Dùng thử Google Find My Device network mới để tìm kiếm, định vị tai nghe Sony

Pnghuy
9/4/2024 12:41Phản hồi: 11
Dùng thử Google Find My Device network mới để tìm kiếm, định vị tai nghe Sony
Lâu nay Find My Device đã hoạt động với những thiết bị Android (điện thoại, đồng hồ, máy tính bảng), nhưng chưa thực sự liên kết mạnh mẽ thành một mạng lưới để tìm kiếm đồ thất lạc tốt hơn. Bây giờ, Find My Device network của Google đã có thể tận dụng hơn 1 tỷ thiết bị chạy Android ngoài kia để tìm kiếm đồ thất lạc, với sự trợ giúp của những thiết bị theo dõi (tracker) bên thứ ba.

Find My Device network có cách hoạt động giống với hệ sinh thái Find My của Apple, tức là những thiết bị có được chứng nhận của Apple hay Google thì đều có thể hoạt động với các tính năng như tìm kiếm, định vị, phát âm thanh…từ trong ứng dụng Find My (Apple) hay Find My Device (Google) mà không cần app riêng từ nhà phát triển. Thậm chí, nếu các thiết bị có hỗ trợ UWB (Ultra-wide Band) thì khả năng tìm kiếm lân cận còn chính xác và nhanh hơn.

Find My Device network của Google hoạt động với các thiết bị nào?


IMG-20240409-094022.jpg
Mọi thiết bị chạy Android từ Android 9 trở lên là có thể sử dụng được, từ điện thoại, tablet, đồng hồ thì Google chưa thấy đề cập nhưng WearOS 4 thì dùng tốt. Các loại phụ kiện như tai nghe, các thẻ định vị (tag) thì anh em có thể tham khảo bài dưới đây:

Danh sách các phụ kiện hỗ trợ, hoạt động với Google Find My Device Network

Google hôm nay chính thức triển khai giải pháp giúp các thiết bị Android và phụ kiện có thể định vị được vị trí, ngay cả khi các thiết bị này hoạt động ngoại tuyến. Hiện tại Find My Device Network của Google đã có thể dùng được tại Việt Nam…
tinhte.vn

Quan trọng nhất, từ nay trở đi, những phụ kiện nào có chứng nhận Works with Android là có thể dùng được Find My Device network.


Dùng thử khả năng tìm kiếm của Find My Device network mới với tai nghe Sony WH-1000XM5

Screenshot-2024-04-09-19-03-55-226-com-google-android-apps-adm.jpg


Mẫu tai nghe chống ồn hàng đầu của Sony được hỗ trợ Find My Device network sớm nhất với các tính năng như định vị, phát âm thanh, tìm kiếm lân cận (Find nearby) mà trước đây với hệ thống cũ thì nó không thể làm được những tính năng trên (trừ định vị).

Lúc đầu mình nghĩ rằng mọi chiếc tai nghe có hỗ trợ Fast Pair của Google đều sẽ hoạt động với mạng lưới mới của Google nhưng mà thực sự không phải.

Screenshot-2024-04-09-09-36-41-121-com.google.android.gms.jpg
Mình đang dùng Sony WH-1000XM5 nên sẵn có ở đây để thử khả năng tìm kiếm của nó như thế nào. Google hiện chưa đề cập đến UWB và bản thân chiếc tai nghe này cũng chưa hỗ trợ UWB nên việc tìm kiếm lân cận sẽ bằng cách khác.


Nếu điện thoại và tai nghe ở ngoài vùng hoạt động của Bluetooth, vòng tròn hiển thị trên màn hình sẽ nhỏ và hiển thị một thông báo rằng thiết bị đang ở rất xa.

Screenshot-2024-04-09-09-34-51-063-com.google.android.gms.jpg
Vậy tại sao điện thoại lại định vị được tai nghe của mình đang ở vị trí đó. Đó là nhờ vào mạng lưới các thiết bị xung quanh, có sử dụng và tham gia vào mạng lưới Find My Device của Google, nó sẽ lấy dữ liệu vị trí từ những thiết bị xung quanh qua Bluetooth, sau đó mã hoá và gửi vào thiết bị của mình, chỉ có chủ nhân thực sự của chiếc tai nghe mới thấy được vị trí của nó mà thôi.

Quảng cáo



Ngược lại, nếu càng lại gần thiết bị, vòng tròn sẽ càng to thêm và người dùng có thể chọn thêm phát âm thanh để tìm kiếm nhanh hơn.

Phát hiện các tracker tag lạ như thế nào?


Từ bây giờ Find My Device network sẽ được bổ sung thêm tính năng phát hiện các tracker tag lạ đang theo dõi bạn. Đây không phải một tính năng mới, nó đã được Google ra mắt không lâu sau khi AirTag ra mắt, giúp cho điện thoại Android dễ dàng phát hiện AirTag lạ đang theo dõi.

Tính năng đó nằm trong Cài đặt → Bảo mật & quyền riêng tư → Công cụ tìm thiết bị → Cảnh báo thiết bị theo dõi không xác định.

Screenshot-2024-04-09-19-34-35-912-com.google.android.gms.jpg
Người dùng có thể quét thủ công hoặc tự động hệ thống sẽ phát hiện nếu tracker tag đó đi ra khỏi vùng kết nối Bluetooth của chủ và di chuyển theo bạn.

Tuy nhiên, với những tracker tag không nằm trong hệ sinh thái Android chung, tức là chỉ hoạt động với một hãng điện thoại nhất định như Samsung Galaxy SmartTag2 thì Find My Device network chưa thể nhận ra, cũng như các thẻ chưa có chứng nhận Works with Android, thay vào đó phải dùng cách như trên để quét.

Quảng cáo

11 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có cần cài thêm app ko hay nằm trong cài đặt Android!? Đã hỗ trợ rộng rãi chưa!?
@SoGetSu Lười đến nỗi ko đọc được hết bài à?
@_LION_kinG_ đọc tựa đề xong comment cho tỏ ra thượng đẳng ấy mà 😁
@_LION_kinG_ Mình đọc bài rồi, mà đâu thấy nói là có sẵn hay cần cài đâu. Mà có sẵn thì cũng không biết vào đâu mà tìm
@tranbinh198074 đây là bài review dùng thử chứ có phải bài hướng dẫn đâu mà hỏi cái đó 😁
Ko tìm đc samsung mart tag nhỉ
tichla
ĐẠI BÀNG
21 ngày
tay ông mod xăm chữ ' định vị ' lên à
Không biết 1 device có thể nhận được 2 chứng nhận đồng thời chưa nhỉ? Work with Android và work with iOS luôn.
vaysao
ĐẠI BÀNG
21 ngày
riếc rồi não người không tự nhớ đồ vật mình để đâu luôn, xong cái gì cũng kè kè cái smartphone để tìm cái này cái kia, tuyệt vời
Cười ra nước mắt
ctrl c
TÍCH CỰC
21 ngày
có XM5 nhưng ko có android để thử
Mới thử tìm thấy con XM4 ở nhà

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019