Coca-Cola, PepsiCo và Nestlé tạo ra nhiều rác thải nhựa nhất hành tinh, 3 năm liên tục

P.W
8/12/2020 2:44Phản hồi: 86
Coca-Cola, PepsiCo và Nestlé tạo ra nhiều rác thải nhựa nhất hành tinh, 3 năm liên tục
Cover_Rac.jpg

Đó là kết luận của tổ chức Break Free From Plastic trong tài liệu tổng kết hàng năm vừa ra mắt của họ. Để đi đến kết luận này, tổ chức kể trên đã thực sự tổng hợp những số liệu thống kê từ quá trình thu thập rác thải nhựa mà mọi người xả ra các bãi biển, bờ sông, công viên và những khu tập kết rác. Từ đó, họ tìm ra “thương hiệu” nào góp mặt ở tần suất cao nhất trong lượng rác thải nhựa khổng lồ hàng ngày mọi người ở 55 quốc gia xả ra môi trường.

Kết quả là, Coca-Cola được chỉ mặt đặt tên là tập đoàn tạo ra nhiều rác thải nhựa nhất hành tinh, khi những vỏ chai nhựa có logo của món thức uống nổi tiếng đứng đầu trong danh sách lượng rác thải nhựa xuất hiện nhiều nhất tại 51 trong tổng số 55 quốc gia có các tình nguyện viên tham gia dọn rác và thống kê số liệu. Thậm chí, tính tổng cộng, với 13.834 mảnh rác nhựa có logo Coca-Cola, tập đoàn “vinh dự” đứng đầu danh sách các tập đoàn xả thải nhựa nhiều nhất thế giới còn tạo ra một tình trạng tồi tệ hơn cả hai tập đoàn kế tiếp cộng lại. Ở hai vị trí kế tiếp là PepsiCo và Nestle, với lần lượt 5.155 và 8.633 mẫu rác thải nhựa thu thập được có logo và nhận diện thương hiệu của hai tập đoàn này.

Tinhte_Rac1.jpg

Thống kê rác thải nhựa hàng năm của Break Free From Plastic được hơn 15.000 tình nguyện viên tại 55 quốc gia thực hiện, qua đó vừa để dọn dẹp rác thải nhựa bị vứt bỏ ra ngoài môi trường, vừa để tổng kết những thương hiệu góp phần tạo ra tình trạng trái đất ngập trong rác nhựa. Năm nay, các tình nguyện viên đã thu thập được 346.494 mảnh rác nhựa ngoài môi trường.

Bản thân Coca-Cola cũng đã trở thành đối tượng để các tổ chức hoạt động vì môi trường công kích hồi đầu năm nay, khi họ tuyên bố sẽ không bỏ sử dụng chai nhựa khi bán sản phẩm ra thị trường, cho rằng người tiêu dùng vẫn ưa chuộng chai nhựa. Hồi tháng 3 vừa rồi, Coca-Cola, PepsiCo, Nestle và Unilever được cho là chịu trách nhiệm cho nửa triệu tấn rác thải nhựa xả ra môi trường ở 6 quốc gia phát triển hàng năm, theo khảo sát của tổ chức phi chính phủ Tearfund.

Theo tổng kết năm nay, những gói nhựa nhỏ đựng tương ớt, cà phê hoặc dầu gội đầu là nguồn rác thải được tìm thấy nhiều nhất, kế đến là đầu lọc thuốc lá và đứng thứ 3 là những chai nhựa đựng đồ uống.

Trong khi đó, theo một nghiên cứu vào năm 2017, có thể đến 91% rác thải nhựa không được tái chế, và bị kẹt ở những lò đốt rác, những bãi tập kết rác hoặc tệ hơn là bị ném thẳng ra ngoài môi trường tự nhiên.

