Đó là thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học vật liệu ở trường đại học Bayreuth, Đức. Để dễ so sánh, Gorilla Glass Victus của Corning có độ bền đứt gãy tính theo đơn vị áp suất megapascal (MPa) là 0.76, còn vật liệu các nhà khoa học Đức vừa tạo ra thì có độ cứng 1.99 MPa, tính theo chuẩn kiếm tra độ cứng Vickers. Các nhà nghiên cứu công trình này nói rằng, độ cứng của thủy tinh aluminosilicate cao hơn mọi dạng thủy tinh kim loại vô định hình khác.
Lạ là, nhiều trang web bắt đầu có những dòng tiêu đề như kiểu “các nhà khoa học dùng nhiệt độ và áp suất cực cao để tạo ra thứ thủy tinh cứng nhất từ trước tới nay.” Thật ra thì với độ bền đứt gãy 1.99 MPa, aluminosilicate có độ cứng cũng chỉ ngang ngửa một dạng thủy tinh kim loại khác, nhôm oxynitride (AION).
Chất liệu thủy tinh aluminosilicate mà các nhà khoa học đại học Bayreuth vừa tạo ra hơi khác biệt một chút so với AION. Aluminosilicate được tạo ra từ việc trộn oxit thủy tinh với silicon, nhôm, boron và oxy. Còn AION được tạo ra bằng cách kết hợp các nguyên tử nhôm, oxy và nitrogen thành một dạng chất liệu ceramic đủ trong suốt để được gọi là thủy tinh. Quy trình ấy bắt đầu bằng việc trộn bột alumina với muội than, nung nóng ở khoảng nhiệt độ 1650 đến 1850 độ C trong môi trường khí giàu ni tơ.
Các nhà nghiên cứu tại đại học Bayreuth thì tạo ra “thủy tinh nhôm” bằng cách kết hợp oxit thủy tinh với aluminosilicate, nung ở nhiệt độ 1000 độ C, áp suất 10 đến 15 gigapascal, kết quả ra cấu trúc tinh thể rất cứng.
Hồi đầu năm, các nhà khoa học Trung Quốc đã tổng hợp được một dạng thủy tinh cứng đến mức cắt được cả kim cương, với độ cứng 113 GPa, vượt qua độ cứng của kim cương ở ngưỡng 70 đến 100 GPa. Loại kính được gọi là thủy tinh fullerene này được tạo ra bằng cách nung nóng ở nhiệt độ 1200 độ C, áp suất 25 GPa trong vòng 12 giờ đồng hồ.
Thành ra, aluminosilicate người Đức vừa tạo ra chắc chắn sẽ có những tác dụng nếu được thương mại hóa, nhưng nếu gọi nó là loại thủy tinh cứng nhất hiện giờ, thì chắc chắn là không chính xác.
Theo Techspot
Lạ là, nhiều trang web bắt đầu có những dòng tiêu đề như kiểu “các nhà khoa học dùng nhiệt độ và áp suất cực cao để tạo ra thứ thủy tinh cứng nhất từ trước tới nay.” Thật ra thì với độ bền đứt gãy 1.99 MPa, aluminosilicate có độ cứng cũng chỉ ngang ngửa một dạng thủy tinh kim loại khác, nhôm oxynitride (AION).
Chất liệu thủy tinh aluminosilicate mà các nhà khoa học đại học Bayreuth vừa tạo ra hơi khác biệt một chút so với AION. Aluminosilicate được tạo ra từ việc trộn oxit thủy tinh với silicon, nhôm, boron và oxy. Còn AION được tạo ra bằng cách kết hợp các nguyên tử nhôm, oxy và nitrogen thành một dạng chất liệu ceramic đủ trong suốt để được gọi là thủy tinh. Quy trình ấy bắt đầu bằng việc trộn bột alumina với muội than, nung nóng ở khoảng nhiệt độ 1650 đến 1850 độ C trong môi trường khí giàu ni tơ.
Các nhà nghiên cứu tại đại học Bayreuth thì tạo ra “thủy tinh nhôm” bằng cách kết hợp oxit thủy tinh với aluminosilicate, nung ở nhiệt độ 1000 độ C, áp suất 10 đến 15 gigapascal, kết quả ra cấu trúc tinh thể rất cứng.
Hồi đầu năm, các nhà khoa học Trung Quốc đã tổng hợp được một dạng thủy tinh cứng đến mức cắt được cả kim cương, với độ cứng 113 GPa, vượt qua độ cứng của kim cương ở ngưỡng 70 đến 100 GPa. Loại kính được gọi là thủy tinh fullerene này được tạo ra bằng cách nung nóng ở nhiệt độ 1200 độ C, áp suất 25 GPa trong vòng 12 giờ đồng hồ.
Thành ra, aluminosilicate người Đức vừa tạo ra chắc chắn sẽ có những tác dụng nếu được thương mại hóa, nhưng nếu gọi nó là loại thủy tinh cứng nhất hiện giờ, thì chắc chắn là không chính xác.
Theo Techspot