Hiện tại nói đến phóng tên lửa lên vũ trụ hầu như mọi con mắt đầu hướng tới Space X bởi sự sôi nổi của Elon Musk. Nhưng vừa mới hôm qua công ty tư nhân LandScape có trụ sở tại Bắc Kinh thông báo họ đã thành công trong việc phóng tên lửa chở 3 vệ tinh lên quỹ đạo ở trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan phía Tây nam Trung Quốc.
Điểm đặc biệt của đợt phóng này đó là về nhiên liệu được sử dụng làm năng lượng phóng. Nếu như trước giờ hầu hết việc phóng vệ tinh đều dùng năng lượng từ nguyên liệu carbon theo các cách khác nhau thì với đợt phóng của LandScape họ đã dùng khí methane và oxy lỏng. Theo lời của đại diện công ty này. thì đây là 1 bước tiến lớn trong thương mại hoá việc phóng tên lửa lên vũ trụ tại quốc gia này và cũng khẳng định sẽ liên tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm đáng tin cậy, tăng khối lượng chở hàng lên vũ trụ với giá thành hợp lý.
Các vệ tinh được đưa lên quỹ đạo cách mặt đất 460km trong đợt này có Honghu, TY-33 của công ty khởi nghiệp Spacety, Honghu 2 của công ty khởi nghiệp Hongqing Technology, đều của Trung Quốc. Tuy bên phóng tên chưa không chia sẻ tổng trọng lượng được đưa lên lần này là bao nhiêu, nhưng theo giới thiệu thì tên lửa của họ có thể chở tối đa 1.5 tấn hàng vào quỹ đạo cách Trái đất 500km. Tên lửa có chiều dài 49.5m, khả năng đẩy tải 220 tấn, chưa tính đến trọng lượng hàng. Theo dự kiến họ sẽ tiếp tục phóng tiếp 3 lần nữa, sau đó mỗi năm sẽ tăng gấp đôi lượt phóng, cho dến tối đa 12 lượt sẽ được phóng vào năm 2026. Đây cũng là 1 trong những thành công làm ví dụ cho định hướng trở thành cường quốc vũ trụ của Trung Quốc vào năm 2045.
Theo đánh giá methane có khả năng cháy sạch hơn nguyên liệu có gốc từ carbon, giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ và dễ dàng hơn trong việc tái sử dụng. Chính NASA cũng khẳng định methane ổn định và đậm đặc hơn hydrogen lỏng, vốn là thứ thường được dùng nhất vào thời điểm hiện tại. Trên thực tế SpaceX cũng đã thử dùng methane để đẩy tàu Starship và Terran 1 vào đầu năm nay, nhưng vẫn chưa thành công trong việc đạt đến độ cao cần thiết.
Tham khảo SCMP
Điểm đặc biệt của đợt phóng này đó là về nhiên liệu được sử dụng làm năng lượng phóng. Nếu như trước giờ hầu hết việc phóng vệ tinh đều dùng năng lượng từ nguyên liệu carbon theo các cách khác nhau thì với đợt phóng của LandScape họ đã dùng khí methane và oxy lỏng. Theo lời của đại diện công ty này. thì đây là 1 bước tiến lớn trong thương mại hoá việc phóng tên lửa lên vũ trụ tại quốc gia này và cũng khẳng định sẽ liên tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm đáng tin cậy, tăng khối lượng chở hàng lên vũ trụ với giá thành hợp lý.
Các vệ tinh được đưa lên quỹ đạo cách mặt đất 460km trong đợt này có Honghu, TY-33 của công ty khởi nghiệp Spacety, Honghu 2 của công ty khởi nghiệp Hongqing Technology, đều của Trung Quốc. Tuy bên phóng tên chưa không chia sẻ tổng trọng lượng được đưa lên lần này là bao nhiêu, nhưng theo giới thiệu thì tên lửa của họ có thể chở tối đa 1.5 tấn hàng vào quỹ đạo cách Trái đất 500km. Tên lửa có chiều dài 49.5m, khả năng đẩy tải 220 tấn, chưa tính đến trọng lượng hàng. Theo dự kiến họ sẽ tiếp tục phóng tiếp 3 lần nữa, sau đó mỗi năm sẽ tăng gấp đôi lượt phóng, cho dến tối đa 12 lượt sẽ được phóng vào năm 2026. Đây cũng là 1 trong những thành công làm ví dụ cho định hướng trở thành cường quốc vũ trụ của Trung Quốc vào năm 2045.
Theo đánh giá methane có khả năng cháy sạch hơn nguyên liệu có gốc từ carbon, giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ và dễ dàng hơn trong việc tái sử dụng. Chính NASA cũng khẳng định methane ổn định và đậm đặc hơn hydrogen lỏng, vốn là thứ thường được dùng nhất vào thời điểm hiện tại. Trên thực tế SpaceX cũng đã thử dùng methane để đẩy tàu Starship và Terran 1 vào đầu năm nay, nhưng vẫn chưa thành công trong việc đạt đến độ cao cần thiết.
Tham khảo SCMP