Chắc có lẽ bạn sẽ thắc mắc vì sao đến bây giờ Apple mới bổ sung tính năng chia cửa sổ theo layout giống với Windows đã có từ thời Windows 7 (hồi đó gọi là Aero Snap). Có phải thực sự Apple đến bây giờ mới làm được tính năng đó, hay có một lí do nào đó khác?
Mình có theo dõi một chủ đề trên Threads về tính năng Tiling này của macOS mới thì phát hiện ra rằng, thực ra chính Microsoft hay IBM ngày trước đã có những bằng sáng chế được đăng ký về tính năng chia cửa sổ ứng dụng trên màn hình máy tính, và đã được được bảo hộ. Chính vì vậy, Microsoft hay hệ điều hành Windows được trao cho đặc quyền sử dụng tính năng một cách độc quyền trong vòng nhiều năm và nó cũng vừa mới kết thúc cách đây khoảng 2 năm.
Các nguồn mình tìm được có thể đọc tại đây, đây, đây và đây.
Đó có thể nói là lời giải thích khả dĩ nhất về việc vì sao đến bây giờ Apple mới đem tính năng này lên macOS, vì họ không muốn vướng vào một cuộc chiến pháp lý mới với Microsoft. Thực tế thì Microsoft và Apple đã có một thoả thuận cấp phép chéo các bằng sáng chế cho nhau hồi năm 1997, trong giai đoạn Apple đang gặp khó khăn về tài chỉnh, Microsoft đã đầu tư 150 triệu USD vào Apple bằng hình thức mua cổ phiếu không có quyền biểu quyết, đổi lại Apple rút đơn kiện Microsoft về vấn đề vi phảm bản quyền.
Thoả thuận cấp phép chéo giữa Apple và Microsoft cũng có điều khoản gọi là “anti-cloning” chống sao chép, tức là Apple và Microsoft không thể sao chép hoàn toàn bất kì một sản phẩm nào của nhau, cả về mặt thiết kế và công năng sử dụng.
Mình có theo dõi một chủ đề trên Threads về tính năng Tiling này của macOS mới thì phát hiện ra rằng, thực ra chính Microsoft hay IBM ngày trước đã có những bằng sáng chế được đăng ký về tính năng chia cửa sổ ứng dụng trên màn hình máy tính, và đã được được bảo hộ. Chính vì vậy, Microsoft hay hệ điều hành Windows được trao cho đặc quyền sử dụng tính năng một cách độc quyền trong vòng nhiều năm và nó cũng vừa mới kết thúc cách đây khoảng 2 năm.
Các nguồn mình tìm được có thể đọc tại đây, đây, đây và đây.
Đó có thể nói là lời giải thích khả dĩ nhất về việc vì sao đến bây giờ Apple mới đem tính năng này lên macOS, vì họ không muốn vướng vào một cuộc chiến pháp lý mới với Microsoft. Thực tế thì Microsoft và Apple đã có một thoả thuận cấp phép chéo các bằng sáng chế cho nhau hồi năm 1997, trong giai đoạn Apple đang gặp khó khăn về tài chỉnh, Microsoft đã đầu tư 150 triệu USD vào Apple bằng hình thức mua cổ phiếu không có quyền biểu quyết, đổi lại Apple rút đơn kiện Microsoft về vấn đề vi phảm bản quyền.
Thoả thuận cấp phép chéo giữa Apple và Microsoft cũng có điều khoản gọi là “anti-cloning” chống sao chép, tức là Apple và Microsoft không thể sao chép hoàn toàn bất kì một sản phẩm nào của nhau, cả về mặt thiết kế và công năng sử dụng.
macOS không được dùng tính năng Tiling này thì macOS cũng có các công cụ bên thứ ba có thể giúp người dùng dễ dàng chia cửa sổ theo layout sẵn có một cách nhanh chóng như BetterSnapTool hay Rectangle.
Window tiling dùng trên macOS thì khác gì Windows không?
Câu trả lời là cả có và không, tức là nó giống với Snap Layout trên Windows 11 hay các bản Windows từ trước đến nay, nhưng cũng khác ở một vài chỗ có một số ứng dụng chưa hỗ trợ, hoặc resize cửa sổ nhỏ hơn kích thước nhỏ nhất mà ứng dụng được thiết kế, thì các cửa sổ sẽ bị xếp chồng lên nhau như hình trên.
Bạn có thể dùng phím tắt là Option + di chuột các cửa sổ muốn chia layout đến các cạnh của màn hình, hướng dẫn và kích thước ước lượng trước sẽ hiện ra, giống y như bên Windows.
Hoặc bạn cũng có thể dùng nút phóng to trên menu “đèn giao thông” của mỗi cửa sổ ứng dụng mặc đinh của macOS, trước đây thì bạn chỉ có chia đôi cửa sổ thôi, bây giờ thì có nhiều tuỳ chọn hơn.
Bạn cũng có thể thiết lập thêm trong phần cài đặt.
Đây mới chỉ là phiên bản developer beta đầu tiên, về mặt tính năng nó vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh, Apple chắc chắn sẽ tinh chỉnh thêm để nó tốt hơn trước khi ra mắt chính thức vào mùa thu này.
Quảng cáo