Samsung không hề sản xuất một con CPU nào cho máy tính, nhưng nhờ vào sự phát triển của điện thoại và các thiết bị đeo mà họ đã vượt qua Intel để trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, tính theo doanh thu. Đây là lần đầu tiên có một công ty làm được điều này sau 24 năm thống trị của Intel.
Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu của Intel chỉ là 14.8 tỷ đô la Mỹ còn mảng chip của Samsung là 15.7 tỷ, tuy vậy thì lợi nhuận mới là điểm đáng chú ý: Samsung lời tới 7.2 tỷ đô la Mỹ còn Intel chỉ là 3.8 tỷ.
Cũng cần lưu ý là mảng chip của Samsung bao gồm cả chip nhớ flash, RAM và các thành phần khác. Intel cũng bao gồm toàn bộ các mảng kinh doanh của họ. Dự kiến Intel và Samsung sẽ liên tục đảo vị trí sau khi Intel đưa các nhà máy chip nhớ flash của họ hoạt động với năng lực tối đa trong 6 tháng tới.
Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu của Intel chỉ là 14.8 tỷ đô la Mỹ còn mảng chip của Samsung là 15.7 tỷ, tuy vậy thì lợi nhuận mới là điểm đáng chú ý: Samsung lời tới 7.2 tỷ đô la Mỹ còn Intel chỉ là 3.8 tỷ.
Cũng cần lưu ý là mảng chip của Samsung bao gồm cả chip nhớ flash, RAM và các thành phần khác. Intel cũng bao gồm toàn bộ các mảng kinh doanh của họ. Dự kiến Intel và Samsung sẽ liên tục đảo vị trí sau khi Intel đưa các nhà máy chip nhớ flash của họ hoạt động với năng lực tối đa trong 6 tháng tới.
Tham khảo: SamMobile