[Bạn có biết?] Áo giáp chống đạn ngày nay được phát minh bởi một anh chàng giao bánh pizza

Hassler
30/12/2018 16:29Phản hồi: 100
[Bạn có biết?] Áo giáp chống đạn ngày nay được phát minh bởi một anh chàng giao bánh pizza
Áo giáp chống đạn ngày nay gần như là 1 phần không thể thiếu của các lực lượng vũ trang, nhất là trong các vụ vây bắt tội phạm hay các trận tham chiến trực tiếp trên chiến trường. Có một điều ít ai biết là cha đẻ của dòng áo giáp chống đạn ngày nay lại là 1 anh chàng giao bánh pizza chứ không phải do các công ty hay tổ chức khí thế nào nghiên cứu nên.

Nói vậy chứ anh chàng này cũng có "nghề" bởi trước khi trở về nước và đi bán bánh pizza anh Richard Davis là linh thủy quân lục chiến. Sau khi hết hạn phục vụ anh ta đã về mở 1 quán pizza ở thành phố Detroit. Tưởng chừng mọi việc diễn ra êm đềm thì vào 1 lần giao bánh thay vì nhận tiền thì anh bị khách hàng dí súng vào đầu để quỵt tiền. Sau đó 1 tuần cũng địa chỉ đó đề nghị giao bánh tiếp (không hiểu thằng cướp này nghĩ gì luôn), và lần này Davis đã thủ sẵn theo 1 khẩu súng để phòng thân. Kịch bản tuần trước lại lặp lại, bọn cướp lại giơ súng ra và lần này đã xảy đấu súng giữa hai bên. Kết quả là Davis ăn 1 viên vào chân và 1 viên sạt trán, còn bên 2/3 kẻ cướp bị bắn hạ. Bọn cướp sau đó đã trả thù bằng việc đốt rụi cả quán pizza trong thời gian Davis đang chữa trị trong bệnh viện.

Vào thời điểm Davis xuất viện với toàn bộ tài sản của chỉ còn 70$, đấy cũng là lúc anh thấy sự cần thiết của việc có 1 bộ giáp chống đạn vừa phải tốt vừa phải đủ gọn nhẹ để người dùng có thể mặc và vận động một cách thoải mái, hơn là dạng áo chống đạn trước đây được tạo bằng tấm thép và nylon vừa dày vừa nặng và khó cử động.

Cũng có 1 sự tình cờ đầy may mắn cho Davis bởi đúng thời điểm anh chàng này xuất viện thì hãng DuPont vừa mới nghiên cứu ra 1 vật liệu mang tính đột phá cho lốp xe hơi. Đó là Kevlar, 1 dạng vải tổng hợp mới, vừa nhẹ vừa có tính linh hoạt rất cao, nhất là độ bền của vật liệu này được khẳng định bền và chắc chắn gấp 5 lần so với thép thông thường.

SC2.jpg

SC1.jpg
Bộ giáp này anh em chơi PUBG chắc thấy rất quen thuộc ;)

Davis đã nhanh chóng tiếp cận với vật liệu này và may ra chiếc áo chống đạn mà ông đặt tên "Cơ hội thứ hai", Second Chance, và bắt đầu chào hàng cho phía cảnh sát. Bước đầu rất ít người có ấn tượng với sản phẩm thế nên Davis đã làm 1 việc cực kì điên rồ vào lúc đó là tự mặc áo giáp và tự bắn vào ngực mình, mặc dù trước đó bộ áo chưa được thử nghiệm trên người bao giờ. Theo như các thông tin ghi lại thì tổng số lần tự bắn vào ngực để chào hàng của ông này lên đến con số 190 lần, tuy nhiên điều này đã để lại một ấn tượng mạnh với phía cảnh sát và họ đã bắt đầu đặt hàng các sản phẩm áo giáp chống đạn của Davis để trang bị cho nhân viên của mình. Đến giờ mặc dù sau nhiều cải tiến nhưng thực tế hầu hết các áo giáp chống đạn mà lực lượng cảnh sát hay cả quân đội nhiều nước trên thế giới đều vẫn dựa vào chất liệu và mẫu thiết kế gốc của Davis và từ 70$ ban đầu giờ Davis đã có 1 công ty sản xuất áo giáp chống đạn với doanh thu hàng năm lên đến 24 triệu đô.

