Một nghiên cứu của Giáo sư địa chất Charles Lesher từ Đại học California Davis chỉ ra rằng phần lõi nóng chảy của Trái Đất đang bị rò rỉ đồng vị sắt nặng. Theo nghiên cứu này, có thể lượng sắt trong phần lõi này đã bị rò rỉ từ hàng tỷ năm trước tới giờ. Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí Nature Geosciences hồi đầu tháng 4 này.
Theo các nhà khoa học, giữa những lớp phủ đá của Trái đất và phần lõi của nó là một ranh giới nằm ở độ sâu 2900km bên dưới bề mặt hành tinh này. Tại ranh giới này, nhiệt độ tăng mạnh khi tiến vào bên trong lõi, nhiệt độ chênh lệch có thể lên hớn hơn một ngàn độ C. Sự chênh lệch này đang làm cho các đồng vị sắt nặng hơn di chuyển ra khỏi lõi, đến nơi có nhiệt độ thấp hơn, chính là lớp phủ. Hiện tượng này cũng làm cho những đồng vị khác vốn chỉ có trong lớp phủ thâm nhập ngược lại vào lõi, dẫn đến hiện tượng làm giàu sắt nặng ở ngoài lõi Trái đất.
Các nhà khoa học tin rằng, điều này lí giải tại sao ở tầng sâu nhất của lớp phủ lại chứa nhiều sắt nặng đến thế. Khi nghiên cứu về các bất thường của phun trào dung nham, họ cũng phát hiện các đồng vị sắt nặng, thứ đáng lẽ phải nằm trong lõi của hành tinh.
Theo các nhà khoa học, giữa những lớp phủ đá của Trái đất và phần lõi của nó là một ranh giới nằm ở độ sâu 2900km bên dưới bề mặt hành tinh này. Tại ranh giới này, nhiệt độ tăng mạnh khi tiến vào bên trong lõi, nhiệt độ chênh lệch có thể lên hớn hơn một ngàn độ C. Sự chênh lệch này đang làm cho các đồng vị sắt nặng hơn di chuyển ra khỏi lõi, đến nơi có nhiệt độ thấp hơn, chính là lớp phủ. Hiện tượng này cũng làm cho những đồng vị khác vốn chỉ có trong lớp phủ thâm nhập ngược lại vào lõi, dẫn đến hiện tượng làm giàu sắt nặng ở ngoài lõi Trái đất.
Các nhà khoa học tin rằng, điều này lí giải tại sao ở tầng sâu nhất của lớp phủ lại chứa nhiều sắt nặng đến thế. Khi nghiên cứu về các bất thường của phun trào dung nham, họ cũng phát hiện các đồng vị sắt nặng, thứ đáng lẽ phải nằm trong lõi của hành tinh.