
Camera trên điện thoại thông minh đã có những bước tiến rất dài. Với sự linh hoạt và tiện dụng, camera điện thoại gần như giết chết các dòng máy ảnh bỏ túi rẻ tiền. Tuy nhiên, camera trên điện thoại vẫn còn nhiều giới hạn, chẳng hạn như kích thước cảm biến rất nhỏ, tiêu cự ống kính cố định, khẩu độ cố định, dẫn đến chất lượng ảnh giới hạn ở một mức độ nhất định. Do vậy, nó không là thách thức với các dòng máy ảnh cao cấp khi nói đến chất lượng hình ảnh.
Thế nhưng, trong một tương lai không xa, chất lượng ảnh và khả năng zoom quang học sẽ không còn là vấn đề, bởi tại thung lũng Silicon đang có một cuộc cách mạng lớn về những công nghệ mới về nhiếp ảnh của công ty Light đang muốn đưa camera 52 Megapixel vào trong điện thoại thông minh vào năm tới. Công ty này đến nay chưa có thông tin chính thức về công nghệ và mục tiêu của mình. Nhưng MIT Technology Review đã công bố Light đang dần hoàn thiện về công nghệ trên.

Trang web của Light chỉ là một trang trống với mẫu form để đăng ký nhận tin tức và thông tin.
Cụ thể là Light đang xây dựng các mô-đun máy ảnh bao gồm một cụm ống kính và cảm biến riêng lẻ gộp lại. Bằng cách ghép các hình ảnh được chụp từ những mô-đun máy ảnh khác nhau, cho ra một hình ảnh cuối cùng có chất lượng cao hơn hẳn mà không làm tăng quá nhiều kích thước của camera.
Công nghệ này làm chúng ta nhớ đến thương vụ mua bán 20 triệu USD mà Apple đã mua lại LinX mới gần đây. Cũng giống như Linx, Light nói rằng thiết kế máy ảnh mới của họ sẽ mang "chất lượng và khả năng zoom" của một máy DSLR vào thiết kế nhỏ gọn, giới hạn của camera điện thoại thông minh.
Hệ thống này cũng cho phép khả năng zoom lớn hơn. Do mỗi module được đặt riêng trên một phần của nó, và ánh sáng sẽ đi vào từ phía ngoài, phản xạ qua gương và đi vào ống kính đến bộ cảm biến hình ảnh. Mỗi Mô-đun này sẽ cho ra một ảnh riêng lẻ, sau đó máy ảnh sẽ dùng phần mềm ghép chúng lại với nhau cho ảnh cuối cùng với độ phân giải cao hơn.

Một loạt các mô-đun máy ảnh nhỏ của Light có thể làm cho giá thành rẻ hơn để mang lại những hình ảnh với độ phân giải cao vào một thiết bị điện tử tương đối nhỏ, giống như điện thoại thông minh hay các camera giám sát.

Một hình ảnh chi tiết hơn cho thất Light sẽ làm camera của mình có thể trông ra sao
Và cũng như Linx (và Lytro), Light cũng nói rằng hình ảnh được chụp ra từ thiết bị của họ cũng cho phép lấy nét sau (refocus) như công nghệ của Lytro sau khi ảnh đã được chụp. Cho đến nay, công ty vẫn chưa đưa ra một mẫu thử hoàn chỉnh của camera, nhưng dự kiến họ sẽ đưa máy ảnh 52 Megapixel vào trong điện thoại thông minh vào cuối năm 2016. Và có được điều này: Light được cho là đã ký kết một thỏa thuận cấp phép và đầu tư với Foxconn, nhà sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất thế giới đóng một vai trò rất lớn trong sản xuất các sản phẩm của Apple.
Vừa rồi, chúng ta đã biết được rằng Apple và một trong những nhà sản xuất chính của họ đã nhảy vào thế giới của những mô-đun máy ảnh bao gồm nhiều ống kính và cảm biến dành cho điện thoại thông minh. Có vẻ như họ tin rằng đây là tương lai của nền nhiếp ảnh điện thoại đang dần phổ biến.
Nguồn: Petapixel.com