Tại sự kiện ra mắt sản phẩm Xiaomi Mega hôm qua, ngoài việc ra mắt các sản phẩm mới nổi bật như điện thoại màn hình gập Mi Mix Fold, laptop cao cấp Mi Notebook Pro 2021, vòng đeo tay thông minh Mi Band 6, series Mi 11… thì Xiaomi cũng dành một ít thời gian để nói về một sản phẩm khác không kém phần quan trọng đó là con chip xử lý hình ảnh ISP tuỳ chỉnh đầu tiên của họ, Surge C1.
Xiaomi nói rằng bộ xử lý Surge C1 không nằm trong SoC và được hàn độc lập vào bo mạch chủ, điều này khiến nó trở thành chip hình ảnh di động độc lập của Xiaomi với thuật toán riêng.
Công ty cho biết Surge C1 là kết quả của khoản đầu tư 140 triệu NDT. Cụ thể Xiaomi đã làm việc trong 2 năm và đầu tư tiền vào bộ phận R&D để có được một con chip sử dụng ít bộ nhớ và khả năng xử lý hơn nhưng mang lại hình ảnh kết quả tốt hơn. Chip ISP mới sử dụng sự kết hợp của thuật toán 3A dưới đây:
Ở đây, AF là để lấy nét đối tượng nhanh hơn và tránh các vấn đề về lấy nét trong các tình huống tối hơn, đặc biệt khi đối tượng lấy nét nhỏ hơn. Tiếp theo AWB sẽ điều chỉnh cân bằng trắng trong khung hình khi môi trường xung quanh có ánh sáng phức tạp. Cuối cùng, AE sẽ nhằm mục đích đạt được mức độ phơi sáng chính xác và cải thiện dải tần nhạy sáng (dynamic range) trong quá trình xử lý.
Ngoài ra Xiaomi còn cho biết Surge C1 có cấu hình bộ lọc kép giúp nó xử lý song song cả tín hiệu tần số thấp và tần số cao. Điều này khi kết hợp với việc sử dụng hiệu quả các thuật toán 3A ở trên nhằm đạt được hiệu quả tín hiệu 100%.
Surge C1 sẽ được sử dụng trên Mi Mix Fold, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Xiaomi để hỗ trợ ống kính cải thiện chất lượng hình ảnh tổng thể. Chưa rõ Xiaomi có mang con chip này lên các thiết bị khác hay không nhưng sau 4 năm kể từ SoC tuỳ chỉnh Surge S1 đầu tiên vào năm 2017, sự xuất hiện của Surge C1 lần này cho thấy Xiaomi vẫn sẽ tiếp tục dự án phát triển chip tuỳ chỉnh trong tương lai.
Theo: Gizmochina
Xiaomi nói rằng bộ xử lý Surge C1 không nằm trong SoC và được hàn độc lập vào bo mạch chủ, điều này khiến nó trở thành chip hình ảnh di động độc lập của Xiaomi với thuật toán riêng.
Công ty cho biết Surge C1 là kết quả của khoản đầu tư 140 triệu NDT. Cụ thể Xiaomi đã làm việc trong 2 năm và đầu tư tiền vào bộ phận R&D để có được một con chip sử dụng ít bộ nhớ và khả năng xử lý hơn nhưng mang lại hình ảnh kết quả tốt hơn. Chip ISP mới sử dụng sự kết hợp của thuật toán 3A dưới đây:
- AF-Auto Focus
- AWB-Accurate White Balance
- AE-Automatic Exposure
Ở đây, AF là để lấy nét đối tượng nhanh hơn và tránh các vấn đề về lấy nét trong các tình huống tối hơn, đặc biệt khi đối tượng lấy nét nhỏ hơn. Tiếp theo AWB sẽ điều chỉnh cân bằng trắng trong khung hình khi môi trường xung quanh có ánh sáng phức tạp. Cuối cùng, AE sẽ nhằm mục đích đạt được mức độ phơi sáng chính xác và cải thiện dải tần nhạy sáng (dynamic range) trong quá trình xử lý.
Ngoài ra Xiaomi còn cho biết Surge C1 có cấu hình bộ lọc kép giúp nó xử lý song song cả tín hiệu tần số thấp và tần số cao. Điều này khi kết hợp với việc sử dụng hiệu quả các thuật toán 3A ở trên nhằm đạt được hiệu quả tín hiệu 100%.
Surge C1 sẽ được sử dụng trên Mi Mix Fold, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Xiaomi để hỗ trợ ống kính cải thiện chất lượng hình ảnh tổng thể. Chưa rõ Xiaomi có mang con chip này lên các thiết bị khác hay không nhưng sau 4 năm kể từ SoC tuỳ chỉnh Surge S1 đầu tiên vào năm 2017, sự xuất hiện của Surge C1 lần này cho thấy Xiaomi vẫn sẽ tiếp tục dự án phát triển chip tuỳ chỉnh trong tương lai.
Theo: Gizmochina