Đoạn video Davis demo sản phẩm Second Chance của mình


Tham khảo Washington Post
Ảnh NYPost, RogueEurope
100 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thông tin thú vị.
Thanks mod chia sẻ.
@ZeusFate Cũng thấy tốn tài nguyên thật.
Nhưng đọc xong ko biết chém gì nữa nên chỉ biết nói tiếng Cám Ơn người viết bài.
Thôi thì ít ra cũng làm Mod ấm lòng.
tobe_alone81
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tranvutruong Thằng thứ 2
@trantuantu95 Cứ còm thôi chứ ko nghĩ là top hay ko.
Dù sao thì nói đúng hơn là nhờ tình cờ phát hiện dc sợi kevlar mà ngành làm giáp chống đạn phát triển vượt bậc😃
@Barbatos kevlar hay soft body armor chỉ giúp cản các loại đạn tiêu chuẩn của súng lục 9mm hay 45 acp là cùng chưa kể là nếu bị các loại đạn có năng lượng cao như 45 ACP bắng chúng thì người mặt có nguy cơ chấn thương cao như gãy xương sườn v.v... Các loại đạn như 9mm xuyên giáp dể dàng đánh bại các loại giáp mêm kevlar này. Nói chung mặt cho vui thôi chứ đi đấu súng mà đeo mấy cái này thì không đeo tốt hơn. Người ta bây giờ dùng các loại giáp composite nhiều lớp vừa có tính bảo vệ cao lại rẻ tiền.
Tụ thử 190 lần mới ghê chứ. Đúng can đảm, dù ko có chết nhưng vẫn đau thốn lắm.
nsditn2
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thanh_satria can đảm thì mới quay lại chỗ mấy thằng cướp, không phải vì mấy dollars tiền lời mà là bản lĩnh đàn ông bị bôi nhọ
dat225
TÍCH CỰC
5 năm
@thanh_satria như đập búa tạ vào ngực, rất dễ gẫy xương
@nsditn2 Bản lĩnh của 1 cựu quân nhân bị bôi nhọ. Đường đường là 1 lính thủy quân lục chiến mà bị mấy thằng cướp ranh nó trấn lột.
Wowww bất ngờ chưa
Detroit dạo đó đúng là hang ổ tội phạm. Mà anh này dám vác súng tới cân với team ăn cướp thì cũng quá dữ.
Ở VN mà anh tự thử áo chống đạn thì CA mời lên phường nhé: “Có ai làm chưa mà anh dám tự làm”, “Xin phép chưa”...
Lee Hat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Hunglong96 mạnh yếu quần què gì ở đây , vấn đề đang nói là nguời dân được sử dụng súng là đúng , sức mạnh được trao vào tay người dân chứ ko phải tập trung hết vào bọn có quyền
@Lee Hat =)))) vãi "người dân được sử dụng súng là đúng" ráng qua đó mà ở, chẳng qua Mỹ là một nền văn hóa trẻ và bạo lực thành ra thế, rảnh tìm hiểu lịch sử mỹ đi
Lee Hat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Hunglong96 cocc qua đây ở nhiều lắm rồi em
-[L]C[K]-
TÍCH CỰC
5 năm
@Lee Hat Việc cho dân sử dụng súng về cơ bản mục đích nó khá sâu xa và rộng lớn như clip bác đề cập "ko để chính phủ ôm hết quyền lực" thì là đúng đắn. Đó là với góc độ của một đất nước, ngoài ra mỹ cũng khá "loạn" vì thế luật pháp của nó phải thuộc dạng nhìn xa trông rộng. Nhưng với góc độ của người lương thiện thì việc sử dụng súng tràn lan rất nguy hiểm, vì trẻ trâu thì trộm hay mượn súng đi làm xấu thì chẳng khó hơn mua chai rượu, còn người lương thiện thì lại tốn quá nhiều công sức, thời