Công việc em thường làm việc trên các giàn khoan ngoài biển. Điều thú vị là ở nhưng nơi trống trãi như thế này thì quá lý tưởng để ngắm hoàng hôn và Bình Minh với ánh nắng vàng óng ả trải dài trên vùng biển xa lơ xa lắc. Lại thêm cái khoản khoái chụp hình (em hok dám nói nhiếp ảnh á) nên em muốn giữ lại khung trời này để khoe mới mọi người.. nhưng mà em thì ko biết kỷ thuật chụp sao cho đẹp nhất và phần cứng máy móc nào là phù hợp. Hiện tài sản lớn nhất mà em có là Canon 350D len kit cùi bắp (đỡ ghiền vậy, nâng cấp sau, sắp mua Len Canon 75-300 và cái Flash 430EX?). Bác nào biết hay có kinh nghiệm hoặc chút xíu kỹ thuật cũng xin chỉ em với ạ.
Em cũng đã lọ mọ chụp khoảng hơn 100 tấm mà nhìn nó coi ko được gì hết. Mặt trời thì thấy rùi đó, nhưng vùng biển và vùng áng nắng vàng trải dài trên biển thì tối thui, theo em là hok đẹp. Nay em xin hỏi chi tiết về phần đo sáng khi chụp mặt trời. Trong máy 350D có chức năng khóa đo sáng (đương nhiên Flash phải được bật lên). em muốn hỏi là em sẽ lừa máy của em đo sáng vào chổ bình thường (có thể là vùng mặt nước biển) chọn đo sáng trung bình toàn phần (cái hình ô vuông ko có gì bên trong). sau đó để máy lên bố cục lại cho có ông mặt trời. Vậy khi bấm nút để lấy nét và chụp, liệu hệ thống đo sáng có hoạt động trở lại ko? hay việc khóa đo sáng vẫn được giữ. Em chỉ mới nghĩ ra và đang cố làm mà hầu như ko có tác dụng. Hay có thể là em thao tác gì sai chăng? Mong các Bác giúp em với.
về cái khoản để chế độ P (tự động-tài năng em chỉ mới tới đây thui à...hic..) thì em đã bấm cùng thông số trên 2 máy, 1 của em với cái mượn đồng nghiệp Nikon D80 len kit 18-135mm. nói về đo sáng thôi thì nikon D80 cho hình sáng hơn (cùng iso, cùng tốc-khẩu độ và tiêu cự khi set ở M sau khi chụp thử nghiệm với P để lấy thông số.) và đương nhiên đẹp hơn (D80 mắc gấp đôi mà...). nhưng rõ ràng chụp nhưng nơi khác ko phải là mặc trời thì 350D phơi sáng cũng chính xác ko thua D80 1 tí tẹo nào, chụp đêm nhỉnh hơn D80 luôn mới ghê...kakaka...
cuối cùng em xin úp vài tấm để các bác so sánh giúp em ạ.
Em cũng đã lọ mọ chụp khoảng hơn 100 tấm mà nhìn nó coi ko được gì hết. Mặt trời thì thấy rùi đó, nhưng vùng biển và vùng áng nắng vàng trải dài trên biển thì tối thui, theo em là hok đẹp. Nay em xin hỏi chi tiết về phần đo sáng khi chụp mặt trời. Trong máy 350D có chức năng khóa đo sáng (đương nhiên Flash phải được bật lên). em muốn hỏi là em sẽ lừa máy của em đo sáng vào chổ bình thường (có thể là vùng mặt nước biển) chọn đo sáng trung bình toàn phần (cái hình ô vuông ko có gì bên trong). sau đó để máy lên bố cục lại cho có ông mặt trời. Vậy khi bấm nút để lấy nét và chụp, liệu hệ thống đo sáng có hoạt động trở lại ko? hay việc khóa đo sáng vẫn được giữ. Em chỉ mới nghĩ ra và đang cố làm mà hầu như ko có tác dụng. Hay có thể là em thao tác gì sai chăng? Mong các Bác giúp em với.
về cái khoản để chế độ P (tự động-tài năng em chỉ mới tới đây thui à...hic..) thì em đã bấm cùng thông số trên 2 máy, 1 của em với cái mượn đồng nghiệp Nikon D80 len kit 18-135mm. nói về đo sáng thôi thì nikon D80 cho hình sáng hơn (cùng iso, cùng tốc-khẩu độ và tiêu cự khi set ở M sau khi chụp thử nghiệm với P để lấy thông số.) và đương nhiên đẹp hơn (D80 mắc gấp đôi mà...). nhưng rõ ràng chụp nhưng nơi khác ko phải là mặc trời thì 350D phơi sáng cũng chính xác ko thua D80 1 tí tẹo nào, chụp đêm nhỉnh hơn D80 luôn mới ghê...kakaka...
cuối cùng em xin úp vài tấm để các bác so sánh giúp em ạ.