Mình thường tự hỏi 2 thứ:
- nếu không có iPhone thì hôm nay điện thoại chúng ta sử dụng sẽ như thế nào?
- nếu ngày nay ông Jobs còn sống thì sản phẩm của Apple sẽ như thế nào?
@noxdbx
Trong triết học, có một lý thuyết gọi là "lý thuyết thay thế" (theory of substitution) cho rằng một sự vật hoặc một người có thể được thay thế bằng một sự vật hoặc một người khác mà không làm thay đổi tính chất hay ý nghĩa của một tình huống hoặc một câu chuyện.
Tuy nhiên, với nhiều người, nếu một nhân vật lịch sử không xuất hiện thì không có người khác có thể thay thế hoàn toàn được. Bởi vì, một nhân vật lịch sử có thể ảnh hưởng đến cuộc đời và sự phát triển của xã hội trong một thời kỳ nào đó. Nếu không có họ, những sự kiện khác có thể xảy ra hoàn toàn khác biệt và dẫn đến kết quả khác nhau.
Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào quan điểm triết học của từng người.
Buổi thuyết trình ra mắt iPhone của Steve Job nên được đưa vào giáo trình dạy sale/giới thiệu sản phẩm, nghe cuốn vãi mà không giải thích được vì sao 😁
@CuongGB
muốn sale được thì sản phẩm phải tốt, phải làm ra cái sản phẩm mà chính bản thân cũng muốn người thân mình dùng thì nói kiểu gì chả tự hào chả cuốn dân sale xứ này toàn úp bô thôi nên giả tạo tới đâu cũng nhìn ra dễ ẹc
Năm 2007 mua con iphone 2 của mấy anh em buôn hàng ở Mỹ về với giá 600$ (hơn 9tr). Ban đầu không bẻ khoá nên chỉ để cho anh em trải nghiệm, lướt web , nghe nhạc, mãi tầm tháng 9,10 gì đó mớ jailbreak đc để cắm sim vào dùng.