Trong lần cập nhật mới nhất từ phía Bộ Y tế cho chính phủ về tình hình dịch covid-19 phía Bộ đề nghị vẫn tiếp tục coi đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Ngoài ra theo tham khảo từ các chính sách chống dịch của WHO và những nước khác trên thế giới hiện vẫn chưa thể công bố dịch covid-19 đã chấm dứt tại Việt Nam.
Lý do chính của đề xuất này do trong nước số ca mắc đang có đà tăng trở lại dù việc kiểm soát ca trở nặng và ca tử vong đã giảm cực nhiều. Số liệu cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay Việt Nam ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc, chiếm 83.9% tổng ca mắc từ đầu dịch đến giờ. Còn trong tháng 7 đã có hơn 33 nghìn ca, tương đương hơn 1 nghìn ca mỗi ngày, tăng 22.4% so với tháng 6. Vấn đề ở đây là số ca trở nặng cũng có xu hướng tăng, và ca mắc tăng tạo nên sức ép trở lại cho ngành y tế bởi giờ đang có 1 loạt các dịch bệnh lưu hành khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm... đang trỗi dậy. Nếu không cẩn thận ngành y tế lại quá tải, Tp.HCM cũng đã lại phải lên kế hoạch mở lại 1 số bệnh viện dã chiến do số ca mắc đang tăng trở lại tại thành phố này. Trên tổng thể Việt Nam cũng ghi nhận số ca mới tăng mạnh với hơn 4 nghìn ca vào hôm qua. Vì vậy chưa thể coi covid-19 là bệnh lưu hành được, vẫn phải giữ trong nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A để có các biện pháp phòng chống ưu tiên.
Trên thế giới dù WHO đã đặt kế hoạch tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp của covid-19 trong năm nay nhưng hiện vẫn chưa có nước nào đưa thông báo này. Lý do là để đưa ra tuyên bố này cần phải có 1 số chỉ tiêu cần đạt được, đó là phải bao phủ Vaccine trên 70% dân số thế giới, và các nước phải kiểm soát được số ca mắc mới cũng như ca tử vong do dịch. Một số quốc gia có thể đã đạt được tiêu chuẩn này, nhưng xét tổng thể trên toàn cầu vẫn chưa dạt được các chỉ tiêu nói trên. Những nước được cho là kiểm soát được dịch mới chỉ chuẩn bị kế hoạch chứ chưa chính thức công bố điều gì. Rất có thể vào tháng sau sẽ có 1 số nước đưa ra tuyên bố, nhưng đó là câu chuyện sắp tới, nếu họ thực sự chống lại được sự lây nhiễm của biến chủng BA.5. Đây là biến chủng chiếm đa số ca mắc mới hay mắc lại trên thế giới, cũng như tại Việt Nam chúng ta ở các tỉnh miền Nam.
Tham khảo suckhoedoisong
Lý do chính của đề xuất này do trong nước số ca mắc đang có đà tăng trở lại dù việc kiểm soát ca trở nặng và ca tử vong đã giảm cực nhiều. Số liệu cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay Việt Nam ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc, chiếm 83.9% tổng ca mắc từ đầu dịch đến giờ. Còn trong tháng 7 đã có hơn 33 nghìn ca, tương đương hơn 1 nghìn ca mỗi ngày, tăng 22.4% so với tháng 6. Vấn đề ở đây là số ca trở nặng cũng có xu hướng tăng, và ca mắc tăng tạo nên sức ép trở lại cho ngành y tế bởi giờ đang có 1 loạt các dịch bệnh lưu hành khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm... đang trỗi dậy. Nếu không cẩn thận ngành y tế lại quá tải, Tp.HCM cũng đã lại phải lên kế hoạch mở lại 1 số bệnh viện dã chiến do số ca mắc đang tăng trở lại tại thành phố này. Trên tổng thể Việt Nam cũng ghi nhận số ca mới tăng mạnh với hơn 4 nghìn ca vào hôm qua. Vì vậy chưa thể coi covid-19 là bệnh lưu hành được, vẫn phải giữ trong nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A để có các biện pháp phòng chống ưu tiên.
Trên thế giới dù WHO đã đặt kế hoạch tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp của covid-19 trong năm nay nhưng hiện vẫn chưa có nước nào đưa thông báo này. Lý do là để đưa ra tuyên bố này cần phải có 1 số chỉ tiêu cần đạt được, đó là phải bao phủ Vaccine trên 70% dân số thế giới, và các nước phải kiểm soát được số ca mắc mới cũng như ca tử vong do dịch. Một số quốc gia có thể đã đạt được tiêu chuẩn này, nhưng xét tổng thể trên toàn cầu vẫn chưa dạt được các chỉ tiêu nói trên. Những nước được cho là kiểm soát được dịch mới chỉ chuẩn bị kế hoạch chứ chưa chính thức công bố điều gì. Rất có thể vào tháng sau sẽ có 1 số nước đưa ra tuyên bố, nhưng đó là câu chuyện sắp tới, nếu họ thực sự chống lại được sự lây nhiễm của biến chủng BA.5. Đây là biến chủng chiếm đa số ca mắc mới hay mắc lại trên thế giới, cũng như tại Việt Nam chúng ta ở các tỉnh miền Nam.
Tham khảo suckhoedoisong