Nếu Apple bỏ cổng tai nghe 3,5mm trên iPhone 7, chúng ta được gì và mất gì?

Duy Luân
21/1/2016 22:50Phản hồi: 304
Nếu Apple bỏ cổng tai nghe 3,5mm trên iPhone 7, chúng ta được gì và mất gì?
Nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ bỏ luôn cổng tai nghe 3,5mm truyền thống trên iPhone 7. Khi đó, để nghe nhạc thì chúng ta phải xài cổng Lightning hoặc kết nối không dây Bluetooth. Vậy nếu điều này thật sự diễn ra thì nó có lợi và hại ra sao và ảnh hưởng đến anh em Tinh tế chúng ta như thế nào?[prebreak][/prebreak]

Âm thanh

Nếu Apple bỏ jack tai nghe 3,5mm thuần túy thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải chuyển sang dùng cổng Lightning. Trong trường hợp này, chúng ta có thể hi vọng rằng âm thanh sẽ trở nên tốt hơn bởi Lightning sẽ truyền tín hiệu kĩ thuật số với đầy đủ chất lượng và độ chi tiết, trong khi jack 3,5mm thì dùng tín hiệu analog đã tồn tại quá lâu. Thực chất thì tai nghe Lightning hiện cũng đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường rồi chứ không phải là một sản phẩm xa lạ gì.

Ngoài ra, khi sử dụng Lightning cho tai nghe, Apple có thể bổ sung thêm một số tính năng nâng cao vào con chip xử lý kết nối mà hãng không thể làm được với jack 3,5mm truyền thống, ví dụ như tính năng khử nhiễu chẳng hạn.

Chưa hết, cổng Lightning còn cho phép truyền tải điện ở mức lớn hơn nhiều so với cổng 3,5mm, vì thế các nhà sản xuất có thể tích hợp thẳng bộ khuếch đại (amplifier) vào tai nghe để cải thiện chất lượng nhạc. Hiện tại head amp thường chỉ nằm riêng ở bên ngoài và khá cồng kềnh. Trong khi đó, chiếc Sony MDR-1ADAC thì xài amp và DAC tích hợp nên được nhận xét là mang lại âm thanh ngon.


[​IMG]

Tính tiện lợi


Đến lúc này chắc là bạn đang nghĩ: "Tôi chẳng quan tâm chất lượng nhạc, có cái để nghe là được rồi, tôi không cần cái gì tốt hơn. Trả lại cổng tai nghe đi!". Bạn hoàn toàn đúng, bởi vì hầu hết chúng ta thưởng thức nhạc theo cách đơn giản nhất và không phải ai cũng nhận ra được sự khác biệt về âm thanh giữa các loại thiết bị với nhau. Về mặt này thì rõ ràng việc bỏ cổng tai nghe 3,5mm sẽ làm ảnh hưởng đến rất rất nhiều người, trong đó có mình, vì về cơ bản những cái tai nghe hiện tại xem như vứt, chẳng thể dùng được với iPhone nữa.

Có thể trong nhiều năm tới, tai nghe Lightning sẽ trở nên phổ biến hơn và giá rẻ hơn, tuy nhiên sẽ phải mất rất lâu nữa thì những tai nghe đó mới có thể đạt được mức giá như tai nghe 3,5mm hiện nay. Đó là chưa kể đến việc người dùng không chỉ xài mỗi thiết bị Apple, người ta còn sử dụng nhiều loại máy móc khác từ các nhà sản xuất khác nhau nên sẽ rất bất tiện khi phải chuyển đổi tai nghe giữa thiết bị này với thiết bị khác.

Nếu không xài tai nghe Lightning thì bạn vẫn còn 1 lựa chọn nữa là Bluetooth. Tai Bluetooth hiện cũng đã rẻ tiền hơn, chất lượng âm thanh cao hơn, nhưng nó lại làm tốn pin do phải duy trì một kết nối không dây và không phải ai cũng thích điều đó. Ngoài ra tai nghe Bluetooth cũng chưa gọn gàng như tai nghe in-ear mà chúng ta đang thấy bán đầy đường. Mình nghĩ rằng nếu Apple thật sự bỏ cổng 3,5mm thì hãng sẽ ra sức quảng bá Bluetooth như là giải pháp nghe nhạc thay thế, chứ còn nghe bằng cổng Lightning thì chủ yếu cho dân mê âm thanh mà thôi.

Trong bối cảnh Apple đang sở hữu Beats, có thể khi ra mắt iPhone 7 hãng cũng sẽ giới thiệu luôn một cái tai nghe Bluetooth và một tai Lightning để dùng kèm.

