Kể từ khi giới thiệu Android 8 Oreo, Google ra mắt một tính năng gọi là kênh thông báo (Notification Channel)s, đây là tính năng cho phép người dùng tuỳ chỉnh về từng loại thông báo của một ứng dụng nào đó được gửi tới điện thoại. Đây là tính năng rất hay của Android, nhưng không hiểu vì lí do gì mà khi cập nhật lên One UI 6.1, Samsung lại tắt nó đi theo mặc định.
Khi mình chuyển dữ liệu từ Galaxy S23 của mình qua Galaxy S24 Ultra, các thiết lập thông báo theo kênh của mình đều bị vô hiệu hoá trên điện thoại mới, mình phải nhận các thông báo mà đáng lẽ mình có thể tắt được nó, và rồi mình tham khảo thì phát hiện ra Samsung đã tắt tính năng này đi trên One UI mới.
Để bật lại Notification Channels, anh em vào Cài đặt → Thông báo → Cài đặt nâng cao → Bật Quản lý danh mục thông báo cho từng ứng dụng là xong. Như vậy, bây giờ anh em có thể quản lý thông báo của các ứng dụng theo từng danh mục như trước.
Ví dụ với Instagram, anh em mở cài đặt của ứng dụng → chọn thông báo → chọn Thể loại thông báo (mặc định lúc đầu sẽ bị tắt). Nếu mình không thích nhận thông báo từ các tài khoản đã theo dõi, mình có thể tắt đi, mình không thích nhận thông báo về mỗi lượt thích trong một bình luận nào đó, mình có thể tắt đi. Quản lý thông báo của Android vốn thông minh và nhiều tính năng hơn so với iOS, nhưng đó là với One UI 6 trở về trước hoặc là Pixel Launcher.
Một tính năng nữa cũng rất hay nhưng mình thấy hầu hết các hãng Android đều mặc định tắt nó đi, đó là lịch sử thông báo (Notification History), tuỳ vào mỗi UI khác nhau mà cách bật tắt có thể khác nhau, ví dụ như Samsung thì họ giấu sau hai ba lớp thiết lập, khá khó để tìm ra.
Khi mình chuyển dữ liệu từ Galaxy S23 của mình qua Galaxy S24 Ultra, các thiết lập thông báo theo kênh của mình đều bị vô hiệu hoá trên điện thoại mới, mình phải nhận các thông báo mà đáng lẽ mình có thể tắt được nó, và rồi mình tham khảo thì phát hiện ra Samsung đã tắt tính năng này đi trên One UI mới.
Để bật lại Notification Channels, anh em vào Cài đặt → Thông báo → Cài đặt nâng cao → Bật Quản lý danh mục thông báo cho từng ứng dụng là xong. Như vậy, bây giờ anh em có thể quản lý thông báo của các ứng dụng theo từng danh mục như trước.
Ví dụ với Instagram, anh em mở cài đặt của ứng dụng → chọn thông báo → chọn Thể loại thông báo (mặc định lúc đầu sẽ bị tắt). Nếu mình không thích nhận thông báo từ các tài khoản đã theo dõi, mình có thể tắt đi, mình không thích nhận thông báo về mỗi lượt thích trong một bình luận nào đó, mình có thể tắt đi. Quản lý thông báo của Android vốn thông minh và nhiều tính năng hơn so với iOS, nhưng đó là với One UI 6 trở về trước hoặc là Pixel Launcher.
Một tính năng nữa cũng rất hay nhưng mình thấy hầu hết các hãng Android đều mặc định tắt nó đi, đó là lịch sử thông báo (Notification History), tuỳ vào mỗi UI khác nhau mà cách bật tắt có thể khác nhau, ví dụ như Samsung thì họ giấu sau hai ba lớp thiết lập, khá khó để tìm ra.
TOP những tính năng hay trên One UI 6.1: dùng điện thoại làm webcam, bảo vệ pin, màn hình AOD mới
One UI 6.1 là phiên bản phần mềm mới nhất của Samsung dành cho các thiết bị di động, cụ thể là các mẫu Galaxy 24 series mới nhất. Hiện One UI 6.1 cũng mới chỉ có trên các mẫu máy này trong thời gian đầu mà thôi, và One UI 6.
tinhte.vn