Chuyện gì xảy ra với tế bào ung thư sau khi bị tiêu diệt?

Ng Minh Hằng
15/3/2024 10:28Phản hồi: 82
Chuyện gì xảy ra với tế bào ung thư sau khi bị tiêu diệt?
Các liệu pháp chống ung thư đều hướng tới việc loại bỏ tế bào ung thư. Và hệ miễn dịch sẽ đảm nhận việc loại bỏ các tế bào ung thư đã chết đó. Chẳng hạn, liệu pháp chống ung thư như hóa trị sẽ tiêu diệt tế bào u bằng cách thúc đẩy chúng tự hủy, co lại và chết đi thông qua quá trình được biết đến với tên gọi apoptosis. Hoặc, một loại ít gặp hơn đó là gây hoại tử cho tế bào ung thư, được gọi là necrosis.

cau-hoi-ung-thu.png

Khi tế bào ung thư chết, quá trình apoptosis - còn được gọi là “cái chết được lập trình” của tế bào sẽ diễn ra. Trong quá trình này, màng tế bào bị phá hủy dẫn đến việc tế bào co lại và màng tế bào vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Các phân tử bên trong tế bào sau đó sẽ rò rỉ ra ngoài, thu hút các tế bào miễn dịch như thực bào, những tế bào có nhiệm vụ “ăn” các mảnh vụn tế bào và loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Đây là một phần của cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, giúp loại bỏ các tế bào không cần thiết hoặc đã bị hư hỏng.

Các thực bào khi được kích hoạt, sẽ tiếp cận và “nuốt chửng” các tế bào ung thư đã chết. Trong quá trình này, chúng sẽ phân giải tế bào thành các phân tử nhỏ hơn như đường và axit nucleic - những thành phần cơ bản của DNA. Cuối cùng, những phân tử này sẽ được tái sử dụng bởi các tế bào khác trong cơ thể để hoàn thành chu trình tái chế của tế bào.
apoptosis.jpg
Trong quá trình apoptosis, các phân tử cấu thành của tế bào thường được tái chế thay vì bị loại bỏ khỏi cơ thể. Các liệu pháp điều trị ung thư đôi khi cũng có thể gây ra các kiểu chết tế bào khác, chẳng hạn như hoại tử, trong đó các tế bào sưng lên và vỡ ra thay vì co lại. Các tế bào thực bào cũng sẽ tiêu diệt loại tế bào chết này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình chết của tế bào ung thư không phải lúc nào cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, tế bào ung thư đã chết có thể giải phóng các mảnh vụn gây viêm, đôi khi còn giúp kích thích sự phát triển của những tế bào ung thư còn lại.


Hiện tượng này được gọi là Révész effect, có thể giúp giải thích nguyên nhân một số bệnh ung thư có thể tái phát sau khi điều trị. Nó được quan sát lần đầu tiên vào những năm 1950 trên những con chuột bị ung thư.
chuot-thi-nghiem-tinhte.jpg
Một nghiên cứu vào năm 2018 trên chuột cũng đã tiếp tục khám phá hiện tượng này, cho thấy rằng liệu pháp xạ trị và hóa trị có thể kích hoạt việc giải phóng các cytokine tiền viêm, các phân tử được giải phóng bởi các tế bào miễn dịch thúc đẩy tình trạng viêm đôi khi còn có thể hỗ trợ sự phát triển của khối u.

Tiến sĩ Dipak Panigrahy, đồng tác giả của nghiên cứu và là trợ lý giáo sư bệnh lý học tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston, đã chỉ ra rằng các đại thực bào - một dạng của thực bào - giải phóng các phân tử này nhằm chống lại ung thư.

Nghiên cứu mới nhất vào năm 2023 đã phát hiện ra rằng, trong quá trình chết, nhân của tế bào ung thư có thể phình to và vỡ ra, làm rò rỉ DNA và các phân tử khác vào môi trường xung quanh. Ở chuột, sự rò rỉ này có thể thúc đẩy quá trình di căn, làm tăng khả năng lây lan của tế bào ung thư từ khối u gốc.
nghien-cuu-tinhte.jpg
Các nghiên cứu gần đây đã làm rõ hơn về ảnh hưởng của quá trình chết của tế bào trong khối u đối với sự phát triển và tái phát của bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu sâu hơn về các quy trình sinh học của ung thư để tạo ra các liệu pháp mới có hiệu quả cao hơn.

Theo Panigrahy, một thách thức lớn trong điều trị ung thư là thiếu các phương pháp có thể thúc đẩy giải quyết viêm nhiễm, giảm cytokine và loại bỏ các mảnh vụn tế bào. Nghiên cứu của họ cho thấy Resolvins có thể là một cách để giải quyết những vấn đề đó.

