trong dòng sản phẩm phong cách của adidas.

Logo adidas 2005



Đây là thiết kế logo được adidas sử dụng phổ biến nhất, ba sọc đen biểu tượng của hãng được đặt bên trái của tên thương hiệu adidas.

Mặc dù lịch sử thiết kế và thay đổi logo adidas đã trải qua rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng không có một tài liệu nào khẳng định người đã tạo ra logo adidas đầu tiên, một số giả thuyết cho rằng biểu tượng ba sọc là của thương hiệu Karhu Sports, thương hiệu được nhà sáng lập adidas mua lại và không còn tồn tại. Năm 1971 là lần đầu tiên biểu tượng trefoil được công bố.

Mặc dù không ai tiết lộ ra người tạo ra logo adidas ba sọc, nhưng vào thời điểm biểu tượng ba sọc của adidas được phát triển cũng là thời điểm Giám đốc sáng tạo toàn cầu Peter Moore, người được cho có ảnh hưởng lớn nhất tạo ra biểu tượng ba sọc adidas.

Nguồn bài viết:

https://vudigital.co/logo-adidas-lich-su-hinh-thanh-va-y-nghia-bieu-tuong-tu-1920.html

Logo adidas, lịch sử hình thành và ý nghĩa biểu tượng từ 1920 - Vũ Digital

Logo adidas là biểu tượng của một trong những thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu thế giới. Logo adidas dễ nhận biết tới mức bất kỳ người hâm mộ thể thao
vudigital.co
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Design logo Adidas của Peter Moore cũng rất công phu
Ngầu đấy
image.jpg
Vireal
ĐẠI BÀNG
một năm
@Last Resort Đây cũng là logo hiện tại của hãng luôn. Bỏ chữ adidas đi rồi
Mình thích cả Nike và Adidas. Trước dùng Nike nhiều hơn nhưng giờ lại dùng Adidas nhiều hơn.
Để xuất hiện thường xuyên trên would cup chắc bọn này với puma tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Xem bóng đá thấy nó liên tục.
Quanh đi quanh lại mấy hãng thì thấy adidas xét về thương hiệu, kiểu dáng, độ bền thì vẫn số 1.
Thằng Nike sinh sau đẻ muộn nhưng vì hàng mỹ nên đc bơm tiền nhiều và giờ nó số 1 thị phần.
Còn mấy hãng đi sau như New balance, rebook, puma, kappa thì chất lượng cũng OK nhưng kiểu dáng ko đa dạng.
Cùng tầm tiền thì Adidas bao giờ cũng số 1 về mọi mặt
@tinhdg xài lâu mới thấy Adidas chỉ đc cái mã, ko bền như Nike đc
@tinhdg Sai rồi,giày mang nike bền hơn adidas
@4408ClymerCt Nói chung các hãng lớn đã gây dựng thương hiệu thì độ bền như nhau thôi các bác.
Hơn nhau dựa vào chiến lược kinh doanh thôi, còn chất lượng sản phẩm cũng chưa chắc đã hơn Bitis VN.
Mấy bác dùng 1, 2 đôi hay thậm chí 100 đôi đi chăng nữa cũng chỉ là 1 con số rất nhỏ để có thể kết luận thằng này hay thằng kia hơn.
@Lục Gia Adidas bây giờ mẫu mã cũng chán phèo.
@John Chris Nó còn khá hơn puma hay under armour, 2 thằng kia đúng nghèo nàn luôn. T thì thích dòng Y-3 của Adidas, thỉnh thoảng đi chứ bt ra đường vẫn mang nike
Adidas + Rebook là 1 chủ rồi.
Về New Balance thì cũng rất đa dạng đó. Tại ko bán ở Vietnam thôi.
Hầu như ở US- Massachusetts Boton nơi NB được sinh ra.
NB rất chuộng ở Hàn Quốc và Nhật Bản.
@Last Resort Gì vậy, NB có cửa hàng chính hãng ở Việt Nam từ đời nào rồi nha
