Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách thức rất hay dùng để gửi file nhanh cho một người bạn nào đó trên Facebook. Thông thường, để làm điều này, chúng ta thường phải add nick Yahoo hay Skype của họ rồi gửi file qua, hoặc là gửi qua email. Cách làm này bất tiện vì nó phải làm quá nhiều bước, nào là hỏi xin nick, add nick, login rồi gửi... Trong khi đó nếu bạn dùng một tiện ích nhỏ tên là Pipe thì bạn có thể gửi file ngay trong cửa sổ Facebook trên trình duyệt luôn. Chỉ cần chọn người nhận, chọn file sau đó bấm gửi là xong.
Pipe là một ứng dụng chạy trên Facebook. Nó gửi file theo giao thức mạng ngang hàng (Peer-to-Peer, P2P) chứ không thông qua bất cứ máy chủ nào của Facebook hay Pipi cả, và có thể gửi file với dung lượng tối đa là 1GB. Toàn bộ quá trình gửi file được mã hóa 128-bit nên bạn có thể yên tâm phần nào về tính riêng tư dữ liệu của mình. Do nó dùng phương thức P2P nên tốc độ gửi/nhận file tùy thuộc vào băng thông mạng của 2 máy. Còn dung lượng tối đa chỉ có 1GB là do nó lấy cache của trình duyệt làm bộ nhớ để gửi/nhận file. Nếu bạn đang mở nhiều tab cùng lúc thì dung lượng tối đa có thể gửi sẽ thấp hơn, nhưng mình nghĩ không mấy ai gửi file đến tận 1GB đâu, vài trăm MB là cùng thôi, nhiêu đó cũng giúp ích cho chúng ta được nhiều lắm rồi. Nếu gặp trường hợp Pipe báo không thể gửi file có dung lượng lớn thì bạn hãy thử tắt tất cả các tab hoặc xóa cache và khởi động lại trình duyệt web để có bộ nhớ cache trống trãi hơn.
Cách sử dụng Pipe rất đơn giản, cả người gửi và người nhận đều phải cài Pipe vào tài khoản Facebook của mình và cả hai phải cùng online thì mới gửi file cho nhau được. Mở Pipe trong Facebook lên, bấm vào nút Friends để chọn người nhận, sau đó bấm vào nút tròn to hình màu xanh bên dưới để chọn file (hay kéo file bỏ vào đó cũng được), bấm Send File Now để gửi. Ở đầu dây bên kia, người nhận (cũng phải đang mở Pipe) sẽ nhận được thông báo có file đang tới, họ có thể bấm nút Accept để chấp nhận hoặc No để từ chối.
Trong giao diện của Pipe, nút Missed ở góc phải màn hình sẽ cho bạn biết có bao nhiêu cuộc gửi file "nhỡ" do người khác gửi cho bạn trong lúc bạn offline. Bên dưới là biểu tượng cài đặt, cho phép bạn có thể khóa một ai đó, không cho phép họ gửi file đến bạn nữa và bật/tắt âm thanh thông báo của chương trình.
Pipe thật sự là một tiện ích nhỏ-mà-hay rất đáng hoan nghênh, vì không phải ai cũng có tất cả nick chat/email của toàn bộ bạn bè trên Facebook. Tuy nhiên, nó vẫn có nhược điểm đó là đòi hỏi cả 2 người phải cùng mở Pipe lên thì mới gửi nhận file cho nhau được, nếu người nhận không mở Pipe thì khi có ai đó gửi file cho họ, nó sẽ không có thông báo nào cả. Giờ thì mình đang tự hỏi, không biết chừng nào Facebook sẽ tích hợp chức năng tuyệt vời này nhỉ?
Pipe là một ứng dụng chạy trên Facebook. Nó gửi file theo giao thức mạng ngang hàng (Peer-to-Peer, P2P) chứ không thông qua bất cứ máy chủ nào của Facebook hay Pipi cả, và có thể gửi file với dung lượng tối đa là 1GB. Toàn bộ quá trình gửi file được mã hóa 128-bit nên bạn có thể yên tâm phần nào về tính riêng tư dữ liệu của mình. Do nó dùng phương thức P2P nên tốc độ gửi/nhận file tùy thuộc vào băng thông mạng của 2 máy. Còn dung lượng tối đa chỉ có 1GB là do nó lấy cache của trình duyệt làm bộ nhớ để gửi/nhận file. Nếu bạn đang mở nhiều tab cùng lúc thì dung lượng tối đa có thể gửi sẽ thấp hơn, nhưng mình nghĩ không mấy ai gửi file đến tận 1GB đâu, vài trăm MB là cùng thôi, nhiêu đó cũng giúp ích cho chúng ta được nhiều lắm rồi. Nếu gặp trường hợp Pipe báo không thể gửi file có dung lượng lớn thì bạn hãy thử tắt tất cả các tab hoặc xóa cache và khởi động lại trình duyệt web để có bộ nhớ cache trống trãi hơn.
Cách sử dụng Pipe rất đơn giản, cả người gửi và người nhận đều phải cài Pipe vào tài khoản Facebook của mình và cả hai phải cùng online thì mới gửi file cho nhau được. Mở Pipe trong Facebook lên, bấm vào nút Friends để chọn người nhận, sau đó bấm vào nút tròn to hình màu xanh bên dưới để chọn file (hay kéo file bỏ vào đó cũng được), bấm Send File Now để gửi. Ở đầu dây bên kia, người nhận (cũng phải đang mở Pipe) sẽ nhận được thông báo có file đang tới, họ có thể bấm nút Accept để chấp nhận hoặc No để từ chối.
Trong giao diện của Pipe, nút Missed ở góc phải màn hình sẽ cho bạn biết có bao nhiêu cuộc gửi file "nhỡ" do người khác gửi cho bạn trong lúc bạn offline. Bên dưới là biểu tượng cài đặt, cho phép bạn có thể khóa một ai đó, không cho phép họ gửi file đến bạn nữa và bật/tắt âm thanh thông báo của chương trình.
Pipe thật sự là một tiện ích nhỏ-mà-hay rất đáng hoan nghênh, vì không phải ai cũng có tất cả nick chat/email của toàn bộ bạn bè trên Facebook. Tuy nhiên, nó vẫn có nhược điểm đó là đòi hỏi cả 2 người phải cùng mở Pipe lên thì mới gửi nhận file cho nhau được, nếu người nhận không mở Pipe thì khi có ai đó gửi file cho họ, nó sẽ không có thông báo nào cả. Giờ thì mình đang tự hỏi, không biết chừng nào Facebook sẽ tích hợp chức năng tuyệt vời này nhỉ?
Cài đặt Pipe tại đây: https://apps.facebook.com/usepipe
http://media.tinhte.vn/photo/var/albums/Anh-Bai-/Pipe Facebook (1).jpg?m=1337392744
http://media.tinhte.vn/photo/var/albums/Anh-Bai-/Pipe Facebook (2).jpg?m=1337392746
http://media.tinhte.vn/photo/var/albums/Anh-Bai-/Pipe Facebook (3).jpg?m=1337392748
http://media.tinhte.vn/photo/var/albums/Anh-Bai-/Pipe Facebook (4).jpg?m=1337392750
http://media.tinhte.vn/photo/var/albums/Anh-Bai-/Pipe Facebook (5).jpg?m=1337392752
Theo DigitalTrends