Một nghiên cứu được đăng trên Nature vào năm 2023 cũng đã chỉ ra cách thức mà các tế bào ung thư phát hiện và phản ứng với các tín hiệu truyền từ tế bào đang chết. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc ngăn chặn “liên hệ” giữa các tế bào có thể hỗ trợ trong việc ngăn ngừa sự tái phát của ung thư sau điều trị.

Theo Livescience

Quảng cáo



Những tiến triển trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư luôn mang thêm nhiều niềm tin và hy vọng ♥️
Sự phát triển không ngừng của khoa học phải nói là rất quý giá, anh em ha
😁 Và mình mong chờ ở tương lai không xa, ung thư không còn là mối lo ngại và ám ảnh nữa, căn bệnh này sẽ trở nên dễ kiểm soát và chữa trị hơn.
82 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trên thế giới thấy có bệnh nhân Ưng thu hoặc HIV tự khỏi. Nhưng điểm đặc biệt là các bệnh nhân này cũng chỉ là người bình thường. Hy vọng sớm có cách tiêu diệt ung thư với chi phí thấp mà hiệu quả.
Hic đây là căn bệnh quái ác nhất của loài người
@annaphuong sau khi chưã dc bệnh này là. chữa đến ...lão hoá , để bất tử , ko biết mình còn sống để nhìn thấy công nghệ đó nữa ko ?
Ngoài việc tìm ra phương pháp điều trị, chính phủ cần chung tay cải thiện môi trường sống. Không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, thực phẩm thì ôi thôi rồi.
@Hồ Quốc Trí Chắc hẳn bạn đã nghe câu ở nhớp sống lâu. Cái bạn cho là ô nhiễm chưa chắc là ô nhiễm, cái bạn đang bỏ vào mồm mà bạn kêu sạch chưa chắc đã sạch
@zoro1tuoi Bởi vậy chính phủ phải kiểm soát chặt chẽ thực phẩm bẩn, cái mấy cái nhìn rất tươi như toàn dùng bùa phép từ thịt thối thành thịt tươi,..
@zoro1tuoi Thử nói cụ thể cái j bạn nghĩ ô nhiễm mà lại ko ô nhiễm. Còn cái câu kia chỉ là câu nói vui trong dân gian, có ai tin đâu.
@bucom2486 Cái quan trọng nhất vẫn là tự ý thức của người dân thôi chứ nhà nước nhiều khi cũng bất lực
leno
ĐẠI BÀNG
một tháng
Giữa năm 2023, mình bị Ung thư đại tràng GD3, cũng mổ và hóa trị 8 lần. Mới xong lần thứ 8 đây, căn bệnh này triệu chứng là hay đau quặn bụng, thiếu máu và sút cân nhanh, đi cầu hay đi nhiều lần, lúc thì táo báo lúc thì tiêu chảy. Các bạn nên đi soi đại tràng và dạ dày thường xuyên để phát hiện nhé, may mà mình phát hiện cũng sớm. Giờ mình vẫn đi tập gym và chạy bộ các thứ để hồi phục sau 8 đợt điều trị.
Ai muốn mình làm bài review về quá trình trị liệu Ung thư không :p
leno
ĐẠI BÀNG
một tháng
@wlliams Bác chú ý đừng để viêm nhé
@leno Bác sĩ kết luận viêm dạ dày, trĩ nội độ I bác ạ. Viêm ở đây là viêm gì bác nhỉ
leno
ĐẠI BÀNG
một tháng
@wlliams Viêm các loại trong đường tiêu hoá, trong bài mình viết rồi đó. Vì chủ quan mình để đại tràng viêm lâu nên mới bị polyp rồi thành ung thư. Viêm đường tiêu hoá bác cố gắng trị dứt điểm, để cho nó khỏi phát triển lên thành thứ nguy hiểm hơn
@leno Mình bị đại tràng kích thích chứ không thấy BS kết luận bị viêm bạn ạ. Triệu chứng như nào à bạn
giờ AI mạnh kinh vậy sao k tận dụng mà kiếm thuốc diệt nó nhỉ?
@Bơm Lốp Tàu Hỏa Khi nào lập trình được ở cấp độ tế bào rồi gắn AI cho nó có trí tuệ để đi tìm tế bào ung thư và diệt thì may ra bác nhé.
@Hạt mè bé xíu Đúng thật nhiều lý do để kiếm lợi nhuận lắm
@lethangk47 Không có thứ MỚI nào lại không ra đời từ những thứ ĐÃ CÓ cả.
@Sơn Marketing THẾ AI CÁC CHÚ ĐÃ NGHĨ RA CÁI GÌ MỚI CHƯA
Mộc9
ĐẠI BÀNG
một tháng
