USS Enterprise (tên mã CVN-65), chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới có lò phản ứng hạt nhân, vừa được Mỹ cho ngừng phục vụ sau 51 năm tham chiến. USS Enterprise được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1961. Từ đó đến nay, con tàu hạt nhân này đã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến bao gồm cả cuộc "Khủng hoảng tên lửa Cuba" (Cuban Missile Crisis), chiến tranh VN và chiến tranh Iraq.
Vì là chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới chạy bằng năng lượng hạt nhân nên USS Enterprise mang ý nghĩa rất lớn đối với lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Nó cho thấy khả năng tồn tại cũng như khả năng chiến đấu cực lớn của một chiếc tàu hạt nhân bởi vì tàu có thể vận hành mà không cần tiếp nhiên liệu suốt nhiều năm liền ngoài biển khơi.
Được biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dùng cái tên Enterprise để đặt cho một chiếc hàng không mẫu hạm khác đó là CVN-80, dự kiến USS Enterprise (CVN-80) sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2027. CVN-80 thuộc lớp tàu chiến Gerald R. Ford, lớp tàu mới nhất, hiện đại nhất và được trang bị rất nhiều các công nghệ hiện đại để thay thế cho các công nghệ đã quá cũ kỹ từ thế kỷ trước. Ví dụ như máy phóng tàu điện tử thay cho máy phóng tàu bằng hơi nước, thiết kế lại lò phản ứng hạt nhân để có hiệu suất cao hơn, tăng cường khả năng tàng hình trước radar địch, hỗ trợ các loại Drone và máy bay chiến đấu không người lái...
Đọc thêm: [?] Tập 2: Quân sự - Tìm hiểu về Hàng không mẫu hạm (Aircraft Carrier)
Vì là chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới chạy bằng năng lượng hạt nhân nên USS Enterprise mang ý nghĩa rất lớn đối với lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Nó cho thấy khả năng tồn tại cũng như khả năng chiến đấu cực lớn của một chiếc tàu hạt nhân bởi vì tàu có thể vận hành mà không cần tiếp nhiên liệu suốt nhiều năm liền ngoài biển khơi.
USS Enterprise chính thức được cho ngừng phục vụ vào ngày 3/2/2017 vừa qua. Tuy nhiên từ trước đó vào năm 2012, Mỹ đã không còn sử dụng USS Enterprise nữa. Việc cho một con tàu hạt nhân "về hưu" tỏ ra khá khó khăn bởi vì người ta phải tháo dỡ từng phần của con tàu để có thể rút hết các lò phản ứng hạt nhân cũng như năng lượng hạt nhân còn sót lại ở bên trong nhằm giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến môi trường. Những thành phần này sau đó sẽ được chở tới căn cứ Hanford Site để chờ được xử lý tiếp.Được biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dùng cái tên Enterprise để đặt cho một chiếc hàng không mẫu hạm khác đó là CVN-80, dự kiến USS Enterprise (CVN-80) sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2027. CVN-80 thuộc lớp tàu chiến Gerald R. Ford, lớp tàu mới nhất, hiện đại nhất và được trang bị rất nhiều các công nghệ hiện đại để thay thế cho các công nghệ đã quá cũ kỹ từ thế kỷ trước. Ví dụ như máy phóng tàu điện tử thay cho máy phóng tàu bằng hơi nước, thiết kế lại lò phản ứng hạt nhân để có hiệu suất cao hơn, tăng cường khả năng tàng hình trước radar địch, hỗ trợ các loại Drone và máy bay chiến đấu không người lái...
Đọc thêm: [?] Tập 2: Quân sự - Tìm hiểu về Hàng không mẫu hạm (Aircraft Carrier)