BOS LÀ HỆ ĐIỀU HÀNH HAY CHỈ UI ? CÓ PHẢI ĐỊNH KIẾN VẪN CÒN LỚN ?

11/4/2022 7:47Phản hồi: 27
BOS LÀ HỆ ĐIỀU HÀNH HAY CHỈ UI ? CÓ PHẢI ĐỊNH KIẾN VẪN CÒN LỚN ?

Chào các bạn,

Thứ 7 vừa rồi, anh Lâm Hồng Quang, Tổng giám đốc phụ trách Phần mềm Mobile của Bkav, đã giao lưu, trao đổi với các bạn rất nhiều kiến thức liên quan tới Hệ điều hành (HĐH) điện thoại, trong đó là HĐH BOS trong Bphone.

Một trong những câu mà một số bạn còn băn khoăn là: Vậy BOS là hệ điều hành, hay chỉ là 1 UI hay Laucher đơn thuần. Để giải đáp vấn đề này, mời các bạn cùng đọc câu trả lời của TGĐ Lâm Hồng Quang nhé:


Bạn Phạm Duy Đức hỏi:


Bản chất BOS không phải là hệ điều hành mà gọi đúng ra là giao diện người dùng đc gọi tắt là UI giống kiểu miui của xiaomi ấy...

TGĐ Lâm Hồng Quang trả lời:

Mình nghĩ rằng bạn vội vã kết luận rồi. Có cảm giác là do BOS là sản phẩm của người Việt nên bạn có định kiến rằng nghĩ nó đơn giản. Không phải đâu bạn ạ.


UI hay OS thực tế là cách gọi của mỗi hãng. Sản phẩm của họ, thích gọi thế nào thì gọi thôi. Thực tế thì các sản phẩm này (MIUI, One UI, ColorOS, Harmony OS, BOS...) đều là các Hệ điều hành của riêng các nhà sản xuất điện thoại thông minh, được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở Android cả.


Nước ngoài được gọi là OS, ta thì không được gọi, dù cùng làm một thứ thì bị tiêu chuẩn kép quá.

Quảng cáo


Thi thoảng mình đọc các ý kiến như BOS chỉ là Launcher, hay BOS can thiệp nông vào Android... Mình thấy đây là các phát biểu rất cảm tính, quá tự tin khi không có kiến thức, thông tin liên quan. Mình nhiều lần khẳng định về việc Bkav mình hoàn toàn làm chủ Android, muốn làm gì thì làm. Bọn mình cũng can thiệp nhiều vào Android gốc, từ Kernel tới Frameworks, tới mọi ngóc ngách khác, để đem lại các trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tuy vậy, có lẽ định kiến của một số bạn quá lớn, nên họ vẫn thường coi như mình, Bkav chưa từng nói gì, và khẳng định ngược lại điều mình nói, mà quên rằng, thực ra kiến thức của họ về cụ thể lĩnh vực chuyên môn nay (làm một hệ điều hành dựa trên nền tảng mã nguồn mở Android) là rất hạn chế, hầu như là con số 0. Kể cả một số bạn có tự tải source Android về, sửa một chút, tự build, tự nạp vào điện thoại chạy được thì kiến thức cũng chỉ gần như bằng 0 thôi. Đội ngũ phát triển BOS đã làm những việc đó từ hơn 10 năm trước rồi.


Một VD khác là Trình duyệt Edge của Microsoft. Gần đây họ đã chuyển sang phát triển Edge dựa trên trình duyệt mã nguồn mở Chromium, do Google đứng sau. Nhưng điều này sẽ không ngăn họ gọi sản phẩm của họ là trình duyệt Edge của Microsoft. Và có lẽ do Microsoft là Mỹ, là Tây, là khổng lồ nên với những bạn có định kiến này, lại thấy bình thường.


Hoặc một VD khác, chắc ít bạn biết, trình duyệt nguồn mở Chromium thực ra lại không tự phát triển nhân trình duyệt (browser engine) của riêng mình, mà dựa trên WebKit, một nhân trình duyệt mã nguồn mở, do Apple đứng sau. Và tất nhiên, Google cũng đặt tên riêng cho nhân trình duyệt này, Blink, bất chấp nguồn gốc WebKit. Và một lần nữa, tất nhiên, Google là Mỹ, là Tây, là khổng lồ, nên họ làm gì cũng được hết.


Nhân dịp có Đức nêu ý kiến, mình phân tích thêm để cũng ta cùng có cái nhìn rõ hơn về định kiến với BOS.

