Biểu đồ: những hệ điều hành desktop phổ biến nhất thế giới từ năm 2003 đến 2022

vn_ninja
26/6/2023 13:34Phản hồi: 158
Biểu đồ: những hệ điều hành desktop phổ biến nhất thế giới từ năm 2003 đến 2022
Trang Visualcapitalist đã tạo ra một biểu đồ hoạt hoạ cho thấy mức tăng và giảm thị phần của các hệ điều hành desktop phổ biến nhất trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 6 2022. Mời anh em cùng xem:



Đó là đến tháng 6 năm ngoái, còn tính đến tháng 2 năm nay thì Windows của Microsoft vẫn dẫn đầu một cách vượt trội trong thị trường OS desktop với gần 72% thị phần.

Thị-Phần-Hệ-Điều-Hành-Desktop-tinhte.jpg

Vị trí thứ 2 cách rất xa là macOS của Apple. Công ty có lợi nhuận cao nhất trên thế giới tuy kiếm phần lớn doanh thu từ smartphone nhưng vẫn đang tạo ra một phân khúc nhỏ vững chắc trên thị trường OS desktop. macOS đạt mức thị phần cao nhất là 19% vào tháng 4 năm 2022, còn tháng 2 năm nay là 16,3%.

Một gã khổng lồ khác trong thị trường là Alphabet, với chromeOS là hệ điều hành độc đáo nhất trong danh sách vì sử dụng trình duyệt làm giao diện chính, có 2,9% thị phần vào tháng 2 năm nay. OS này chủ yếu được phát hành cùng với những chiếc laptop giá rẻ có tên là Chromebook.

So với các OS được phát hành thương mại ở trên thì Linux hoàn toàn miễn phí để tải xuống và sử dụng, đồng thời cũng là dự án phần mềm mã nguồn mở lớn nhất trên thế giới. Mặc dù chỉ chiếm 2,9% thị phần vào tháng 2 năm nay tuy nhiên không thể vì thế mà đánh giá thấp tầm quan trọng của nó. Linux chính là nền tảng của Android và chromeOS, đồng thời cũng là OS được sử dụng nhiều nhất trên các thiết bị có phần mềm nhúng như router, thiết bị smart home, ô tô và thậm chí là một số con tàu vũ trụ như Falcon 9 của SpaceX chẳng hạn.

