Tương lai gần tới đây, thay vì sử dụng công nghệ Lazer để chạm, khắc hay tạo hình vật thể như hiện nay thì sẽ có một công nghệ mới dành cho sản xuất công nghiệp, đang được phát triển bởi các chuyên gia kỹ thuật về sóng và hạt nhân tại trung tâm Langley Research – Hampton, thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ- NASA với tên gọi Electron Beam Freeform Fabrication (EBF3).
Công nghệ mới này sử dụng các tia sáng chứa các hạt electron mang theo nhiệt lượng bắn thẳng vào bề mặt vật thể thô cần tạo hình. Các tia electron đó có khả năng tạo ra các chi tiết chính xác dù là nhỏ nhất trên bề mặt kim loại hay khắc, tạo hình theo yêu cầu với khả năng thất thoát nguyên vật liệu rất thấp từ các chỉ số đo đạc toán học định sẵn. Ví dụ: với công nghệ chế tạo máy bay hiện nay, khi đưa vào hơn 2700 kg các khối titan và nhôm thì sau khi chạm khắc và tạo hình, sẽ cho ra đời các chi tiết nặng chỉ còn khoảng hơn 135 kg. Nhưng với công nghệ sử dụng EBF3, cũng với những thông số sản phẩm đầu vào như trên, ta đưa vào chỉ hơn 140 kg vật liệu titan và nhôm thô, khi cho ra sản phẩm sẽ chỉ còn khoảng 22 kg, tiết kiệm rất nhiều nguyên liệu thất thoát nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cũng như thiết kế theo yêu cầu.
Hình mẫu một khối kim loại được tạo hình từ công nghệ EBF3.
Các chuyên gia NASA còn cho biết, công nghệ EBF3 trong tương lai còn có thể tổng hợp 2 thành phần vật liệu khác nhau để cho ra các hợp kim cần thiết mà vẫn hạn chế việc sản sinh chất thải gây hại môi trường. Công nghệ trên sẽ được các nhà khoa học và các kỹ sư nghiên cứu thêm trong thời gian tới và sẽ ứng dụng nó trong việc chế tạo máy bay, tàu con thoi trước tiên.
Hình mẫu một khối kim loại được tạo hình từ công nghệ EBF3.