Apple không phải trả phạt 15 tỷ USD ở Châu Âu

Mikeknowsme
15/7/2020 11:18Phản hồi: 43
Apple không phải trả phạt 15 tỷ USD ở Châu Âu
Vào năm 2016 Uỷ ban Châu Âu (EC) đã cáo buộc Apple “đóng thuế không hợp lệ” tại Ireland, và phạt Apple phải trả 13 tỷ Euro ~ tương đương với 14,9 tỷ USD kèm với mức lãi suất. Về cơ bản, EC đã cho rằng Apple đã chi quá ít thuế so với mức vốn hoá khổng lồ của công ty, và Apple được hưởng nhiều ưu đãi tại Ireland hơn các doanh nghiệp khác tại đây.

Apple và Ireland từ 2016 cho đến nay đã thoả thuận trước mức án phạt không lồ và được EU điều tra lại.

Margrethe Vestager - uỷ viên chuyên trách việc cạnh tranh của EU chính là người đứng ra tố cáo Apple vào năm 2016 khi Apple được ưu đãi thuế quá nhiều và Ireland đã tiếp tay giúp Apple lách luật trong những năm qua. Đại khái thuế mà Apple phải đóng cực thấp, chỉ 1% trên số lãi mà hãng kiếm được tại Châu Âu vào năm 2003 và giảm còn 0,005% vào năm 2014.

Trước đó, CEO Apple Tim Cook cũng đã kiến nghị mạnh mẽ về luật pháp của EU là “tào lao”, Apple là một công ty tuân theo luật và chi trả đầy đủ mọi khoản thuế ở những nơi mà Apple hoạt động. Apple đã kháng cáo và tự tin rằng quyết định của EC sẽ bị hủy bỏ. Tim Cook cũng cho rằng Apple đang có rất nhiều nhân viên lao động tại Ireland, và toàn bộ việc làm nghiên cứu, phát triển chủ yếu ở California nên phần lớn lợi nhuận đã bị đánh thuế tại Mỹ chứ không phải ở Ireland. Còn về phía chính phủ Ireland, họ cũng hoàn toàn đồng ý với kiến nghị của Apple, bác bỏ hoàn toàn các ưu đãi mơ hồ mà phía EC đã tố cáo buộc của EC sẽ dẫn đến sự rối loạn của cả hệ thống thuế tại Ireland.

Cục tài chính Ireland cho rằng - “Ireland luôn sòng phẳng mọi thứ, không có bất kỳ sự ưu đãi đặc biệt nào dành cho Apple cả”.

Cuối cùng, toà án EU cho rằng EC đã không chỉ ra bằng chứng cụ thể về những ưu đãi thuế của Apple tại Ireland, và trên lý thuyết hiện tại Apple không phải bị phạt số tiền 13 tỷ Euro. Vụ này sẽ còn 2 tháng 10 ngày nữa trước khi đi đến điểm kết, trong thời gian này vẫn đang đợi những lời kiến nghị từ bà Vestager - nay bà đã lên chức phó chủ tịch của EC.

Tham khảo: The Verge
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

14.9 ~ 15 TỶ đô chứ k phải 15 TRIỆU đô.

P/S Nếu có sửa lại thì làm ơn gạch ngang cái cũ, bổ sung cái mới bên cạnh nhé.
CDD02222-3DA6-4C21-9331-735C2F1A0800.jpeg
FF52DB65-DD1E-44AE-BA50-B79C99EA4A99.jpeg
khanh2301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Mikeknowsme Ngta làm thế là đúng chứ sai gì à?
robberviet
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Gạch ngang thì thôi. Nhưng khó chịu thì mình hiểu. Mod viết/dịch bài sai nhiều vãi.
@Congcu Trách nhiệm mợ gì, cứ google dịch mà post đại lên sai thì mem fix thôi. Quan trọng phải biết thờ táo là oke hết 😆
Nhìn họ nộp thuế mà theo nhé 😆 tính tỷ đô ấy
ông apple này ba bữa lại bị kiện 1 lần 😆
@trần hưng vp Thuyền to thì sóng lớn thôi 😆
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@Mikeknowsme

Vestager concluded that a “sweetheart deal” from the Irish government meant the iPhone-maker paid an effective tax rate of less than 1 percent, a uniquely preferential deal that counted as “illegal state aid.”

