Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành chính sách trừng phạt 14 công ty công nghệ Trung Quốc vì liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, trong đó có một công ty được hỗ trợ bởi công ty đầu tư hàng đầu ở Thung lũng Silicon.
Cụ thể, trong số các công ty bị Bộ Thương mại Mỹ liệt kê trong danh sách chịu lệnh trừng phạt có DeepGlint, hay còn được gọi là Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Beijing Geling Shentong, là một công ty chuyên phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt và có liên hệ mật thiết với hoạt động giám sát của cảnh sát Trung Quốc, cũng như nhận được tài trợ từ công ty Sequoia Capital (có trụ sở tại Hoa Kỳ) hồi năm 2014. Danh sách này sẽ hạn chế các công ty của Mỹ có các hoạt động kinh doanh với các công ty trên nếu không có giấy phép đặc biệt.
Năm 2018, DeepGlint đã từng “hợp tác” với chính quyền Trung Quốc để sáng lập một phòng thí nghiệm chuyên phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương. Công ty này cũng giành được quyền công nhận quốc tế khi thông qua Bài kiểm tra nhà cung cấp nhận dạng khuôn mặt của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST). Công nghệ nhận dạng khuôn mặt của DeepGlint tuyên bố độ chính xác cao nhất trong số các thử nghiệm của công nghệ này hồi tháng 01/2021, giúp công ty trở thành nhà cung cấp công nghệ nhận dạng khuôn mặt hàng đầu trong ngành bảo mật và giám sát. Ngoài DeepGlint, Sequoia Capital cũng đã tài trợ cho Công ty Công nghệ Yitu, và hồi năm 2020 thì công ty này cũng đã được liệt kê trong danh sách vi phạm nhân quyền tương tự.
Bộ Thương mại cũng xử phạt Công ty Tân Cương Lianhai Chuangzhi và Liên minh Công ty Hệ thống An ninh Thành Đô Xiwu, đều là hai công ty con của các nhà thầu quân sự Trung Quốc. Theo dữ liệu thu thập thì cả hai công ty này đều chuyên cung cấp các thiết bị và dịch vụ giám sát. Công ty Tân Cương Lianhai Chuangzhi đã tạo ra hệ thống trạm kiểm soát tích hợp công nghệ AI, từ đó hệ thống có thể theo dõi người Duy Ngô Nhĩ khi họ di chuyển quanh các thành phố. Một công ty khác cũng có tên trong danh sách này là Công ty Công nghệ Leon, một công ty giám sát được kiểm soát bởi SenseTime - “gã khổng lồ” trong công nghệ AI của Trung Quốc.
Ngoài ra, 9 công ty Trung Quốc còn lại cũng được nêu tên trong danh sách trừng phạt do liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia Mỹ, bên cạnh các công ty có trụ sở từ các quốc gia khác như Iran, Nga và Canada.
Theo Theverge
Cụ thể, trong số các công ty bị Bộ Thương mại Mỹ liệt kê trong danh sách chịu lệnh trừng phạt có DeepGlint, hay còn được gọi là Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Beijing Geling Shentong, là một công ty chuyên phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt và có liên hệ mật thiết với hoạt động giám sát của cảnh sát Trung Quốc, cũng như nhận được tài trợ từ công ty Sequoia Capital (có trụ sở tại Hoa Kỳ) hồi năm 2014. Danh sách này sẽ hạn chế các công ty của Mỹ có các hoạt động kinh doanh với các công ty trên nếu không có giấy phép đặc biệt.
Năm 2018, DeepGlint đã từng “hợp tác” với chính quyền Trung Quốc để sáng lập một phòng thí nghiệm chuyên phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào ở Urumqi, thủ phủ của Tân Cương. Công ty này cũng giành được quyền công nhận quốc tế khi thông qua Bài kiểm tra nhà cung cấp nhận dạng khuôn mặt của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST). Công nghệ nhận dạng khuôn mặt của DeepGlint tuyên bố độ chính xác cao nhất trong số các thử nghiệm của công nghệ này hồi tháng 01/2021, giúp công ty trở thành nhà cung cấp công nghệ nhận dạng khuôn mặt hàng đầu trong ngành bảo mật và giám sát. Ngoài DeepGlint, Sequoia Capital cũng đã tài trợ cho Công ty Công nghệ Yitu, và hồi năm 2020 thì công ty này cũng đã được liệt kê trong danh sách vi phạm nhân quyền tương tự.
Bộ Thương mại cũng xử phạt Công ty Tân Cương Lianhai Chuangzhi và Liên minh Công ty Hệ thống An ninh Thành Đô Xiwu, đều là hai công ty con của các nhà thầu quân sự Trung Quốc. Theo dữ liệu thu thập thì cả hai công ty này đều chuyên cung cấp các thiết bị và dịch vụ giám sát. Công ty Tân Cương Lianhai Chuangzhi đã tạo ra hệ thống trạm kiểm soát tích hợp công nghệ AI, từ đó hệ thống có thể theo dõi người Duy Ngô Nhĩ khi họ di chuyển quanh các thành phố. Một công ty khác cũng có tên trong danh sách này là Công ty Công nghệ Leon, một công ty giám sát được kiểm soát bởi SenseTime - “gã khổng lồ” trong công nghệ AI của Trung Quốc.
Ngoài ra, 9 công ty Trung Quốc còn lại cũng được nêu tên trong danh sách trừng phạt do liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia Mỹ, bên cạnh các công ty có trụ sở từ các quốc gia khác như Iran, Nga và Canada.
Theo Theverge