Theo Guardian
86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Matevol
TÍCH CỰC
3 năm
Đếm rác thôi cũng có thể thấy được doanh số, có lẽ nguyên nhân Apple bảo vệ môi trường là đây ?
@Matevol Apple sao so lại được vs mấy cty kia
@Matevol Thôi đừng bài ca đấy nữa mệt môi trường lắm. Khi mà sạc bán lẻ của Apple đang cháy hàng.
Mr_Khuyen
TÍCH CỰC
3 năm
@Matevol Khuyên các bạn nên hạn chế sử dụng đồ uống đóng chai
cu dé
TÍCH CỰC
3 năm
@Mr_Khuyen thế làm cách nào bạn @@ bt ra ngoài mua, nước lọc thì chai nhựa, nước ngọt thì chai nhựa, chai thủy tinh, lon kim loại. Nó có thể tái chế, dễ vận chuyển, gọn, nhẹ, giá thánh thấp @@
kentkent95
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Mr_Khuyen Đào 1 cái giếng khi nào khát thì nhảy xuống uống đúng k bro
Erix
TÍCH CỰC
3 năm
Thải nhất nhì thế giới xong ca bai ca bảo vệ mội trường...cười
Erix
TÍCH CỰC
3 năm
@nnkjsc hô hào rận chủ xong đi ban phát dân chủ, bài nghe quen quá
@Erix hay thật, thằng sản xuất vứt bừa hay thằng uống xong vứt bừa, trả lời câu hỏi đó đi đã.
Erix
TÍCH CỰC
3 năm
@nnkjsc rận chủ, think about that !!! ·
@Erix tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ cắn càn, y như avatar
đó giờ mình đã ít uống nước ngọt, ăn bánh này nọ mà giờ đọc tin này thì càng phải giảm.

