kể cả hà lan không phải là đồng minh của mỹ đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ bán thiết bị cho trung quốc bởi vì trung quốc sẽ học lại rất nhanh và không mua nữa
Nếu xảy ra chiến tranh thật sự và Trung Quốc chiếm được Đài Loan thì chắc chắn TSMC sẽ bị phá hủy thành đống gạch vụn chứ đừng nói chuyện vô hiệu hóa máy móc.
@Cheuhyakuroku
Có được tiếp cận đâu mà sao chép
Với lại trong bài có nói, một sản phẩm làm ra phải phụ thuộc rất nhiều đầu cung trên thế giới, giờ Trung Quốc có học được thì nguồn cung cũng không có, còn để tự làm hết thì chắc phải rất rất lâu
@Cheuhyakuroku
nó giống như mb airbus ấy, mỗi nước làm 1 tí r gom vào lắp hoàn chỉnh, nếu bạn chép đc nguyên chiếc mà k cần những thằng khác thì nó tự làm rồi cần gì đi copy
@tokudaa
1954 Mỹ buff đồ cho Pháp rồi Pháp thua; 1975 Mỹ buff cho Thiệu rồi Thiệu cũng thua. 1979 Tàu buff cho Polpot và chỉ sau 1 tuần Polpot mất hình. Học thêm lịch sử nghe kon.
Khóa thì có thể thể khóa bằng phần mềm, nhưng phần cứng mà nguyên vẹn thì vẫn nhiều cơ hội học hỏi hơn. Tin này chắc tin vịt nhưng nếu sự thật xẩy ra thì vẫn ưu tiên làm quả tên lửa cho chắc. Đến tên lửa bắn rụng lấy được xác còn học được ối thứ nữa là cả con máy nguyên vẹn.
Người Đài cụng là người TQ, người Đài làm đc sớm muộn TQ cụng làm đc, nắm giữ kinh tế chính trị của Mã Lai, Sing, Thái hầu hết đều là người gốc Hoa, chưa kể bất ổn ở Myanmar cụng do người Tàu gây ra
@mrHz
Kể ra tên bác học toán lý hoá… tàu hộ cái . chứ tao đi học hơn chục năm toàn học của phương tây không thôi . Công thức toàn bọn nó nghĩ ra chứ theo tàu thì giờ chắc vẫn cưỡi ngựa bắn cung với vua chúa