Cái quan trọng nhất là biển giới hạn tốc độ với cảnh báo "tiếp thị sữa - ổ bánh mỳ" !! Chớ tên đường sáng đẹp thì tốt nhưng cái kia quan trong hơn vì nó mất tiền !!
Điều này ko quạ trọng lắm. Quan trọng hơn là khi a e đi gần tới ngã tư thì ko thể biết đường cắt ngang tên gì ( khi ít đi qua). Đến khi rẽ vào thì mới thấy tên đường. Vậy làm cho người đi khá thụ động khi chuyển làn để rẽ, có thể đi lố hoặc rẽ vào bị sai đường.
Rất thiết thực, vừa dễ nhìn vừa đẹp. Giá mà biển báo, biển cấm,... trên các con đường cũng làm dễ nhìn, đặt ở những vị trí dễ thấy thì cánh anh em lái xe được nhờ nhiều lắm lắm ạ.