[​IMG]

Thiết kế sản phẩm


Hiện tại nếu bạn nhìn vào những chiếc iPhone nói riêng hay một chiếc smartphone nói chung thì bạn sẽ thấy jack 3,5mm là cổng kết nối dày nhất, chiếm nhiều không gian nhất theo chiều dọc. Chính vì lý do này mà các nhà sản xuất sẽ không thể làm cho máy mỏng hơn nữa vì họ luôn bị giới hạn của jack 3,5mm. Nếu muốn máy mỏng đi thì sẽ phải hi sinh cổng này. Trước đây Apple cũng đã từng nói rằng một trong những lý do họ bỏ cổng 30 chân truyền thống và chuyển sang Lightning là để làm máy mỏng đi. Chiếc Oppo R5 cũng là một trong số smartphone phải bỏ cổng 3,5mm để có được độ mỏng mong muốn.

Quảng cáo



2625496_Oppo_R5-7.jpg

Ngoài ra, cổng 3,5mm còn tốn một đoạn khá dài để chứa phần chấu tiếp xúc của tai nghe. Chiều dài của đoạn đầu cắm này thường vào khoảng 1,3cm và nó chiếm mất một phần không gian bên trong smartphone. Cổng Lightning thì ngắn hơn nên Apple có thể xài khoảng không gian mới được giải phóng đó để tăng kích thước màn hình ra.

Cũng có tin đồn rằng Apple sẽ dùng màn hình của iPhone 7 để làm cảm biến vân tay luôn, khi đó thì chúng ta không cần nút home nữa, tức là phần chiều dài cho nút home (ngang bằng với phần dành cho jack tai nghe) sẽ trở nên không cần thiết. Vậy thì về lý thuyết, Apple hoàn toàn có thể tận dụng khúc này để mở rộng màn hình như đã nói ở trên. Bên dưới là hình ảnh lấy từ một bằng sáng chế về việc dùng màn hình để nhận diện vân tay của Apple.

1*UqWWaZsE72ulmxRuNk39zg.png

Giai đoạn chuyển đổi sẽ ra sao?


Thời gian đầu sau khi iPhone 7 ra mắt, chắc chắn Apple sẽ bị "chửi" rất nhiều và nhận đủ thể loại chỉ trích từ phía người dùng lẫn giới chuyên gia. Và để giảm thiểu việc đó, nhiều khả năng Apple sẽ tung ra một cái adapter chuyển từ Lightning sang jack 3,5mm để bạn có thể tiếp tục xài cái tai nghe của mình. Cũng giống như lúc Lightning mới ra thì có đầu đổi sang lại cổng 30-chân, hay cổng USB-C trên MacBook thì có adapter đánh ra HDMI và USB-A truyền thống.

Tóm lại, nếu Apple thật sự muốn bỏ cổng 3,5mm thì hãng sẽ làm. Apple không sợ ai, và lịch sử đã cho thấy hãng sẽ làm bất kì điều gì họ dự định. Thường những quyết định đó sẽ gây ra "bão" ở thời gian đầu, nhưng dần dần khi người ta đã quen thì họ sẽ chấp nhận.

Quảng cáo



Tham khảo: BGR, TechRadar, Medium
304 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cái được là ta sẽ được bỏ tiền ra để mua 1 cái tai nghe chỉ dành cho apple. Cái mất là cái tai nghe aplple đang dùng sẽ vứt xó. Thằng apple bao giờ chẳng muốn khách hàng là nô lệ của nó, nó nghĩ ra cái chuẩn riêng thần thánh rồi tung hô, nhưng thực chất nó khác miẹ gì các chuẩn khác
@ReactiveX Ổng nói đúng mà pa cái này apple vẽ ra để kiếm ăn chứ tốt đẹp gì đâu. Cổng 3.5 nó xuất tín hiệu analog sẵn rồi chỉ. Cần có loa( trong tai nghe) là hót được còn cổng lighning nó xuất tín hiệu số muốn nó hót hay cái tai nghe đó phải tích hợp luôn DAC và amp trong đó thay vì có sẵn trong máy thế hóa ra apple tiết kiệm đc tiền à. Và để có cái tai phone nghe hay như công dụng mà bài trên nói bạn phải bỏ 1 số tiền không nhỏ và có thể beat sẽ là thương hiệu tai nghe mà apple bán chắc bạn đã nghe những ai chơi âm thanh điều không đánh giá cao chất âm của beat ( lên mấy chợ tai nghe mà rao bán beat thì lâu lắm mới có người hỏi mua)
@calvin68 thanh niên lấy cái id ra nói chuyện là thể loại ji thế :v
@chíp cô đơn (T.T) 1. Apple không nghĩ ra cái mới để làm từ thiện ~~~~~> chắc chắn có lợi cho nó nó mới làm cho nên để kiếm ăn mà bạn nói không sai nhưng đó là điều hiển nhiên chả có ji xấu để chỉ trích
Và nếu chỉ có lơij cho apple mà người tiêu dùng ko đc ji, tự nó sẽ tạch . Apple chắc ko ngu tới mức tự tay bóp d mình
2. Phân tích của bạn hợp lý đấy, nhưng chưa thấy điều kiện nào để không nên bỏ cổng 3.5 này.
lamtuanvutv
ĐẠI BÀNG
8 năm
@calvin68 nó không ra lightning cắm không cần quan tâm chiều thì bạn có cái chuẩn usb C phổ biến không. có thể bạn sẽ nói, t đếu cần lightning, cổng 30 chân vẫn kết nối được thì ok, bạn không sai gì cả. và những người như bạn sẽ k sáng tạo ra cái gì có ích. Xã hội càng phát triển thì phải đặt ra tiêu chuẩn càng cao chứ cái kiểu "Cầu Dừa Đủ Xoài" thì 10 năm nữa cũng vậy.
Chúng ta được gì thì ko biết nữa, nhưng tai nghe sẽ không nằm trong hộp Iphone khi mua ạ.
Cổng chuyển khả năng là 29$ nhé các bạn :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Bỏ đi cho gọn như Macbook 12" là đẹp rùi. Muốn xài cổng 3.5 thì mua thêm cái này. 😃 Giá 49 USD