Visualcapitalist
158 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

htux
CAO CẤP
10 tháng
Đang đóng góp con số vào 16.3% và 2.9% 🙂
htux
CAO CẤP
10 tháng
@Bạch Vân Đạo Nhân Mười mấy năm mình có dùng ứng dụng nào chỉ chạy trên windown nữa đâu bạn nên làm sao mà biết đc. Có mỗi game AAA chơi trên Steam
@htux windows chứ ko phải windown 😹
htux
CAO CẤP
10 tháng
@Crazylove4u thích vậy đc hơm 😁 windown hoặc windoof chọn đi
thungan92
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@htux Windows thôi 😃
Vẫn thích sài macbook. Sài macbook mà lướt web vẫn đơ như thường. Haizz
@chuate92 Uk. Sài củng sướng. Đồng bộ riêng tư. Mở nhiều tab thì vẫn đơ như thường. Nuốt ram hơn nuốt nước lã. Giờ nó giảm bộ nhớ xuống 128gb cũng dc. Mà ram phải 16gb thì tạm ổn. Bộ nhớ với icloud+ nữa thì ko bít lưu j cho hết.
@MinhHy Nguyen Cái đồng bộ ngon. Pin trâu. Thêm cái icloud+ nữa nên sài củng đả. Ko dùng thì thấy phí cái icloud+ quá.
thungan92
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@__Function__ Mâu thuẫn???
@thungan92 Đúng là vậy mà. Lướt web vẫn đơ như thường ấy. E cứ mở nhiều tab vào. Rồi sẽ thấy hiện tượng trang web ko phản hồi. Mất cuộn.
Linux là hàng nhái cái Unix, nhưng cuối cùng đều thua Windows vì Win dễ dùng thân thiện trừ Win 8 ra
@centernc Sự thật là nếu tính độ phổ biến trên toàn bộ các máy tính trên thế giới, bao gồm cả các máy chủ thì Linux tuyên bố các thằng khác tuổi tôm nhé. Mấy ông Windows với MacOS chỉ ăn được mảng Desktop thôi.
Cười vô mặt
@zaizai_vjp Thế bạn nghĩ cá nhân nhiều hơn hay server nhiều hơn
thungan92
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@zaizai_vjp Hàng tiêu dùng mới nhiều chứ 😃
@fancy90 cá nhân tuổi nồi so với server chứ chưa kể máy tính nhúng.
Số lượng thì nhiều chứ chất lượng chẳng cái nào qua MacOS
@MoonBreathing google có đầy mà
nhưng nếu cài mỗi win thì phải cài drive bằng bootcam thì máy mới nhận đủ phần cứng
@hellorobot Bạn đừng đùa nhé, máy mac chạy win k có boot camp rồi tìm driver cho win ntn? Mấy ông trên kia nói hay lắm, bảo dẫn link thì có ai dẫn dc đâu😃
@MoonBreathing ui dời
tôi có cả bộ drive bootcam đầy đủ luôn
ít người biết cài kiều này lắm
@hellorobot Bữa nào viết rv phổ biến đi bạn, vẫn có nh ng chưa biết và mình nằm trong số đó đấy😃
Cái 'other' nó còn nhiều hơn Linux nữa vậy ta?
@anhtuan1066 Tính cho desktop thôi. Chứ nói OS cho tất cả các thiết bị thì Linux đang là mạnh nhất.
Dùng windows và macos rồi còn cái chromeos dùng sao ta nghe nói dùng trình duyệt làm home nghe lạ lạ.
thungan92
ĐẠI BÀNG
10 tháng
@TRUNGKIENVEVO Cloud OS ☁️
Này chưa tính win lậu. Chứ k con số đã khác
@banhbaochien Còn các máy ATM, POSM, IoT,... hoặc dùng trong dây chuyền công nghiệp thì khó thống kê hơn các device có kết nối internet. Bọn thống kê này chủ yếu lấy số từ mấy server hay ISP thôi 😁
binhtam
TÍCH CỰC
10 tháng
@banhbaochien Win lậu hay win giang mai thì đều vào nét chém gió, mà vào nét được là người ta thống kê được
@banhbaochien lậu hay gì là họ tính được hết bác ơi, chỉ có ông nào fake OS này sang OS khác thì không nhận được thôi
@noctunalguy nếu mà lấy cả đám ATM hay POSM thì sợ Windows còn phổ biến nữa 😆
MacOS ổn định ghê, 1x% xưa giờ
@lhdtt tính ra là tăng đó, khoảng 10-20 năm trước chắc dưới 10%
@Dr.Son chuẩn bác, thị phần thằng macOS tăng trưởng nhờ 1 công rất lớn của iOS, nếu không có iOS thì macOS vẫn lẹt đẹt như hồi 2007 về trước thôi vì chẳng nhiều người mặn mà làm phần mềm cho nó
@MoonBreathing Thế sao aple chỉ bán số lượng máy nhiều thứ 4 thôi ? =)))
Window đc bao bọc, nghe nó buồn cười. Người ta làm ăn với nhau, cái gì tốt, mang lại doanh thu ổn thì họ ưu tiên.
Hơn nữa aple nó đóng hệ sinh thái, có mở ra cho những bên khác dùng đâu. Mà a đã ko mở ra thì các hãng kia phải tìm bên khác để hợp tác chứ? Bao bọc nghe nó hài vl =))))))
Mắc ói quá
Screenshot_2023-06-27-23-46-14-712-edit_com.android.chrome.jpg
Ai yêu họ nhà Linux giống tôi ko!!!!??

Ubuntu, Fedora, OpenSuse, Mint, ElementOS..

Mình yêu tất!
@trungmum ơ tớ thấy không mua license, không creck vẫn dùng bình thường mà, hiện đúng cái pop up 'Active windows' nho nhỏ góc phải :v
@SilverWolf501 haha. vì cái dòng đó mà mình phải mua license đấy. nhưng mà xài Ubuntu rồi. ra ngoài cho người khác khỏi ngó nghiêng.
@trungmum ubuntu từ đợt nó có xu hướng ép người dùng xài snap tớ chuyển sang mint 😆) Mỗi tội thích budgie mà mint không có, chắc sắp tới chạy sang nix hoặc arch 😃))
@maisonhai3 mình cũng thích Linux, cảm giác gọn nhẹ dùng thích vãi, vẫn rất hoài niệm gnome2 và unity :v
Kaka38
ĐẠI BÀNG
10 tháng
đang dùng ubuntu, đáp ứng đủ nhu cầu
senvang88
ĐẠI BÀNG
10 tháng
windows là hệ điều hành đại chúng rồi nhiều phần mềm hỗ trợ nhất

macos cũng nhiều người dùng nhưng vẫn còn hạn chế về mặt phần mềm không nhiều như win

linux thì là mã nguồn mở nhưng khó dùng với người không vọc vạch về máy tính nhiều

