kính quá nặng thì vứt, đeo tầm 30 phút là phải bỏ ra thôi, vì mỏi. Apple làm wearable device mà cứ thích dùng kim loại làm gì nặng bỏ mợ, thiết kế kiểu đó là thua rồi, qua Sennheiser mà học hỏi.
và cũng không thể hiểu sao cái kính như vầy lại có giá 3k5 =]] trong khi ứng dụng thì nghèo nàn và hệ sinh thái game VR gần như là con số 0, và giá này làm sao mà đòi phổ cập AR/VR ? và không phổ cập được thì thằng dev nào đi đầu tư viết app cho platform mà doanh số bán ra chỉ tính bằng nghìn? nhìn chiến lược giá thấy 90% là flop như con airpods max.
Tớ nghĩ sắp tới sẽ có nhiều Gymer Mắt. Tập cơ mắt to thật to vì dùng Eyetracking mỗi ngày. Cơ sẽ to dần ra, lồi mắt dần ra, con mắt trắng dã kèm theo gân máu nổi đỏ cộm lên.
Ra đường ai cũng biết là vip pro xài Vision Pro.
Mốt ra cái Vision Pro Max nữa thì sao ta 🤣
Có một nhược điểm mà chưa kể ra, nó làm cá nhân hóa và dần dần nếu nó phổ biến thì cuộc sống ảo sẽ chiếm ưu thế. Giả sử cả nhà cùng muốn xem chung 1 bộ phim thì không lẽ mỗi người đeo 1 cái rồi không ai nói chuyện với ai. Hoặc một số người lâu nay ghiền mạng xã hội / game tương tác đeo cái này vào nó thú vị hơn nhiều và cứ muốn ở một mình với nó.