Trích: http://www.apple.com/shop/product/ML8H2AM/A/iphone-lightning-dock-space-gray?fnode=97
tYu
TÍCH CỰC
8 năm
@nguyensang12 cái này có vấn đề nè,giắc tai nghe 3.5 dài 1,3cm thì cái cục kiểu này cũng phải dày hoặc dài hơn nó,cắm vô cái đt ko biết nó ra hình thù gì luôn
@cuong642 Có máy bác nói lúc nghe nhạc hết pin sao. 😁
P/S: Cái đó hổ trợ tốt, vừa nghe nhạc vừa sạc pin. 😃
@calvin68 bỏ 1tr ra để mua cái dock, mỗi lần muốn nghe tai phone phải vác cai dock ra à, :3
@calvin68 bác bị troll mà ko biết =))
được cái tai nghe Bluetooth , mất đi những mệt nhoài 😁
Apple thì cứ muốn độc quyền tất thôi :v
[QUOTE="Duy Luân, post: 46613777, member: 39792"

. Tai Bluetooth hiện cũng đã rẻ tiền hơn, chất lượng âm thanh cao hơn,
[/QUOTE]

Cái này hình như cứ sai sai thế nào ấy
hehe1110j
TÍCH CỰC
8 năm
@calvin68 Cái này hình như cứ sai sai thế nào ấy[/QUOTE]
Ý là rẻ và chất lượng hơn so với bluetooth trc kia
Học Còi
ĐẠI BÀNG
8 năm
@calvin68 Cái này hình như cứ sai sai thế nào ấy[/QUOTE]
sao hả thím....không đúng à... hồi trước tai nghe bluetooth 500k mà chỉ có chuẩn bt 2.0 vs 3.0... giờ 500k là có 2 cái 4.0 nghe không bị rơi như hồi trước..... thím có vẻ phán nhiều
@Học Còi sao hả thím....không đúng à... hồi trước tai nghe bluetooth 500k mà chỉ có chuẩn bt 2.0 vs 3.0... giờ 500k là có 2 cái 4.0 nghe không bị rơi như hồi trước..... thím có vẻ phán nhiều[/QUOTE]
Chú là loại tai trâu nhưng bàn về việc thẩm âm. Thế không lẽ vô cớ đến giờ người ta vẫn phải mua dây cáp âm thanh đắt tiền ? Sao không dùng bluetooth nghe cho tiện? Dốt thì đọc kỹ đi rồi cmt. Tai nghe loại 500 của chú thì chỉ nghe mấy cái nhạc của ca sĩ miền tây thôi
tuanmic
ĐẠI BÀNG
8 năm
@calvin68 Cái này hình như cứ sai sai thế nào ấy[/QUOTE]
Chắc ý Mod là đã cải tiến cả về giá lẫn chất lượng âm thanh so với trước. Mình đang dùng Sony SBH 20, tháy khá hài lòng.
Học Còi
ĐẠI BÀNG
8 năm
@calvin68 Chú là loại tai trâu nhưng bàn về việc thẩm âm. Thế không lẽ vô cớ đến giờ người ta vẫn phải mua dây cáp âm thanh đắt tiền ? Sao không dùng bluetooth nghe cho tiện? Dốt thì đọc kỹ đi rồi cmt. Tai nghe loại 500 của chú thì chỉ nghe mấy cái nhạc của ca sĩ miền tây thôi[/QUOTE]
có hiểu t đang nói gì ko đấy... đang ở vấn đề là tai nghe bt càng ngày càng rẻ, chất lượng cải thiện.... chú lại đi so tai nghe bt 500k vs mấy headphone chuyên nghiệp.... đúng là chú công nghệ cỗ hũ rồi... giờ ngoài thị trường tai nghe cao cấp bt cũng ko kém cạnh với tai nghe có dây ....có tiền thì so mấy loại cao cấp đấy... còn tôi đây đang nói là cách đây vài năm cái tai nghe bt nó thuộc dạng xa xỉ.. 500k loại ko dduocj tốt..ko bằng loại 500k hiện tại... nên tiếp thu những cái hay để mà phát trển.. ....xin lỗi admin nói câu tục tỉu...fan mù quáng ko hay đâu... ra xã hội nó i ả vào mặt cho..
Được vài sư bất tiện và mất thêm một mớ tiền.