Quảng cáo

27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bphone đang chạy trên HĐH Android, nhưng giao diện, chức năng và những cái tỉ mỉ nho nhỏ như kernel, cònfigure do Bkav nắm giữ và phát triển và có thể đã khác 90% so với nguyên bản Android của google nham mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng Bphone, có thể gọi là HĐH BOS, nhưng cốt lõi vẫn là Android nên người ta nhắc về HĐH của Bphone thì nghĩ ngay đến Android ạ.

Cũng như trình duyệt Edge hay Coccoc, người ta vẫn biết đến nó dựa trên nhân chromenium.
@Đại Việt 2020 ĐCMM, bốc phét ít thôi.
@nguyendathp Con vẹt mà! Copy lại thôi! Chửi nó cũng k biết nghĩa đâu 😃
Spring_Le
TÍCH CỰC
3 năm
@Đại Việt 2020 Càng giải thích càng ng..u.
@Đại Việt 2020 chsu em mày có chuyên môn chưa?
@Đại Việt 2020 ơ đờ mờ mầy. Giờ thì mầy lại nhận là " Bphone đang chạy trên HĐH Android" rồi đấy à ? tưởng mầy vẫn cứng lắm mà
Cười vô mặt
Đệt cụ, ai cũng hiểu đó là giao diện tùy biến dựa trên hđh android, mõm oẳng cũng thừa nhận bos dựa trên hđh android thì là launcher chứ gì mà dài dòng cho lắm hả gái 😆 là hđh thì ngon viết lại như huawei kìa, dùng store riêng đi kìa. Thứ ở trọ ở ké rồi tự xưng chủ nhà là quá mất dạy rồi
Các hãng khác còn k dám nhân ui của nó là hdh mà bkav bẻ lái thành hdh luôn để che đi cái khuyết tật trong bộ não của họ. Bản chất vs cả k bản chất cái j? Xào nấu từ android cả, vẫn có ch play, vẫn có tất cả các chức năng trên android stock có. Nếu mà thay đổi nhiều thì bos vẫn k có tuổi bằng miui trên đthoai xiaomi đâu nhé. Kernel, configure cứ cho rằng bphine tự làm nhưng k có chứng cứ nào là thay đổi lên đến 90% cả và cx k chắc là họ tự... Copy r paste lại thôi hay k thế nên những lời này của bạn vô cùng vô nghĩa . nếu những j bkav làm nhưng lại giống hệt android stock thì vẫn gọi là android
Thế kiện genk chưa 🤣
Screenshot_20210530-135845_Facebook.jpg
Là bản mod tự tiện ăn cắp gửi thông tin khách hàng đi và méo có gpp đó hả
Gào rú trong tuyệt vọng, Android mà méo có GPP thì vứt
oh stupid!
Nếu là hệ điều hành thì phải có kho ứng dụng riêng, không dùng chung của các hệ điều hành khác, ví dụ file exe là ứng dụng của hệ điều hành windows, file apk là ứng dụng android, file ipa là ứng dụng iPhone, file xap là ứng dụng windows phone, file deb là của hệ điều hành Ubuntu. Còn nếu dùng chung kho ứng dụng Google Play và file apk thì là hệ điều hành Android, máy không thể chạy 2 hệ điều hành cùng lúc được.
@A better world cái chính là ngta truyền thông kiểu thiếu muối cho nổi lên bác ơi, chứ tắt biên méo có sản phẩm gì ra mắt cho thiên hạ chú ý đâu
Khổ phết. Mình chế 1 bản trình duyệt từ nhân Chromium CEF, Tạm gọi nó là bot browser giúp việc tự động hoá. Chả dám chia sẻ cộng đồng vì sợ bị oánh 😃
Theo Cụ Lão tử bên tàu khuyên sống giản dị kín đáo đừng lên cây cao gió to, nổ chém hay phốt “bách khẩu đồng từ” gì đó là có lý cả mà.
@DaiViet4000+ nick mới hả? @Đại Việt 2020
@Ace of spades No man! Mềnh không biết nick kia bạn nào chắc là người liên quan BKAV (cổ đông/nhân viên/KH trung thành/người nhà..) 😃
Raid3r
CAO CẤP
3 năm
Chừng nào mở máy lên vẫn còn dòng chữ power of Android và dùng chợ ứng dụng Google Play Store hoặc cài ứng dụng đuôi apk thì vẫn là Android nhé.
@Raid3r chuẩn luôn
Spring_Le
TÍCH CỰC
3 năm
Stupid launch....nạc said.
nó hơi thiên về kĩ thuật nên khó giỏi thích cho người dùng cơ bản.
@vunh94 kỹ thuật méo gì , toẹt ra nó là gì để còn cho ngta chửi nữa là xong rồi mà
Cười vô mặt
xin hỏi thằng em mày là thằng LHQ cso chuyên môn chưa vậy?
kindrich
ĐẠI BÀNG
3 năm
Xin lỗi chứ đọc bài này xong ngứa miệng quá phải vào bình luận cho đỡ ức chế.

