WHO dự kiến sẽ đưa ra những hướng dẫn có tính bắt buộc tất cả các nhân viên y tế làm việc ở bệnh viện sẽ phải tiêm vaccine. Điều này giúp các quốc gia không bị mất đi lực lượng chủ chốt để phòng chống dịch. Tổ chức này cũng phản đối việc bắt buộc tất cả phải tiêm vaccine, cùng với đó tổng giám đốc WHO lại chia sẻ đang rất hào hứng với việc các đoàn thanh tra độc lập sắp được đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch.
Hôm nay mình di chuyển nên không làm được biểu đồ nhé.
Tình hình Việt Nam
- Sáng nay Sở Y tế Quảng Bình xác nhận một trường hợp tái dương tính trên địa bàn tỉnh. Đó là bệnh nhân 1,291 - người đã từng điều trị khỏi và ra viện tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh.
- Tối nay ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở TP Hồ Chí Minh, Khánh Hoà và Quảng Nam được cách ly ngay. Việt Nam có tổng số 1,377 bệnh nhân.
Tình hình thế giới
- Pfizer và Moderna từ chối tham gia vào buổi họp Vaccine Summit của tổng thống Mỹ trước thời điểm FDA quyết định xem có phê duyệt cho sử dụng 2 dạng vaccine này trên nước Mỹ hay không. Có vẻ họ giờ đang đợi để làm việc với tổng thống đắc cử Biden chứ không muốn liên quan đến tổng thống đương nhiệm Trump nữa.
- Ông Trump vừa kí sắc lệnh yêu cầu ưu tiên vaccine cho người dân Mỹ trước rồi khi ổn mới tính đem đi hỗ trợ nước khác.
- Cố vấn Fauci của Nhà Trắng cho rằng giai đoạn Giáng sinh sắp tới còn khó khăn hơn giai đoạn Lễ Tạ ơn vừa rồi bởi đó là 1 kì nghỉ lễ dài nối liền với nghỉ cuối năm luôn. Ông cũng khẳng định vaccine chống covid-19 sẽ không thể hiện hiệu quả qua những con số ngay lập tức mà sẽ phải đợi hàng tuần hoặc hàng tháng sau, thế nên việc chống dịch vẫn rất cần thiết thay vì ngồi mơ về vaccine.
Nhiều nước ở Châu Âu đã phải kéo dài lệnh phong tỏa qua Giáng sinh và cả đợt nghỉ cuối năm
- Bộ trưởng y tế Pháp chia sẻ nước này rất khó có thể đạt được các yêu cầu cần thiết để gỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc vào 15/12 sắp tới. Từ khi bắt đầu đợt phong tỏa thì 1 trong những điều kiện tiên quyết mà tổng thống nước này đưa ra đó là số ca nhiễm phải ở dưới mức 5 nghìn ca mỗi ngày và số người phải chăm sóc đặc biệt phải dưới mức 3 nghìn người. Tuy hiện tại số ca mắc đã giảm còn hơn 11 nghìn ca, gần 8 lần so với đỉnh điểm 86 nghìn ca mỗi ngày trong 1 tháng trước nhưng vẫn còn xa mới đến mức 5 nghìn ca.
- Bộ trưởng nội vụ Italy thông báo mình đã nhiễm virus. Bà này nhận kết quả dương tính ngay trong buổi họp và ngay lập tức được đưa đi bệnh viện để cách ly.
- Ba Lan thông báo họ đã chốt được 60 triệu liều vaccine từ 6 nhà cung cấp lớn. Theo tổng thống nước này giờ đây cái họ lo là thiết lập hệ thống phân phối vaccine cho chuẩn.
- Thủ tướng Hungary khẳng định các biện pháp phòng dịch trong đó có lệnh giới nghiêm từ 8h tối vẫn sẽ được áp dụng cho đến 11/1 rồi tính tiếp. Ông này cũng khẳng định năm nay sẽ không có màn đón chào năm mới gì hết. Ở nước này đã có khoảng 3 nghìn đến 5 nghìn người tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine Sputnik V do Nga phát triển, bất kể điều này làm nhiều nước châu Âu không hài lòng.