enix
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhớ thời mỗi hãng 1 đầu sạc, đi đâu hết pin cũng éo xài được 😃
@enix Có sạc bt mà. Sợ hết pin đi đâu cũng mang theo 1 chùm dây chuyển đổi đầu sạc. Từ tròn nhỏ noki chuông đến mcr usb . Đủ cả mà 😃)
Có vẻ không liên quan nhưng tôi xài BlackBerry, không quan tâm lắm vấn đề này vì còn lâu BlackBerry mới bỏ jack 3.5:p
vuongde
ĐẠI BÀNG
8 năm
Vì doanh số của ipod ngày càng sụt giảm nên đây là giải pháp.
Mido8x
ĐẠI BÀNG
8 năm
cắm tai nghe lightning nghe nhạc là khỏi sạc pin luôn. thông minh vồn. trước dùng nokia cũng thế, cắm tai nghe chung với giắc sạc, thật bất tiện khi vừa muốn nghe nhạc,vừa muốn sạc pin.
@eochanghynt sạc ko dây chúng mình dùng lâu rồi .
@Mido8x Chung thắc mắc
clapika
TÍCH CỰC
8 năm
@Mido8x Khả năng cao là iP7 sẽ được tích hợp sạc không dây bác ạ 😆
@ducngock Dùng lâu những chưa có cái chính chủ bác và chưa có phần chân đế đàng hoàng, năm sau nó làm mới lại đốt phá cho coi 😕
8xloverock
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tôi thì hi vọng là bỏ cổng 3.5 cũng dc đi, nhưng thay vào đó là cổng USB -C , chứ tai nghe Lightning ko phải là chuẩn chung để các hãng khác phải làm theo
nsontung
ĐẠI BÀNG
8 năm
@8xloverock Cùng quan điểm với bạn. Bản thân USB-C đã có sẵn pin cho âm thanh vs hình ảnh digital lẫn analog rồi.
Apple làm gì cũng hướng cái tốt và cái tinh tế đến với người dùng.nên chúng ta chỉ có huởng và hưởng thôi 😃.một thanh niên là fan apple cho hay
@nuavangtrang2812 quan trọng là phải luôn có tiền để nộp đều cho nó.
@calvin68 chả có thằng nào cho không cả , ko nộp thì xài dt cũ vậy thôi .đâu có ai bắt ép mua , mà thấy bác nhảy vô chê và chửi vậy thì chắc ko bao giờ mua nhưng cứ thích chửi ,chửi 1 cái gì chưa ra luôn người mới dự đoán mà dự đoán có hoặc ko , đâu có nói 100% mà đã vội chê rồi từ từ nó ra rồi tập trung dùng hết sức trí óc ra mà chê , nó vẫn bán chạy vẫn là anh bá thôi . Cũng như mod nói thế nào khi ra mắt cũng sẽ bi chê ai ngờ dân viet nam còn hay hơn chưa ra mắt mới đọc bài dư đoán đã vô chê rồi .
@calvin68 bạn không có tiền thì bạn cứ lượn đi chỗ khác, Apple đâu bắt bạn phải mua mà bạn tru tréo nghe ghê vậy 😃...
@nuavangtrang2812 Thế cái bao lưng gù + Cái bút cắm sạc vào iPad pro + chuột mới phải lật bụng lại cắm sạc thì tinh tế cực kì ấy nhỉ ;)
tethien
CAO CẤP
8 năm
Mình chả được mà cũng chả mất gì. Có mỗi cái Ipad. không xài iphone.
pphuctv
TÍCH CỰC
8 năm
Bỏ cổng tai nghe, thêm cổng USB type-C là bá luôn. Cái nào cũng mỏng, nhỏ và phổ biến nhé. ;)
Chả biết đc gì, mà thấy mất tiền cho cái tai nghe mới rồi =.=
Mà mới tháng 1, còn những 8 tháng mới đc đổi máy, lâu thiệt. Kỳ này 7 plus 64gb mới đc 😁, 16gb đem chôn đc rồi với mấy vụ update liên tục dạo gần đây của Apple

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019