Anh chị em Tinh Tế chúng ta mỗi người chung 1 tay vì cộng đồng & vì thế hệ sau nha!!!
Cười vui vẻ
anhmk95
TÍCH CỰC
3 năm
@vinhphucng25 3 năm nay thay đổi thói quen tích cực vào nhà hàng cũng chỉ uống nước suối hehe 😁
@anhmk95 nước suối cũng chai nhựa bạn ơi. mình uống trà đá hoặc đem nước lọc theo vừa đỡ tốn kém vừa bảo vệ môi trường. hêhê...
anhmk95
TÍCH CỰC
3 năm
@vinhphucng25 khó...haha... mình thấy chuyển hẳn sang uống nước lọc là tốt lắm rồi 😆 mang theo chai nếu có chỗ lấy nước chắc mình cũng mang nhưng hiện tại là chưa có :p
@anhmk95 mình mang theo chai nước 700ml uống cũng được 1 buổi. còn đi nhiều thì hên xui =))
tjntjn
ĐẠI BÀNG
3 năm
"Rác nhiều thải nhựa" là gì vậy a. ^^ tiêu đề kìa
crabs
CAO CẤP
3 năm
@tjntjn Là đặc sản tinh té
Khôn như mày :D
Cuongnv0920
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tjntjn Lỗi thằng duyệt bài 😂😂
Vì tiền mà ra 🍀
"Tạo ra rác nhiều thải nhựa"??? Cái này là cụm từ đúng hay là mình bị lạc hậu về ngôn từ nhỉ???🙁
mylovee
ĐẠI BÀNG
3 năm
@okimdull ý kiến cuhiep kìa, haha
mylovee
ĐẠI BÀNG
3 năm
@quangk137a tranh luận bài kia không kịp qua đây chửi, não tàn quá đi.. loser hahaha
@mylovee Khi mà không biết dùng ngôn ngữ để thể hiện hiểu biết. Toàn đi chửi đổng thì đừng có comment
MaXXChueng
ĐẠI BÀNG
3 năm
@mylovee Cách trả lời khi bình luận ngu rồi bị mọi người chửi:
+ Lôi người khác vào
+ Sử dụng tiếng anh
+ Kết thúc bằng haha (cái này chắc là cho đỡ quê)
Anhvu14
TÍCH CỰC
3 năm
Nếu thay vì người ta xả chai nhựa ra, thì nqy người ta xả lon bằng nhôm ra thì ảnh hưởng có khác nhau ko nhỉ. Những cái lon kim loại kia thì cũng lâu phân huỷ đấy chứ
@Anhvu14 Do ý thức người dân thôi, xả rác trực tiếp ra môi trường, ko phân loại và tái chế !
@Anhvu14 có khác 1 chút xíu ở thời gian phân hủy của chất thải. thời gian phân hủy của lon nhôm nhanh hơn rất nhiều so với nhựa, vì vậy ảnh hưởng của lon nhôm đến môi trường cũng ít hơn.
Anhvu14
TÍCH CỰC
3 năm
@nguyenthang12345 Thế thì thay vì làm chai nhựa thì đóng lon nhôm cho thân thiện, vừa tái chế đc vừa nhanh phân huỷ.
@Anhvu14 vấn đề là ưu điểm của chai nhựa quá lớn, ( bền, đẹp rẻ) nên nhiều người vẫn thích xài. ở việt nam mình cũng chưa có biẹn pháp mạnh tay nào cho vấn đề này.
ở các chỗ như điện máy xanh hay bách hóa xanh, họ đã dùng túi nhựa phân hủy rồi , loiạ túi đó cứ để tự nhiên vài ba tháng là nó tự mục ra, rất nhanh,
còn ngoài chợ hay tiệm tạphóa thì vẫn dùng các tui nhựa rất bền với thời gian
Chả quan tâm , chỉ quan tâm tới bỏ rác đúng chổ , phân loại rác và xử lý rác . Quê tui còn rất rất rất nhiều người bỏ rác bừa bãi , bỏ ngay chổ nào vắng người hoặc chổ có bảng báo cắm đổ rác . Thời đại 2020 rồi người nào cũng có công ăn việc làm mà TIẾC 40k/thang đi bỏ rác như vậy , nói chúng ở VN trình trạng này không biết nói đến tới bao giờ mới bỏ cái việc quăng rác bừa bãi .
@nguyennhut0507 Chuẩn rồi, sợ nhất là mấy bà ngồi xe hơi, ăn uống phè phỡ xong hạ cửa kính vứt rác ra ngoài đường, văn hoá ngắn ko chịu nổi !
Thấm nhất câu "Mấy cty nước lọc đóng chai họ không sản xuất ra nước mà họ sản xuất chai nhựa"
SilverA
TÍCH CỰC
3 năm
@WXYZ Thật ra việc tạo ra vỏ lon, chai nhựa lại do 1 thằng thứ ba sản suất! 😁 Các công ty bao bì nó gia công cho nhiều hãng luôn. Tất nhiện tội vẫn là do thằng đặt hàng là chủ yếu.
khó nói tội do ai, vì thằng xà là người sử dụng sản phẩm, các công ty sản xuất cũng hô hào phân loại rác thải để tái chế. Nói chung tội do loài người...
Không có giải pháp thiết thực, đi ra.
Ps: nước ngọt trong lon có mùi kim loại nên mình chọn loại chai nhựa 😃
@soigiatremang nước ngọt trong chai nhựa có mùi nhựa nên tui chọn nước uống hộp giấy 😃)
Sắp ngập trong rác rồi
T biết rác là không tốt nhưng xin chớ nhầm lẫn các sinh vật sống và cả tương lai con người bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi khí CO2. Nó làm nóng toàn cầu làm nước biển tăng mà đa số con người sống ở đồng bằng với ven biển. Nó gây suy giảm hoặc tuyệt chủng nhiều loài động thực vật như gấu Bắc cực hay chim cánh cụt.......Và đó là lý do tại sao cô bé người Thụy điển muốn một thỏa thuận giữa các nước về cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính. Điều mà đã làm ihiep rất cay đắng và tức giận.
HTC206
TÍCH CỰC
3 năm
Quan trọng nhất vẫn là người sử dụng.
Oan quá túi bóng mới nhiều
Su Guang
ĐẠI BÀNG
3 năm
Haizz
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
Việt nam mới thấy là sử dụng quá nhiều đấy chứ, đi chợ hay tạp hoá, ngay cả mua ổ bánh mì... Toàn là bao nylon. Đi quăng rác cũng phải bao nylon đựng rác, rồi tới chai nhựa, nhất là nước suối, đi xe tàu máy bay khách sạn đều dùng quá nhiều chai nhựa....
Đến khi nào mới tìm được chất liệu thân thiện với môi trường.
@duongdinhbaoduy Dạo này có cái túi nilon tự huỷ, cái đó để ngoài không khí 1 thời gian nó cũng mủn ra hết
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
@sskkb Chỉ một số ít thân thiện với môi trường. Còn lại cho dù có mủn ra thì vẫn giữ nguyên, thấm vào đất vào nước, động vật ăn phải, con người ăn động vật - toàn là nhựa.
Các chị em phụ nữ cứ coca, pepsi thì ko bảo vệ môi trường nổi đâu, uống ken với cọp ích nước lợi nhà, bảo vệ môi trường
wannaback
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cái tiêu đề đã sai. Viết xong chịu khó đọc lại bài chút nhé mod!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019