Anh em có lo lắng về việc chúng ta đang dành quá nhiều thời gian cho chiếc smartphone của mình không? Chắc chắn là nên, vì theo một khảo sát được thực hiện bởi bộ máy tìm kiếm WhistleOut cho thấy: mọi người sẽ dành gần 9 năm cuộc đời của mình chỉ để dán mắt vào màn hình smartphone.
Cuộc khảo sát đã lấy ý kiến từ 1000 người về thời gian sử dụng điện thoại di động của họ. Những người tham gia này được chia thành 3 nhóm: Baby Boomers (thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, sinh năm 1946 – 1964), Generation X (Thế hệ X, sinh năm 1965 – 1980) và thế hệ Millennials (sinh từ 1981 – 1996).
WhisleOut ước tính rằng với thời gian sử dụng điện thoại trung bình là 3,07 giờ/ngày và dựa trên độ tuổi sở hữu điện thoại (hiện nay là khoảng 10 tuổi trở lên) thì một người sẽ dành khoảng 8,74 năm cuộc đời trên chiếc smartphone của mình.
Không có gì ngạc nhiên khi thế hệ Millennnials dành nhiều thời gian nhất cho điện thoại, trung bình 3,7 giờ/ngày. Generation X đứng thứ 2 với 3 giờ/ngày và Baby Boomers chỉ dành 2,5 giờ mỗi ngày trên các thiết bị hiện đại này.
Cuộc khảo sát đã lấy ý kiến từ 1000 người về thời gian sử dụng điện thoại di động của họ. Những người tham gia này được chia thành 3 nhóm: Baby Boomers (thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, sinh năm 1946 – 1964), Generation X (Thế hệ X, sinh năm 1965 – 1980) và thế hệ Millennials (sinh từ 1981 – 1996).
WhisleOut ước tính rằng với thời gian sử dụng điện thoại trung bình là 3,07 giờ/ngày và dựa trên độ tuổi sở hữu điện thoại (hiện nay là khoảng 10 tuổi trở lên) thì một người sẽ dành khoảng 8,74 năm cuộc đời trên chiếc smartphone của mình.
Không có gì ngạc nhiên khi thế hệ Millennnials dành nhiều thời gian nhất cho điện thoại, trung bình 3,7 giờ/ngày. Generation X đứng thứ 2 với 3 giờ/ngày và Baby Boomers chỉ dành 2,5 giờ mỗi ngày trên các thiết bị hiện đại này.
Thế hệ Millennials dành đến 24% thời gian trong ngày cho điện thoại.
Mặc dù những số liệu thống kê này nghe có phần ảm đạm và đáng buồn, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý một vài điều. Trước hết, con số 9 năm trong bài khảo sát chỉ là một phép ngoại suy thống kê. Thứ hai, việc dành một khoảng thời gian nhất định cho điện thoại không hẳn là một điều xấu, điều này rất chủ quan và khó đánh giá. Chúng ta có thể dành hàng giờ trên điện thoại để học ngoại ngữ hoặc chơi một trò chơi một cách vô tư và không có ai có thể nhận xét được trừ chính chúng ta.
Vì vậy nên áp dụng ý thức chung và điều độ cho mọi việc chúng ta làm, bao gồm cả việc sử dụng smartphone nữa, thế là ổn rồi 😁
Theo: Whistleout, Phonearena