gian nhảm nhí vô việc sở hữu súng hợp pháp ... thành ra chả mấy ng lương thiện sở hữu súng làm gì. Việc hạn chế súng ko chắc làm giảm kẻ xấu, nhưng chắc chắn 100% làm khả năng chết thấp hơn từ kẻ xấu rất rất nhiều =]] Còn việc cấm sở hữu súng ở Mỹ bị phản đối vì ko ai biết mục đích nó là gì, phe xài súng thì sợ chính phủ đang thực thi bá quyền nên phản đối rất tích cực, phe ko xài súng thì hầu hết thuộc dạng "sao cũng đc". Nói chung việc cho phép sở hữu súng có thể đúng với nc mỹ vì tính chất đa sắc tộc rất loạn của nó, nhưng lại ko đúng với những nc như Nhật bản 😃 ngoài ra vì nó đã thực thi từ rất lâu, nên dù có muốn thì cũng ko bao h bỏ đc 😃
s.club2
TÍCH CỰC
5 năm
- Đúng người, đúng thời điểm là đây chứ đâu 😃
ufdb
CAO CẤP
5 năm
@s.club2 Cũng gặp thời, nhưng cũng chịu khó tìm tòi. Rơi vào tình cảnh trắng tay mà, cái khó ló cái khôn
Nể ông này thật mà nể nhất là tự bắn vào ngực mình , tuy đạn ko xuyên giáp nhưng lực của nó cũng ngang với phát đấm của Myke tyson
VN có bán áo chống gạch đá không?
@Nguyễn suboy Nghe đâu có bán kem chống nhục. Ông xài thử xem
@Sfvnthanh Phải có áo chống gạch đá trước rồi mới ra chợ được ông ạ!
@ufdb Bởi thế nên tôi muốn hỏi để tôi mua về tôi bán. Ahihi!
@Cửu Thiên Nhục thì tôi không sợ. Tôi chỉ sợ ăn gạch đá lỗ đầu thôi ông ạ!
prodang2509
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nà ní :v
sirnvad
TÍCH CỰC
5 năm
Ngưỡng mộ quá.
may mà bắn nhau ko chết. và cũng ko có công ty nào dám cạnh tranh sợ ông ấy vác súng sang cân tay đôi như trong quá khứ
GhostRiley
TÍCH CỰC
5 năm
@minhtuan7610 Chắc là đăng ký bản quyền rồi chứ
dat225
TÍCH CỰC
5 năm
@minhtuan7610 1 pha dằn mặt hết từ hàng xóm, đồng nghiệp, đối thủ...
Nhìn pha tự bắn để thử giáp thấy ghê thật, rướm máu, không thủng nhưng chắc đau dữ lắm, vậy mà dám bắn tới 190 lần, kinh khủng
Thử 190 lần đúng là lỳ thật, gãy xương như chơi
dat225
TÍCH CỰC
5 năm
@chavalier bây giờ bị bắn gẫy xương và ngất thường xuyên, mà ông ấy dám chơi lúc thử nghiệm, rất là bá.
Xời ăn nhằm gì. Tưởng bắn vào đầu 190 lần không chết chứ =)
.acu.
TÍCH CỰC
5 năm
190 lần =.=! thốn vcl
Biết chứ, ngưỡng mộ cách thử để mọi người yên tâm mà xài nữa, hic ổng mà đăng ký sáng chế, bản quyền giờ giàu lắm rồi. Nhưng mà cuộc sống này đầy mâu thuẫn, ổng làm ra áo thì thằng khác làm ra đạn xuyên phá nó
ufdb
CAO CẤP
5 năm
@annaphuong Thì người ta lại cải tiến cái áo.
dat225
TÍCH CỰC
5 năm
@annaphuong giống như cái hàng rào, nếu nó chỉ 2m, ai cũng nhảy được lên, và trộm thấy rất béo, nhưng chỉ cần lên thành 3 m là nhảy ko tới rồi, dù rằng có dụng cụ là lên rất dễ nhưng lại làm nản lòng đa số kẻ trộm đi ngang qua. Áo giáp cũng vậy, thằng cướp con nghe thằng tướng cướp bảo chúng ta chuẩn bị đấu sung với đám có giáp chống đạn trong khi mình éo có gì nghe đã nản vãi đái rồi.
190 lần 😔 Có gãy hết xương sườn ko ta

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019