Marc Marquez (Repsol Honda Team) đã chính thức vô địch MotoGP 2018 sau khi về nhất tại trường đua Motegi Twin Ring, Nhật Bản. Chặng đua đã diễn ra hết sức kịch tính trước khi Andrea Dovizioso (Ducati Team) bị ngã đáng tiếc ở vòng áp cuối trong nỗ lực bám đuổi Marquez. Sau cùng, M93 hiện đã hơn đối thủ 102 điểm khi mua giải chỉ còn 3 chặng thi đấu. Đây là chức vô địch thế giới thứ 7 của tay đua sinh năm 1993, trong đó bao gồm 5 chức vô địch MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017 và 2018).
Dovi vẫn có kết quả chạy phân hạng tốt như mọi khi để dành Pole, xuất phát cạnh số 04 là Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) và Jack Miller (Alma Pramac Racing). Không có được kết quả chạy phân hạng như ý nên Marquez cùng Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) có vị trí xuất phát thứ 6 và 9. Tuy nhiên, P6 không phải là vấn đề quá lớn với M93 khi anh chỉ mất một vài vòng đua để tiến vào nhóm dẫn đầu với vị trí thứ 3, theo sau Dovizioso và Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol). Lúc này, Zarco và Miller đã tụt lại phía sau dù có lợi thế xuất phát ở hàng đầu tiên.
Dovi phần nào dễ thở cho đến vòng 7 trước khi Crutchlow bị Marquez qua mặt, từ đó thế song mã quen thuộc lại được tái lập giữa số 04 và 93. Ở vòng 14, Marquez mở cuộc tấn công đầu tiên và thành công khi vượt qua được Dovi ở góc cua số 9, nhưng ở đoạn thẳng tiếp theo anh lại lệch tay lái và chạy vào tận bãi cỏ. May mắn cho tay đua Tây Ban Nha đã không có pha té ngã nào, dù rằng đã bị DoviDesmo giành lại vị trí dẫn đầu.
Dovi vẫn có kết quả chạy phân hạng tốt như mọi khi để dành Pole, xuất phát cạnh số 04 là Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) và Jack Miller (Alma Pramac Racing). Không có được kết quả chạy phân hạng như ý nên Marquez cùng Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) có vị trí xuất phát thứ 6 và 9. Tuy nhiên, P6 không phải là vấn đề quá lớn với M93 khi anh chỉ mất một vài vòng đua để tiến vào nhóm dẫn đầu với vị trí thứ 3, theo sau Dovizioso và Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol). Lúc này, Zarco và Miller đã tụt lại phía sau dù có lợi thế xuất phát ở hàng đầu tiên.
Dovi phần nào dễ thở cho đến vòng 7 trước khi Crutchlow bị Marquez qua mặt, từ đó thế song mã quen thuộc lại được tái lập giữa số 04 và 93. Ở vòng 14, Marquez mở cuộc tấn công đầu tiên và thành công khi vượt qua được Dovi ở góc cua số 9, nhưng ở đoạn thẳng tiếp theo anh lại lệch tay lái và chạy vào tận bãi cỏ. May mắn cho tay đua Tây Ban Nha đã không có pha té ngã nào, dù rằng đã bị DoviDesmo giành lại vị trí dẫn đầu.
Hai chiếc Ducati Desmosedici và Honda RC213V tiếp tục kèn cựa nhau, cũng như dầ dần bức khỏi các sự bám đuổi phía sau. Khi còn 4 vòng đua nữa để kết thúc, Marquez thực hiện lại pha qua mặt Dovi ở góc cua số 9 và không mắc phải sai sót nào sau đó. Tay đua của Ducati Team chỉ thật sự chịu thua khi trượt ngã ở góc cua phải số 10 tại vòng áp cuối, ngậm ngùi nhìn đối thủ băng băng về đích và giành lấy chức vô địch của MotoGP18. Tận dụng tai nạn của Dovi, Crutchlow cùng Rins lần lượt cán đích thứ 2 và 3. Trong khi đó, The Doctor đã thi đấu tốt để giành hạng 4 chung cuộc. Còn Dovizioso chỉ về thứ 18 và không có thêm điểm nào.
Với kết quả này, Marquez chính thức vô địch sớm 3 chặng khi khoảng cách đã là 102 điểm so với đang Dovi xếp thứ 2. Trong khi đó, Movistar Yamaha MotoGP (340 điểm) đã vượt qua Ducati Team (324 điểm) trên bảng xếp hạng đồng đội, còn dẫn dầu vẫn là Repsol Honda Team với 391 điểm.
Kết quả chặng thi đấu thứ 16 của MotoGP 2018
Bảng xếp hạng tổng MotoGP 2018 sau 16 chặng
Quảng cáo