Đầu tiên là kiểu lập luận mà vùi dập phe đối diện (chê kiến thức về Android là gần như bằng 0 còn ta đây mới là chuyên gia) thì rất phản cảm, tự động làm giá trị lời nói của mình giảm đi rất nhiều.

Thứ 2 nữa là xin lỗi anh chứ nếu "Đội ngũ phát triển BOS đã làm những việc đó từ hơn 10 năm trước rồi" vậy theo anh thì đội ngũ phát triển One UI của Samsung làm những việc đó từ khi nào? Những tính năng mà Samsung thêm vào Android chắc chắn nhiều hơn BOS. Chỉ đơn cử như DEX mode của Samsung nhìn hoàn toàn khác Android. Thế nhưng Samsung vẫn gọi là One UI chứ không phải One OS.

Có cái mình đồng ý với anh này là các nhà sản xuất khác gọi UI hay OS đúng là loạn thật. Ví dụ như Oxygen OS của OnePlus. Kiểu như bên marketing muốn làm gì thì làm ấy.

Ở đây mình có thể xếp cái biến thể của Android vào 3 mức độ:
- Stock/vanilla Android: hiện nay thực ra không có 1 điện thoại hay nhà sản xuất nào xài stock Android đúng nghĩa, bởi vì AOSP sẽ không có Play Store & Play Services, và xài rất chán, vì Play Store & Play Services không phải open-sourced. Nên ở đây sẽ tạm hiểu stock Android = giao diện của AOSP + Play Store + Play Services. Mả cho dù có mở rộng ra thì hầu như cũng không có nhà sản xuất nào xài stock Android đúng nghĩa, kể cả Google Pixel. Ai cũng thêm một số tính năng, tùy chỉnh riêng vào điện thoại của mình. Ngay cả Google cũng để dành một số tính năng riêng cho Pixel mà không merge vô AOSP.
- Skinned Android: đa số các điện thoại đều nằm trong nhóm này. Dĩ nhiên là sẽ có skin nhẹ nhẹ sơ sơ (Pixel, Sony, Nokia, Motorola, OnePlus) hoặc skin từ A tới Z như Samsung, Vivo, Xiaomi, và BKAV. Họ có thể gọi phần mềm của mình là OS hay UI tùy ý nhưng nếu điện thoại có Play Store + Play Services lúc đập hộp nghĩa nhà sản xuất phải certify phần mềm của họ với Google, và đây vẫn tính là Android OS.
- Forked Android: xài code từ AOSP nhưng không có Play Store + Play Services. Tiêu biểu trong nhóm này là Fire OS của Amazon và Harmony OS của Huawei. Vì không có Play Store + Play Services nên nhà sản xuất không cần certify với Google, và muốn làm gì với AOSP thì làm. Lưu ý là chỉ được tính vào nhóm này khi nhà sản xuất cài sẵn giải pháp thay thế cho Play Store + Play Services khi đập hộp. LineageOS mặc dù có Play Store + Play Services nhưng lại không kèm theo giải pháp thay thế nên không được tính vào nhóm này.


Thành ra anh Lâm Hồng Quang ơi -- bên marketing muốn gọi là BOS hay BUI gì cũng được, nhưng nếu anh đã đăng bài giải thích theo hướng kỹ thuật thì anh nên có sao nói vậy, chỉ mặt gọi tên nhé. BOS là Android skin, UI hoặc là một biến thể của Android -- nói vậy thì chẳng ai chửi anh đâu.
@kindrich Cám ơn bạn đã táng vào mặt @Lạc Việt 2020 đẹp như thế này
@kindrich Biết chưa mậy? Thằng em mày @Đại Việt 2020 chỉ đi bưng bô thôi đừng cố mõm to chúng nó phẹt vô mặt thì tội cho cha mẹ thằng em mày
Nhà dột từ nóc - khoác lác bịp bơmj lươn lẹo tù th Nổ thì bọn lìu tìu ơ dưới cũng là lũ lươn con thôi, nén lời bọn Bò chỉ làm trò cười và ko có giá trị gì khác b ah

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019