Mình thắc mắc cái 0.005% là đâu vậy nhỉ?
@Congcu https://www.theverge.com/2016/8/30/12707666/apple-ireland-tax-deal-european-commission-decision

Khởi nguồn từ đây
@Congcu Sory bạn. Mia thằng gg dịch 2 bài dính với nhau ,vội quá up luôn nên nó mới vậy
mrHz
CAO CẤP
4 năm
Apple giờ như mỏ vàng để chính phủ các nước khai thác
@Mr HUzG Hơn ngàn tỉ thì 15 tỉ có là gì
hppl
TÍCH CỰC
4 năm
Mỹ nó còn chả làm gì dc tiền kiếm dc ở nước ngoài của Apple thì EU làm gì dc
@hppl Tiền ở thị trường nước ngoài thì nó đóng thuế cho nước ngoài chứ liên quan gì Mỹ đòi làm gì nó nhỉ ??
@hppl Chính vì thế trump mới cắt giảm thuế khủng để kích thích các ông lớn đem tiền về mỹ đó
@Huy †rần giống như VN ta kêu gọi đồng bào gửi kiều hối về vậy mà!
@Huy †rần Lợi nhuận ở Mỹ cũng được chuyển ra nước ngoài để né thuế đó bạn 😆
Số tiền quá khủng.
adsene
TÍCH CỰC
4 năm
Mấy thằng Cty to thật to như này ăn làm sao tiền bọn nó dc ,
@adsene Vẫn ăn như thường.
Apple, Amazone, Google, Microsoft, ... có công ty nào chưa bị phạt đâu.
Reah
TÍCH CỰC
4 năm
@adsene Càng to thì càng dễ bị phạt đau.
LePhone
ĐẠI BÀNG
4 năm
người dân thu nhập cao thì tỷ lệ thuế càng nhiều, còn công ty thu nhập càng cao thì tỷ lệ thuế càng thấp. cho nên dù ở xã hội nào, thể chế nào thì cũng luôn có giai cấp bị trị và giai cấp thống trị. Bất công vcđ
nhangeo
TÍCH CỰC
4 năm
@LePhone Muốn yên ổn thì đóng tiền bảo kê còn bạn thích tự thân oai hùng thì sang mấy nước trung mỹ, bắc phi và trung đông nhé.
LePhone
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nhangeo Ơ. Bên đó kg phải đóng thuế à?
Mà t chỉ lấn cấn vụ bọn to kiếm nhiều lại đóng ít. Còn dân kiếm được ít lại đóng nhiều thôi!
Hình như b đang cay cú vụ gì đúng kg?
@LePhone Ai bảo người thu nhập cao thì đóng thuế nhiều hả bạn ? Đám đấy lách luật cực nhiều luôn.

Còn một nghề thu nhập cao mà ko bao giờ phải đóng thuế, đó là cave.
nhangeo
TÍCH CỰC
4 năm
@LePhone Bạn có vấn đề về đọc hiểu à? Tôi chỉ muốn nói đóng thuế đơn giản là như đóng tiền bảo kê. Bạn muốn hoạt động ở đó bạn phải đóng thuế. Không muốn đóng thuế thì sang các nước vô pháp tự lập khu tự trị bằng súng đạn.
LePhone
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nhangeo Tôi có nói kg đóng thuế khi nào à. Tôi chỉ khúc mắc vấn đề là thằng thu nhập nhiều đóng tỷ lệ ít. Thằng thu nhập ít đóng tỷ lệ nhiều thôi chứ! Biến
Phần nhiều các nước châu âu đánh thuế rất cao, Ireland là 1 nước đánh thuế khá thấp nên đặt chi nhánh ở Ireland để chuyển doanh thu là rất có lợi. Mấy nước châu âu vì thuế cao nên phúc lợi hào phóng, an sinh xã hội tốt hơn mỹ nhưng doanh nghiệp trì trệ hơn, kém cạnh tranh hơn và tỷ lệ thất nghiệp dài hạn cao hơn mỹ
Tuan8090
TÍCH CỰC
4 năm
Thuế 0.005% tiền lãi tức là lãi 1 triệu đô đóng thuế 50 đô. Quy ra tiền Việt lãi 25 tỷ mà nộp thuế 1 triệu. Nhỏ gấp 2000 lần với các doanh nghiệp may mặc, đồ ăn hay xuất khẩu nước này. Thuế này ko thấp thì thế nào thấp.
Đây là công sức đi chổng mông của chị cook
Đâu dễ ăn của ngoại 😁 Châu Âu giờ đói mà cũng ko vơ vét đc của Apple !
nikitavn
ĐẠI BÀNG
4 năm
Truyền thống của bọn ủy ban châu Âu là càng thoát án phạt này thì án phạt sau này sẽ nặng hơn và nhiều tiền hơn. Quan trọng phải nộp phạt cho bằng được một khi bọn nó réo tên
qtkinhdoanh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ghen ăn tức ở thôi, mà hù dọa nhau thôi chớ chẳng làm gì được. Cà chớn Trump đập cho chạy lạc hết.
Thế thì iphone 12 sẽ có giá tốt hơn rồi 😁
Em mong Apple bị phạt một trận ra trò, để nó...
Rev
CAO CẤP
4 năm
haha 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019