Giám đốc phụ trách mảng An toàn Toàn cầu của Facebook cho biết, từ nay, tài khoản của các nhà hoạt động xã hội và nhà báo sẽ được “miễn cưỡng” liệt kê vào hàng ngũ “các nhân vật của công chúng”, để từ đó tăng cường các biện pháp bảo vệ khi hoạt động trên nền tảng Facebook, giúp chống lại hành vi quấy rối và bắt nạt nhắm vào nhóm người này.
Facebook hiện đang cố gắng thay đổi để hạn chế những hành vi quấy rối xảy ra đối các nhà báo và "những người bảo vệ nhân quyền” hoạt động trên nền tảng của họ - là những người được Facebook liệt kê vào nhóm “những người dùng có đặc thù nghề nghiệp và các hoạt động đặc biệt”.
Cách Facebook xử lý các nội dung hay các dữ liệu đã làm dấy lên một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt. Theo đó, hệ thống "kiểm tra chéo" của Facebook có tác dụng “ngó lơ tài khoản của một số người dùng cấp cao” khỏi các quy tắc thông thường của Facebook. MXH này cũng phân biệt hoạt động giữa các nhân vật đại chúng và các cá nhân đặc biệt khác, để từ đó áp dùng các biện pháp bảo vệ khác nhau cho các tài khoản này. Ví dụ: Trước đây, người dùng vẫn được phép đề cập đến việc một người nổi tiếng qua đời trong các bài đăng hoặc trong các bình luận để thảo luận trên Facebook, miễn là không tag hoặc đề cập trực tiếp đề cập đến người đó; thì hiện nay, với chính sách mới của Facebook, người dùng không thể đề cập đến việc qua đời của một người đặc biệt nào đó nữa, hoặc chính xác hơn là đối với các nhà báo hoặc các nhà hoạt động xã hội.
Facebook không chia sẻ cụ thể danh sách về các nhân vật này. MXH này cũng sẽ thực hiện việc đánh giá để từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp khác nhau theo từng trường hợp cụ thể. Đầu năm nay, Facebook đã bắt đầu gỡ bỏ các nội dung kỷ niệm, ca ngợi hoặc chế giễu cái chết của George Floyd, vì ông đã được liệt kê vào danh sách “miễn cưỡng trở thành nhân vật của công chúng”.
Antigone Davis - Giám đốc phụ trách mảng An toàn Toàn cầu của Facebook cho biết, công ty cũng đang mở rộng các chính sách an toàn khác, qua đó sẽ ngăn chặn các hành động tấn công mạng đối với các tài khoản MXH của nhóm “người của công chúng” trên các nền tảng MXH trực thuộc Facebook. Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm giảm thiểu các cuộc tấn công mạng đối với phụ nữ, người da màu và cộng đồng LGBTQ phải đối mặt từ trước đến nay. Ngoài ra, Facebook cũng sẽ cấm các nội dung “chứa nhiều tính khiêu dâm và những nội dung vô bổ khác, bao gồm cả những hình ảnh hoặc bản vẽ được chỉnh sửa mang hơi hướng kích dục, mang tính xúc phạm hoặc có tính miệt thị trực tiếp về ngoại hình của một cá nhân nào đó”.
Mời anh em xem thêm:
Theo Reuters
Facebook hiện đang cố gắng thay đổi để hạn chế những hành vi quấy rối xảy ra đối các nhà báo và "những người bảo vệ nhân quyền” hoạt động trên nền tảng của họ - là những người được Facebook liệt kê vào nhóm “những người dùng có đặc thù nghề nghiệp và các hoạt động đặc biệt”.
Cách Facebook xử lý các nội dung hay các dữ liệu đã làm dấy lên một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt. Theo đó, hệ thống "kiểm tra chéo" của Facebook có tác dụng “ngó lơ tài khoản của một số người dùng cấp cao” khỏi các quy tắc thông thường của Facebook. MXH này cũng phân biệt hoạt động giữa các nhân vật đại chúng và các cá nhân đặc biệt khác, để từ đó áp dùng các biện pháp bảo vệ khác nhau cho các tài khoản này. Ví dụ: Trước đây, người dùng vẫn được phép đề cập đến việc một người nổi tiếng qua đời trong các bài đăng hoặc trong các bình luận để thảo luận trên Facebook, miễn là không tag hoặc đề cập trực tiếp đề cập đến người đó; thì hiện nay, với chính sách mới của Facebook, người dùng không thể đề cập đến việc qua đời của một người đặc biệt nào đó nữa, hoặc chính xác hơn là đối với các nhà báo hoặc các nhà hoạt động xã hội.
Facebook không chia sẻ cụ thể danh sách về các nhân vật này. MXH này cũng sẽ thực hiện việc đánh giá để từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp khác nhau theo từng trường hợp cụ thể. Đầu năm nay, Facebook đã bắt đầu gỡ bỏ các nội dung kỷ niệm, ca ngợi hoặc chế giễu cái chết của George Floyd, vì ông đã được liệt kê vào danh sách “miễn cưỡng trở thành nhân vật của công chúng”.
Antigone Davis - Giám đốc phụ trách mảng An toàn Toàn cầu của Facebook cho biết, công ty cũng đang mở rộng các chính sách an toàn khác, qua đó sẽ ngăn chặn các hành động tấn công mạng đối với các tài khoản MXH của nhóm “người của công chúng” trên các nền tảng MXH trực thuộc Facebook. Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm giảm thiểu các cuộc tấn công mạng đối với phụ nữ, người da màu và cộng đồng LGBTQ phải đối mặt từ trước đến nay. Ngoài ra, Facebook cũng sẽ cấm các nội dung “chứa nhiều tính khiêu dâm và những nội dung vô bổ khác, bao gồm cả những hình ảnh hoặc bản vẽ được chỉnh sửa mang hơi hướng kích dục, mang tính xúc phạm hoặc có tính miệt thị trực tiếp về ngoại hình của một cá nhân nào đó”.
Mời anh em xem thêm:
- Sophie Zhang - Người thứ hai đứng ra tố cáo những sai trái của Facebook trước Quốc hội Mỹ
- Quốc hội Mỹ nghĩ gì về tố cáo "Facebook có hại cho trẻ em, gây chia rẽ và ảnh hưởng đến nền dân chủ"
- Facebook và Instagram sẽ "thay đổi" để hạn chế nội dung xấu, bảo vệ sức khoẻ cho người dùng trẻ
Theo Reuters