- Các nghiên cứu cho thấy nhờ vào việc làm xét nghiệm trên diện rộng mà Slovakia đã giảm việc lây lan covid-19 đến 60% chỉ trong vòng 1 tuần.
- Hy Lạp cũng tương tư các nước trên khi dự kiến để những biện pháp siết chặt chống dịch kéo dài qua dịp năm mới. Dự kiến chính quyền Athens sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc vào 7/1 năm sau.
- Giám đốc trung tâm y sinh Butantan tại Sao Paulo cho biết họ đã có được kết quả của việc thử nghiệm lâm sàng vaccine Sinovac của Trung Quốc và đang đợi phía cơ quan quản lý y tế Anvisa cho phép đưa vào sử dụng. Giờ đây việc quyết định có dùng hay không sẽ tùy vào ý của tổng thống Bolsonaro, người phản đối kịch liệt, và thống đốc bang Sao Paulo, người ủng hộ cho sùng vaccine. Nếu được phép họ sẽ tiến hành tiêm trên diện rộng vào 25/1 năm sau.
Quảng cáo
- Ở 1 động thái khác ông tổng thống Brazil khẳng định sẽ tiêm vaccine miễn phí cho người dân của mình. Tuy nhiên vaccine đó chắc sẽ không phải là loại mà Trung Quốc đang mời gọi.
- Thủ tướng Canada khẳng định nước này sẽ có ít nhất là 249 nghìn liều vaccine của Pfizer/BioNTech vào cuối tháng 12 này.
- Tại Venezuela đã có nhiều bệnh nhân phải trở về nhà và phó mặc số mệnh tùy vào khả năng chống chọi của cơ thể để hoặc sẽ hồi phục hoặc sẽ tử vong bởi tại bệnh viện hầu như họ không có được hỗ trợ gì đáng kể do hệ thống y tế gần như đã kiệt quệ bởi đợt khủng hoảng tài chính những năm gần đây.
Người dân Hong Kong lại phải đối phó với làn sóng lây nhiễm mới
- Chính quyền Hong Kong vừa thông báo các nhà hàng sẽ dừng việc phục vụ ăn tối tại chỗ từ 6h tối. Câc quán bar, phòng gym và các dịch vụ tương tự sẽ phải đóng cửa, khuyến khích các công ty cho nhân viên làm việc từ xa do số ca nhiễm những ngày gần đây đang tăng trở lại.
- Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đã kí hợp đồng với 4 nhà sản xuất vaccine là Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, và Johnson & Johnson để có thể có đủ thuốc cho 44 triệu dân. Trong đó 34 triệu là từ các công ty nói trên, còn lại là từ WHO. Hiện nước này đang gặp khó trong dò vết khi có đến 26% số ca mắc mới không thể tìm được nguồn.
- Đài Loan đã phạt một người đàn ông Philippines 100.000 Đài tệ (3,500 USD) vì vi phạm quy định cách ly chỉ trong 8 giây. Theo quy định cách ly của Đài Loan, mọi người trong thời gian cách ly sẽ không được rời khỏi phòng của họ bất kể là trong bao lâu.
- Trung Quốc thông báo lại có những ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Chengdu sau 9 tháng không có ca nào.
-Indonesia cho biết theo số liệu ban đầu họ thu thập được từ thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra tại nước này thì loại vaccine Sinovac của Trung Quốc có hiệu lực 97% chống lại covid-19.
- Số ca nhiễm tại Ấn Độ vào hôm qua chỉ có hơn 26 nghìn ca mắc mới, thấp nhất kể từ thời điểm 10/7 đến giờ. Điều này đem lại hy vọng hệ thống y tế có thể sớm kiểm soát được đại dịch nếu người dân vẫn tiếp tục tuân thủ các quy định chống dịch.
- Đơn vị tổ chức triển lãm hàng không tại Paris cho biết đợt trưng bày vào năm 2021 sắp tới đã bị hủy bỏ. Đây là triển lãm lớn nhất ngành hàng không thế giới, nhưng vì ảnh hưởng quá nặng nề của đại dịch mà giờ nhiều hãng hàng không đến tồn tại còn khó chứ chưa nói đến việc đi làm triển lãm.
Quảng cáo