Hải quân Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm súng điện từ bằng cách bắn một quả bom thông minh vào tầng bình lưu với tốc độ vượt qua Mach 5 (6.173 km/giờ). Tuy nhiên cuộc thử nghiệm được tuyên bố đã thất bại do quả bom không đi theo quỹ đạo định trước và không đạt tới độ cao dự kiến.
Trước đây, quân đội một số nước đã dành nhiều năm để thử nghiệm công nghệ súng điện từ. Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa học thì loại súng này sẽ sử dụng nam châm điện để phóng đạn đi với tốc độ cực cao. Năm 2021 Hải quân Mỹ đã từ bỏ nghiên cứu súng điện từ do ngân sách hạn chế. Đặc biệt độ bền của nòng súng không cao và chỉ sau khoảng 12-24 phát bắn là phải thay mới - càng làm tăng gánh nặng chi phí. Tích hợp nó trên tàu chiến cũng không phải chuyện dễ.
Ngoài ra, súng điện từ cần một nguồn năng lượng đáng kể để vận hành, để bắn súng thì bất kỳ con tàu nào cũng cần một hệ thống điện tích hợp có thể truyền tất cả năng lượng được tạo ra trong tàu để bắn. Sau khi xong thì nó sẽ tiếp tục cung cấp điện bình thường.
Cơ chế hoạt động của súng điện từ.
Trước đây, quân đội một số nước đã dành nhiều năm để thử nghiệm công nghệ súng điện từ. Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa học thì loại súng này sẽ sử dụng nam châm điện để phóng đạn đi với tốc độ cực cao. Năm 2021 Hải quân Mỹ đã từ bỏ nghiên cứu súng điện từ do ngân sách hạn chế. Đặc biệt độ bền của nòng súng không cao và chỉ sau khoảng 12-24 phát bắn là phải thay mới - càng làm tăng gánh nặng chi phí. Tích hợp nó trên tàu chiến cũng không phải chuyện dễ.
Ngoài ra, súng điện từ cần một nguồn năng lượng đáng kể để vận hành, để bắn súng thì bất kỳ con tàu nào cũng cần một hệ thống điện tích hợp có thể truyền tất cả năng lượng được tạo ra trong tàu để bắn. Sau khi xong thì nó sẽ tiếp tục cung cấp điện bình thường.
Cơ chế hoạt động của súng điện từ.
Súng điện từ tạo ra từ trường bằng dòng điện một chiều, giúp tăng tốc cho viên đạn nằm giữa hai thanh ray để phóng nó đi với tốc độ siêu vượt âm (trên Mach 5). Ý tưởng đằng sau loại súng này là từ trường được tạo ra bởi dòng điện sẽ tương tác với viên đạn và làm cho nó di chuyển. Lực đẩy tạo ra vuông góc với cả chiều dòng điện cảm ứng lẫn chiều của từ trường.
Súng điện từ Trung Quốc trên tàu khu trục Type 072 vào năm 2018.
Dù khó đưa vào thực tế, nhưng Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu và phát triển công nghệ súng điện từ. Theo tờ South China Morning Post, dữ liệu cảm biến cho thấy trong khoảng 5 giây sau khi phóng, viên đạn (hay bom dẫn đường) của súng này đã tăng tốc gấp khoảng 35 lần so với gia tốc trọng trường (9,8 mét/s²). Khi đạt gia tốc lên đến 343 mét/s², nghĩa là nó đã vượt quá tốc độ Mach 5, tương đương 6.173 km/giờ.
Tuy nhiên quả bom đã không đi theo quỹ đạo dự kiến, đồng thời phạm vi bay cũng như độ cao tối đa không đáp ứng được các thông số đề ra trong thiết kế. Dữ liệu phân tích còn cho thấy đạn quay quá nhanh trong quá trình bay lên, khiến cho nó bị nghiêng. Trước đây trong dự án súng điện từ của mình, Hải quân Mỹ cũng từng gặp phải vấn đề là phải cố định tốc độ quay của đạn.
Dù mới được công bố năm nay, song cuộc thử nghiệm của Trung Quốc đã diễn ra từ trước tháng 8/2023 - độ trễ thường gặp với các cuộc thử nghiệm công nghệ quân sự tiên tiến. Tuy Mach 5 là con số đạt được, nhưng mục tiêu thực sự là bom dẫn đường của súng cần đạt tốc độ Mach 7 (8.642 km/giờ), theo vài tài liệu nghiên cứu trước đó. Đội kỹ thuật của PLA còn dùng AI để xác định và khắc phục một số vấn đề kỹ thuật của súng này.
Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các ứng dụng quân sự cần được thực hiện rất thận trọng. Gần đây Mỹ cam kết sẽ không đưa công nghệ AI vào quy trình kiểm soát các hệ thống vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời kêu gọi Trung Quốc và Nga thực hiện cam kết tương tự.
Theo Techspot.
Quảng cáo