chomeos thì quá dễ dùng vì chỉ có dùng duyệt web là chính
Cười vô mặt
@senvang88 chrome đúng là để duyệt web ko thôi thì vô địch 🤣🤣🤣
@nnkjsc Nhiều người dùng Mac cũng chỉ để duyệt Web thôi. Trong đó có mình 😔
@zer0_7 vậy nên mua Chrome OS cho nhanh bác 😃
Win vẫn rất bá đạo trong mảng desktop
Phamtn
ĐẠI BÀNG
10 tháng
Thấy ae tinhte bảo dùng Mac sướng lắm, tương lai cả thế giới dùng Mac
@MoonBreathing Bạn có vẻ là người hiếu thắng, tinhte.vn nhưng không tinh tế. Mình phát triển cũng phải để cho hãng khác phát triển. Apple đi mãi bây giờ mới có chip M (bạn thần thánh nó lên, ok). Vậy thì intel+amd+qualcom họ cũng phát triển chứ. Họ đâu phải dậm chân tại chỗ đâu. Một ngày nào đó họ làm tốt hơn + hệ điều hành windows (phổ biến) thì Apple cũng tầm thường. Và bạn cũng nên nhớ rằng trước đây bạn đã dùng gì. Đừng thể hiện tính cách của 1 người ăn cháo đá bát. Mình còn nhớ iHiep đã từng "yêu thích" cái sợi dây lightning như thế nào (có hẳn bài viết đấy). Từ iphone đời sau (type C) đừng có dùng. Đàn ông nói được làm được. Giữ cái sợi lightning + iphone 14 (đời cuối) đến hết cuộc đời đi.
@dangtran1610 Bạn cần học lại tv. Ăn cháo đá bát là ntn, bạn có hiểu những j bạn nói ra k, có hiểu câu tục ngữ nghĩa j k mà bày đặt quote như 1 đứa tay chăm làm hơn não😃

Thành ngữ ăn cháo đá bát để chỉ những kẻ nhận ơn nhưng vô ơn. Intel amd hay nvidia làm ơn j cho tôi. Họ có free sp cho tôi k, hay tôi phải mua sp của họ, có cho tôi mua thiếu k. Mối quan hệ của tôi là khách hàng vs nhà cung cấp sp. Sp dở tệ, tôi bỏ tiền mua và k có quyền chê? Vậy ăn cháo đá bát chỗ nào. Tôi k mang ơn 1 nsx nào cả, họ k cần tôi mang ơn, cái họ cần là tôi bỏ tiền ra mua sp của họ. Tôi cũng thế, cái tôi cần là sp tốt, và nếu xài k tốt, tôi có quyền phê bình. Tự khi nào bạn cho mình cái tư cách dạy bảo ng ta thế trong khi cái câu bản thân nói ra còn trật lất vậy😃

Tôi nói bạn nhé, thà đừng nói để ng ta k biết mình ngu, còn nếu nói ra rồi thì ng ta k nghi ngờ j nữa. Đừng văn vẻ vs tôi, chưa đủ trình đâu😃 nên khuyên bạn về mà học lại thành ngữ ca dao trc khi xổ nho xổ chuối vs tôi. Nếu muốn dạy ng ta, hơn ng ta đi rồi tính, trình còi tém mõm bớt hay hơn😃
@god hunter Mua dùng đi, mấy đứa chửi đổng toàn loại gato thùng rỗng kêu to. Tôi có đủ cả win lẫn mac nên k cần ra dẻ ta đây vs tôi đâu😃
@mandiesel Bởi mình ms nói xét chung trong 1 nhu cầu thì macos hơn hẳn. Còn nếu chỉ thiên về 1 nhu cầu đặc thù, hãy chọn sp có ưu thế. Mình dùng macos nhưng vẫn phải thêm máy win để macro thôi. Đâu có khuyên ai thuần mac mà mấy ông kia đọc hiểu có vấn đề cứ ngồi đó giãy như đỉa phải vôi😃
Cũng đang win10
Chắc số liệu này tương đối chuẩn: mình đang dùng 3 con Mac mà cả 3 đều cài win qua parallet.
Dùng cả win 10, win 11, mac, ubuntu, chrome os. Có 5 cái máy thì dùng gì cài đó hihi.
xài linux đã lắm :v
@Bắp Xào Bơ Tỏi Cho mấy ông coder vs modder thôi, chứ còn ng thường mấy ai đụng vào terminal đâu nên sao thấy dc tinh hoa của lx😃
@MoonBreathing Sao ifan lại nói là macbook ăn tiền nhờ terminal mà. rồi giờ ifan này lại lương nói ko ai đụng.
Cười vô mặt
Macbook M1 có giá tốt làm cho thị phần tăng lên hẳn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019