Những ngày qua số ca mắc tại Trung Quốc đang tăng với tốc độ chóng mặt khi mỗi ngày có khoảng 20 nghìn ca mắc, khác hẳn với con số vài chục hoặc vài trăm ca hồi trước. Điều này đang cho thấy chiến lược zero covid đang gặp 1 thách thức rất lớn khi biến thể Omicron đang lây lan rất mạnh tại quốc gia này. Tuy nhiên phía chính phủ Trung Quốc vẫn khẳng định họ sẽ theo đuổi chiến lược này thay vì chuyển sang sống chung với covid như hầu hết các quốc gia khác.
Nếu như ở hầu hết các quốc gia khác mỗi khi phát hiện có 1 dạng biến thể mới chính phủ đều đưa ra các điều chỉnh để phòng chống dịch. Như hồi đầu dịch việc phong tỏa, đóng biên, cách ly triệt để được áp dụng rộng khắp thì sau khoảng 1 năm, nhất là khi vaccine được phát triển thành công và đưa vào các chiến dịch tiêm chủng thì những hạn chế được nới lỏng dần. Đến giờ nhiều nước khẳng định đã cơ bản kiểm soát được dịch và không cần phải cách ly cả những người tiếp xúc gần nữa hay những người mắc có thể tự theo dõi và điều trị tại nhà. Hiện tại thế giới đã tiêm được gần 11.5 tỷ liều vaccine, trong đó 65% dân số đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine rồi.
Trung Quốc giờ vẫn đang đứng ngoài xu hướng này và dù có 1 chút thay đổi nhỏ nhưng về cơ bản vẫn là các biện pháp phòng dịch như hồi dịch mới bùng phát. Ví dụ điển hình là việc phong tỏa Thẩm Quyến, và mới đây là Thượng Hải, là những thành phố cực kỳ quan trọng về giao thương và thương mại của nước này. Dù chính quyền Thượng Hải cho biết đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 25 triệu dân và cũng đang cố phục hồi năng lực vận chuyển hàng hóa (vụ này anh em đặt hàng shopee chắc biết rõ là nhiều đơn hàng cả tháng vẫn chưa thấy đâu).
Tính đến giờ đang có khoảng 400 triệu người, tương đương khoảng 1/3 dân số nước này đang ở trong các dạng cách ly phong tỏa tùy địa phương. Nhiều người dân cũng đã bắt đầu thể hiện sự bất bình với việc lại bị phong tỏa kéo dài bất kể lượng vaccine được tiêm tại quốc gia này ở mức rất cao.
Tham khảo NYT, eVNexpress
Nếu như ở hầu hết các quốc gia khác mỗi khi phát hiện có 1 dạng biến thể mới chính phủ đều đưa ra các điều chỉnh để phòng chống dịch. Như hồi đầu dịch việc phong tỏa, đóng biên, cách ly triệt để được áp dụng rộng khắp thì sau khoảng 1 năm, nhất là khi vaccine được phát triển thành công và đưa vào các chiến dịch tiêm chủng thì những hạn chế được nới lỏng dần. Đến giờ nhiều nước khẳng định đã cơ bản kiểm soát được dịch và không cần phải cách ly cả những người tiếp xúc gần nữa hay những người mắc có thể tự theo dõi và điều trị tại nhà. Hiện tại thế giới đã tiêm được gần 11.5 tỷ liều vaccine, trong đó 65% dân số đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine rồi.
Trung Quốc giờ vẫn đang đứng ngoài xu hướng này và dù có 1 chút thay đổi nhỏ nhưng về cơ bản vẫn là các biện pháp phòng dịch như hồi dịch mới bùng phát. Ví dụ điển hình là việc phong tỏa Thẩm Quyến, và mới đây là Thượng Hải, là những thành phố cực kỳ quan trọng về giao thương và thương mại của nước này. Dù chính quyền Thượng Hải cho biết đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 25 triệu dân và cũng đang cố phục hồi năng lực vận chuyển hàng hóa (vụ này anh em đặt hàng shopee chắc biết rõ là nhiều đơn hàng cả tháng vẫn chưa thấy đâu).
Tính đến giờ đang có khoảng 400 triệu người, tương đương khoảng 1/3 dân số nước này đang ở trong các dạng cách ly phong tỏa tùy địa phương. Nhiều người dân cũng đã bắt đầu thể hiện sự bất bình với việc lại bị phong tỏa kéo dài bất kể lượng vaccine được tiêm tại quốc gia này ở mức rất cao.
Tham khảo NYT, eVNexpress