Taị hội nghị Open Mobile Summit diễn ra vào hôm qua, giám đốc điều hành của Nokia là Stephen Elop đã "kết tội" iPhone là nguyên nhân cho sự ra đời của nền tảng Android rất phổ biến hiện nay. Theo Stephen, Apple đã "tạo ra Android", hay chí ít là "tạo ra những điều kiện cần thiết cho sự xuất hiện của Android".
Vị CEO cho rằng vào thời điểm trước khi nền tảng của Google ra đời, những hãng sản xuất phần cứng trên thị trường không thể cạnh tranh nổi với iPhone. Vì thế, họ mong chờ một thứ gì đó mới mẻ để thiết lập lại tiêu chuẩn trên thị trường di động, và đó là Android. Tuy được sinh ra từ Apple, theo cách nói của Stephen, Android chưa hẳn đã tốt hơn. Nếu nền tảng của Apple là một chiếc hộp đóng kín, thì Android lại không hoàn toàn mở như chúng ta vẫn nghĩ. "Nếu bạn thử đếm số dòng lệnh của Android thì có lẽ bạn sẽ có một cái nhìn khác về tính mở của nền tảng này", trích lời Stephen.
Tại hội nghị này, một lần nữa Stephen lại giải thích lý do tại sao Nokia lại chon Windows Phone 7 (WP7) thay vì Android, chính là do việc thiếu tính độc đáo của nền tảng này. Doanh số của các sản phẩm WP7 thấp, theo Stephen, là do các hãng chưa có sự đầu tư đúng mức cho hệ điều hành của Microsoft. Nếu như tất cả đều tập trung nguồn lực cho Android thì Nokia muốn làm một điều tương tự cho WP7.
Hệ điều hành Android ban đầu được phát triển bởi một nhóm người, dẫn đầu là Andy Rubin. Nền tảng này thực tế đã xuất hiện trước iPhone, nhưng mãi đến năm 2007 thì nó mới lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng sau khi Google mua lại từ năm 2005. Tại thời điểm đó, Android mang nhiều hơi hướng của BlackBerry OS - nền tảng di động cho các sản phẩm smartphone của RIM. Chỉ đến khi các hãng phần cứng như Motorola hay HTC quan tâm đến Android vào năm 2008, hệ điều hành này mới bắt đầu được phát triển cho các dòng điện thoại cảm ứng.
Nguồn: Electronista