Đầu tuần vừa qua, chính phủ Singapore thông báo nước này đang dự kiến mở cửa lại du lịch, cho những du khách đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ không cần phải trải qua cách ly từ tháng 9/2021. Đây cũng là thời điểm mà Singapore sẽ đạt mốc tiêm chủng 80% dân số. Theo bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong cho biết: “Singapore sẽ thiết lập hành lang du lịch đối với một số quốc gia và khu vực có tình hình dịch được kiểm soát, đồng thời cho phép những người đã tiêm chủng đầy đủ không cần phải cách ly hoặc được phép cách ly tại nhà.”
Chính quyền Singapore cũng đang xem xét liệu có nên nới lỏng một số giới hạn vào đầu tháng 8 sắp đến hay không, khi mà đã ⅔ dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Lawrence Wong cho biết thêm: “Việc nới lỏng sẽ được chọn lọc và chỉ dành cho những người đã tiêm chủng, bởi họ được bảo vệ tốt hơn dưới tác động của virus. Vì thế nếu bạn muốn ra ngoài ăn tối trong nhà hàng hay tập luyện tại phòng tập gym, bạn cần phải tiêm phòng đủ liều trước đã."
Chỉ mới trước đó một tuần, Singapore đã thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội bao gồm cả việc nhà hàng ngưng phục vụ ăn uống tại nơi và cấm tụ tập trên 2 người sau khi các ca nhiễm của nước này tăng cao. Các biện pháp này dự kiến sẽ kéo dài 1 tháng. Tính đến ngày 25/7, Singapore có tổng cộng 1537 ca nhiễm bệnh, 125 ca nhiễm mới, 12 trường hợp bệnh nặng cần thở oxy và 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, hơn 1 nửa dân số Singapore đã tiêm đủ 2 liều vaccine Pfizer-BioNTech hay Moderna. Gần 75% trong số 5,7 triệu người đã tiêm ít nhất 1 nhất một mũi vaccine. Điều này đã giúp quốc đảo này trở thành nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Đối với các quốc gia có tiến độ tiêm chủng nhanh, họ sẽ phải chuyển tâm thái sang chung chống với Covid-19 như một căn bệnh lưu hành, trọng tâm của họ đang chuyển sang ngăn ngừa tỷ lệ tử vong và các bệnh nghiêm trọng khác phát sinh qua việc tiêm ngừa. Dù vậy, Singapore có thể sẽ không dở bỏ hết tất cả các biện pháp giãn cách xã hội mà sẽ chọn lọc. Chẳng hạn như quốc gia này có thể loại bỏ quy định đeo khẩu trang khi ở ngoài trời, nhưng người dân phải đeo chúng khi ở trong không gian kín.
Theo Reuters
Chính quyền Singapore cũng đang xem xét liệu có nên nới lỏng một số giới hạn vào đầu tháng 8 sắp đến hay không, khi mà đã ⅔ dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Lawrence Wong cho biết thêm: “Việc nới lỏng sẽ được chọn lọc và chỉ dành cho những người đã tiêm chủng, bởi họ được bảo vệ tốt hơn dưới tác động của virus. Vì thế nếu bạn muốn ra ngoài ăn tối trong nhà hàng hay tập luyện tại phòng tập gym, bạn cần phải tiêm phòng đủ liều trước đã."
Chỉ mới trước đó một tuần, Singapore đã thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội bao gồm cả việc nhà hàng ngưng phục vụ ăn uống tại nơi và cấm tụ tập trên 2 người sau khi các ca nhiễm của nước này tăng cao. Các biện pháp này dự kiến sẽ kéo dài 1 tháng. Tính đến ngày 25/7, Singapore có tổng cộng 1537 ca nhiễm bệnh, 125 ca nhiễm mới, 12 trường hợp bệnh nặng cần thở oxy và 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, hơn 1 nửa dân số Singapore đã tiêm đủ 2 liều vaccine Pfizer-BioNTech hay Moderna. Gần 75% trong số 5,7 triệu người đã tiêm ít nhất 1 nhất một mũi vaccine. Điều này đã giúp quốc đảo này trở thành nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Đối với các quốc gia có tiến độ tiêm chủng nhanh, họ sẽ phải chuyển tâm thái sang chung chống với Covid-19 như một căn bệnh lưu hành, trọng tâm của họ đang chuyển sang ngăn ngừa tỷ lệ tử vong và các bệnh nghiêm trọng khác phát sinh qua việc tiêm ngừa. Dù vậy, Singapore có thể sẽ không dở bỏ hết tất cả các biện pháp giãn cách xã hội mà sẽ chọn lọc. Chẳng hạn như quốc gia này có thể loại bỏ quy định đeo khẩu trang khi ở ngoài trời, nhưng người dân phải đeo chúng khi ở trong không gian kín.
Theo Reuters