Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS, giám đốc điều hành Albert Bourla khi được hỏi về việc liệu người Mỹ có cần thêm một mũi tiêm tăng cường COVID hàng năm vào mùa thu hay không? Ông đã trả lời rằng “Việc này là cần thiết cho hầu hết mọi người”, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với việc tiêm mũi 4 để được bảo vệ tốt hơn trước virus.
Hai mũi tiêm cơ bản ban đầu, cùng với mũi tiêm tăng cường không thể đủ sức bảo vệ một người khỏi các biến thể. Tuy nhiên, chúng suy giảm khả năng bảo vệ quá nhanh, khiến cho việc nhiễm bệnh đã không còn là việc gì quá xa lạ. “Hiện tại, sự bảo vệ mà bạn nhân được từ mũi tiêm thứ 3 là đủ tốt, thực sự khá tốt trong việc hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID-19, nhưng nó vẫn chưa thực sự hiệu quả trong việc bảo vệ ai đó khỏi việc mắc COVID-19.”
Vì thế Pfizer và các công ty khác đang nghiên cứu thêm các mũi tiêm phòng sẽ giúp bảo vệ mọi người khỏi bất kỳ biến thể mới nào xuất hiện trong tương lai.
“Omicron là biến thể đầu tiên có thể né tránh một cách khéo léo khả năng bảo vệ miễn dịch mà chúng tôi cung cấp. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm và làm việc chăm chỉ để tạo ra không chỉ một loại vaccine có thể bảo vệ con người trước tất cả loại biến thể, bao gồm cả Omicron mà còn có khả năng kéo dài hiệu quả trong ít nhất 1 năm.” - Bourla chia sẻ.
Trên thực tế, các quốc gia bao gồm Israel, Chile và Đức đã bắt đầu khuyến cáo liều tiêm thứ 4 cho các nhóm có nguy cơ cao. Và với tình hình hiện nay, rất có thể người dân trên thế giới sắp tiêm tiếp mũi thứ 4 này.
Theo NyPost
Mời xem thêm: Giám đốc Pfizer: có thể sẽ cần mũi tiêm vaccine thứ 4 để đối phó chủng Omicron
Hai mũi tiêm cơ bản ban đầu, cùng với mũi tiêm tăng cường không thể đủ sức bảo vệ một người khỏi các biến thể. Tuy nhiên, chúng suy giảm khả năng bảo vệ quá nhanh, khiến cho việc nhiễm bệnh đã không còn là việc gì quá xa lạ. “Hiện tại, sự bảo vệ mà bạn nhân được từ mũi tiêm thứ 3 là đủ tốt, thực sự khá tốt trong việc hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID-19, nhưng nó vẫn chưa thực sự hiệu quả trong việc bảo vệ ai đó khỏi việc mắc COVID-19.”
Vì thế Pfizer và các công ty khác đang nghiên cứu thêm các mũi tiêm phòng sẽ giúp bảo vệ mọi người khỏi bất kỳ biến thể mới nào xuất hiện trong tương lai.
“Omicron là biến thể đầu tiên có thể né tránh một cách khéo léo khả năng bảo vệ miễn dịch mà chúng tôi cung cấp. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm và làm việc chăm chỉ để tạo ra không chỉ một loại vaccine có thể bảo vệ con người trước tất cả loại biến thể, bao gồm cả Omicron mà còn có khả năng kéo dài hiệu quả trong ít nhất 1 năm.” - Bourla chia sẻ.
Trên thực tế, các quốc gia bao gồm Israel, Chile và Đức đã bắt đầu khuyến cáo liều tiêm thứ 4 cho các nhóm có nguy cơ cao. Và với tình hình hiện nay, rất có thể người dân trên thế giới sắp tiêm tiếp mũi thứ 4 này.
Theo NyPost
Mời xem thêm: Giám đốc Pfizer: có thể sẽ cần mũi tiêm vaccine thứ 4 để đối phó chủng Omicron