Muốn diệt được ung thư chỉ có tác động vào hệ miễn dịch và gen thôi. Mấy loại thuốc hoá học chỉ giữ được 1 thời gian, mà mắc và mệt người nhiều.
@Mộc9 ung thư hình thành theo năm tháng , trải qua 5 -10 năm , vậy thì nên ăn hành tỏi mỗi ngày để có kháng sinh tự nhiên luôn trong người , khi đó ăn hành tỏi nhiều mỗi ngày > sự hình thành ung thư = bạn khỏe mạnh ..
@trandaubac tôi suy ngĩ logic như thế ,nên tôi ăn hành tỏi mỗi ngày , thằng nào mạnh thằng đó thắng
@trandaubac Tỏi sống hay chín đó bác
@Duongqua14 sống ,nhai từng miếng nhỏ và kĩ, mỗi bữa 1 2 tép
ko nói nhiều.
61m3DeaG10L.jpg
ai có người nhà bị bệnh này mới hiểu khổ sở. sức khỏe là quan trọng nhất.
ung thư giai đoạn nặng nó hình thành từ sinh hoạt ăn uống bẩn trong 1 thời gian dài và thành 1 khối lớn rồi , có trị được hay cắt bỏ xong thì cơ thể cũng yếu mòn rồi nên trị xong mà vẫn sống theo lối cũ thì lại ra ung thư khác còn gọi là di căn
@trandaubac đừng phát biểu linh tinh, gì mà "vẫn sống theo lối cũ thì lại ra ung thư khác còn gọi là di căn", nó đã di căn rồi thì có thay đổi lối sống vẫn sinh ra ung thư chỗ khác thôi. Đã là di căn tức là tế bào ung thư không chỉ ở khối u ban đầu mà đã theo dịch cơ thể chạy phân tán đi nhiều nơi khác, thì sớm hay muộn nó sẽ mọc khối u mới ở chỗ khác.
điều trị bằng hóa chất, xạ trị thì cũng 50-50, kể cả các tế bào ung thư đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi thì sức khỏe cũng yếu đi rõ rệt, thật đáng sợ
Thi thoảng lại rộ lên thông tin thuốc chữa UT và sau vài tháng nó lại chìm nghỉm.
Có vẻ như các hãng dược phẩm không muốn có 1 loại thuốc đặc hiệu chữa UT bởi với họ, bệnh nhân UT vẫn là cây sản xuất ra tiền.
@ngotatto Đừng bi kịch và theo thuyết âm mưu thế mà bạn.
@Sơn Marketing Cần gì phải âm mưu. Google đi bạn. Bao nhiêu công bố và bao nhiêu lần chìm rồi
@ngotatto Thuyết âm mưu thôi bạn. Có cả đống sách theo tư tưởng như bạn đang nói đến đó.
@ngotatto Hàng năm có cả trăm loại thuốc chữa UT được đưa vào nghiên cứu. Mỗi lần thấy rộ thông tin đó là 1 loại thuốc với lí thuyết, công thức hợp lí, khả quan, có thể chữa bệnh, hoặc đã được thử nghiệm hiệu quả trên 1 nhóm nhỏ người bệnh. Tuy nhiên để đưa ra thị trường thì thuốc phải trải qua rất nhiều thử nghiệm quy mô lớn, thời gian dài, và phần lớn thuốc thất bại ở thử nghiệm này, không được phê duyệt. Đấy là lí do tại sao sau 1 thời gian thông tin về các loại thuốc chìm nghỉm.
Thức ăn bây giờ hóa chất ko
@An Toàn Nam Việt Cụ thể trà sữa trân châu, bánh tráng trộn, cá viên chiên và mì tôm các thể loại.....nhiều nhiều lắm
@nebazoc Cái đấy nhập theo bịch từ "nước ngoài" về rồi pha bán cho dân mình.
Kon trai Steve Job cũng ncuu ung thư. Mảng này khó và còn nhiều bí ẩn cho nhân loại chinh phục
Mẹ mình bị ung thư TC , sau khi phẩu thuật cắt bỏ 1 tháng thì bác sĩ báo là bị di căn , thế là phải hóa trị thêm 5 lần , trong quá trình điều trị thì các bệnh khác nó bắt đầu bùng lên như thoái hóa cột sống làm tê tay , sỏi thận hình thành , đau dạ dầy , người bệnh gần như suy kiệt về thể chất lẫn tinh thần dẫn đến ăn uống ko nổi , mình phải ép ăn , ép uống , người óm nhom, hi vọng mọi thứ sẽ ổn
@a2tanhtuan Chúc mẹ bạn mau khỏe
@a2tanhtuan Chúc mẹ bạn mau chóng khỏe lại nha.
@a2tanhtuan chúc mẹ bạn gặp nhiều may mắn và sớm khoẻ lại nha
Cái này trong cuốn sách MIỄN DỊCH nói rất rõ và dễ hiểu. Mọi người tìm đọc, sách hay lắm. Hài hước nữa.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019