Như tiêu đề, hôm nay, mình muốn chia sẻ một chút những thiết lập, cài đặt mà mình hay áp dụng trên điện thoại của những người lớn tuổi, người già như ông bà mình. Bởi khác với người trẻ, người già tiếp xúc smartphone giống như cũ và mới giao thoa, khoảng cách lớn thì rất dễ có nhiều vấn đề nảy sinh. Cũng vì lí do đó mà có nhiều ông bà lớn tuổi vẫn không thích dùng smartphone vì cảm thấy "chọt chọt" thật phức tạp, thôi bấm cái điện thoại cục gạch cho rồi.
Tất nhiên, những chia sẻ của mình cũng chỉ là một chút kinh nghiệm cá nhân nhỏ. Anh em nếu có kinh nghiệm hay mẹo gì nữa thì mời chia sẻ và cùng đóng góp thêm. Với mục tiêu giúp người lớn tuổi không còn nghĩ rằng smartphone là gì đó quá xa cách.
Trước tiên, khi đưa điện thoại cho người lớn tuổi, hãy luôn nhớ cài đặt ngôn ngữ của máy lẫn bàn phím đều là Tiếng Việt. (trừ ngoại lệ, ông bà "anh" thuộc hội giỏi English ạ).
Tất nhiên, những chia sẻ của mình cũng chỉ là một chút kinh nghiệm cá nhân nhỏ. Anh em nếu có kinh nghiệm hay mẹo gì nữa thì mời chia sẻ và cùng đóng góp thêm. Với mục tiêu giúp người lớn tuổi không còn nghĩ rằng smartphone là gì đó quá xa cách.
Trước tiên, khi đưa điện thoại cho người lớn tuổi, hãy luôn nhớ cài đặt ngôn ngữ của máy lẫn bàn phím đều là Tiếng Việt. (trừ ngoại lệ, ông bà "anh" thuộc hội giỏi English ạ).
Thứ hai, nhớ bật % pin. Một số máy bây giờ bị "giấu" nhẹm cái phần trăm pin ở mục khác, không phải mục pin. Đôi khi, chúng ta còn phải tìm đỏ mắt, vậy nên nhớ tìm bật sẵn cho người lớn.
Thứ ba, trong cài đặt hiển thị vẫn thường có tuỳ chọn tăng kích cỡ chữ. Lập tức vào đó điều chỉnh cho phù hợp với mắt nhìn của người lớn tuổi.
Thứ tư, đơn giản nhất là bật chế độ đơn giản trên điện thoại. Chế độ này sẽ giúp icon to hơn dễ nhìn hơn, lượt bỏ các ứng dụng rườm rà mà người lớn tuổi ít khi dùng, giao diện đơn giả, dễ sử dụng hơn. Đa số smartphone hiện nay đều có, thậm chí có thêm chế độ trẻ em.
Thứ năm, nếu lỡ chiếc smartphone của bạn không có chế độ đơn giản thì làm sao? Câu trả lời là hãy tự tải về launcher dành cho người lớn có rất nhiều trên cửa hàng ứng dụng như Necta launcher, Wiser launcher, Big Launcher... Chỉ tiếc là những giao diện này chủ yếu Tiếng Anh.
Ngoài ra, anh em cũng có thể lưu ý về việc cài sẵn số điện thoại khẩn cấp trên điện thoại của người lớn tuổi và hướng dẫn họ cách bấm gọi khẩn cấp để đề phòng một số trường hợp. Tuy nhiên, theo cá nhân mình, mọi người khi hướng dẫn người lớn tuổi dùng smartphone, điều quan trọng nhất là nên từ từ, đừng vội, đừng nói quá nhiều một lần để khiến họ bị ngộp và cảm thấy phức tạp quá. Bạn nên từ từ thôi, từng chút, có thể đơn giản hôm nay chỉ là gọi điện thoại, mai thêm gọi viber, hoặc khi người lớn bảo muốn xem/ muốn dùng gì thì mình hãy hướng dẫn tiếp. Cảm ơn anh em.