@DoanTri Tam 😆 haha tớ nói nhiều đôi ko được bán ở VN thôi. Thớt nói ko có đa dạng
Mới đớp sale đx 3tr3 có ổn không anh em. Trong Vivo Q7 SupperSport chứ gian shop chính hãng toàn giảm mẫu cùi. Anh em mua Shop ngoài đường thì thế nào?
image.jpg
@ngoinhala Con này nặng hơn Nike Zoom nhiều, giày chạy thường thì các runner sẽ chọn những đôi nhẹ, ultra 2021 chỉ hợp đi hàng ngày thôi.
@Haiminh0912 Hôm bữa thử đi cũng khá sướng mà cái đế phần sau bè ra nhìn hơi ớn nên thôi,
Screenshot 2022-11-28 103837.jpg
@Haiminh0912 Mình cũng chưa thử đi Nike, bạn cho đánh giá các dòng Nike: Zoom, ZoomX, Air Max, React,...với tiêu chí: nhẹ-thoáng-độ đàn hồi-ôm chân cái nào ngon nhất nhỉ. Riêng kiểu dáng thì không thích Airmax với các kiểu có cái Pitton
@williamcuong282 Mình mới chỉ đi qua những dòng Air, Air max, vapormax, zoom, zoom x thôi, những đôi phù hợp đi hàng ngày có air, airmax, những đôi chạy thì zoom và zoomx vì khá nhẹ. Còn đôi vapormax thì vừa có thể chạy, vừa để dùng hàng ngày cũng được, nhưng đừng mang nó đi vào đường gồ ghề, lủng cái là coi như bỏ luôn đôi giày.
Không ai quan tâm 😆
@lordgon người ta xây dựng thương hiệu bằng cách đi spam nhãm và rải link nên đám spammer mới vô nghề thích lắm
vẫn cú vụ mua adidas trong store thử thì đưa đôi mới lúc mang về các cháu nhét cho mình đôi vừa bẩn vừa cũ, 99% là đôi hay mang ra để thử, và đã từng chứng kiến tận mắt các đồng chí converse tẩy mốc rồi chưng như hàng mới 😆.
@supperchym Store nào vậy bác ? Mua trong store mà vậy chửi chết cụ chúng nó luôn chứ sao lại phải mang về, mình có quyền kiếm tra trước khi trả tiền chứ.
@Haiminh0912 lúc ở đấy là giầy mới mà mang về thì 1 cái mới 1 cái cũ mèm 😆, mà lâu lắm rồi, nhớ nó chuyên bán adidas neo, khéo giờ dẹp rồi ấy, nhưng mà chắc chắn là chính hãng 😁.
adidasneo.jpg
Mr. LeO
ĐẠI BÀNG
một năm
@supperchym Chỗ này thành Kafa Cafe lâu rồi bác
SolarBoost vẫn còn ngon lắm 👌🏻
84F0E3E2-D28D-46EA-A40C-59408C59E3F3.jpeg
iTect
TÍCH CỰC
một năm
Adidas mang UltraBoost chơi thể thao khá Ok. Ôm chân, bền bỉ và đặc biệt rất êm.
Thương hiệu xịn
Fan nike
Mình đã “bỏ qua” thanh niên này rồi mà sao bài viết vẫn hiện lên nhỉ?
Thanh niên này viết bài thì nhìn qua có vẻ công phu hay ho nhưng thông toàn cóp nhặt linh tinh. Viết bài chủ yếu để quáng cảo và lấy reference cross link về site cá nhân.
@dac mình cũng bỏ qua nhưng nó hiện lên hoài
1 lí do có thể nói là lượng tương tác nó kém, cần phải đẩy lên nên buộc lòng phải cho những bài viết ăn chữi thế nầy ra trang chủ để lấy tương tác
@choigiky Chịu, nói chung rất ngứa mắt.
Cóp nhặt vớ vẩn linh tinh.
@dac xây dựng thương hiệu cá nhân từ việc đi spam tinh tế, rất tinh tế
vtquoc
ĐẠI BÀNG
một năm
thì ra Adidas và Puma là 2 anh em 😁
Adidas + Puma = Nike =))
dnmphat
ĐẠI BÀNG
một năm
@John Chris thật ra là adidas + Puma + Reebok vẫn chưa bằng Nike =))
lazy0338
ĐẠI BÀNG
một năm
ồ, ra là vậy
Kinh vãi
Nike bền hơn Das, đối với người bị hôi chân, Nike là chân ái.
đó giờ chỉ xài adidas tại nó km nhiều

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019