Gemini sẽ không trả lời câu hỏi có liên quan tới bầu cử tại bất cứ nơi nào có bầu cử đang diễn ra

ND Minh Đức
13/3/2024 14:26Phản hồi: 15
Gemini sẽ không trả lời câu hỏi có liên quan tới bầu cử tại bất cứ nơi nào có bầu cử đang diễn ra
Chat bot Gemini của Google sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào có liên quan tới bầu cử tại bất cứ quốc gia nào có bầu cử đang diễn ra. TechCrunch nói rằng Google đã xác nhận thông tin này với họ, đồng thời cho biết thêm rằng hiện chính sách này đã triển khai ở Mỹ và Ấn Độ, vốn sẽ diễn ra bầu cử trong vài tháng tới. Các nước còn lại sẽ được cập nhật dần.

Hiện tại Ấn Độ, nếu khi truy vấn chat bot về một phe chính trị hay ứng cử viên, Gemini sẽ trả lời rằng "Tôi vẫn đang nghiên cứu cách trả lời câu hỏi này. Trong lúc đó, hãy thử tìm kiếm Google." Mấy anh bên TechCrunch đã thử "cheat" thì thấy là hiện nếu truy vấn có lỗi chính tả, kết quả sẽ vẫn được trả về. Tuy nhiên chắc chắn điều này sẽ được đội ngũ của họ khắc phục triệt để.

Hiện vẫn chưa rõ là sau khi bầu cử tại các nước này diễn ra xong thì liệu Google có mở lại các truy vấn bị chặn hay không. Đồng thời, ngoài Mỹ và Ấn Độ thì họ cũng chưa cho biết là hiện có nước nào đã được cập nhật chính sách mới và tiến độ sắp tới ra sao.

Chính sách này của Google không chỉ cho thấy được khả năng không thể ngờ tới của Gen AI mà ngoài ra, nó còn nói lên mối lo ngại của Google (cũng như chính phủ Mỹ thời gian qua) về các dịch vụ AI có thể bị lợi dụng để trở thành "vũ khí" tạo nên thông tin sai lệch hoặc thiếu chính xác.

Lý giải cho chính sách vừa ban hành, trong một bài đăng trên blog, Google cho biết đây là một cách thận trọng trước các vấn đề quan trọng, đồng thời thể hiện trách nhiệm cung cấp thông tin chất lượng cao cho các truy vấn nghiêm túc. Đồng thời cho biết sẽ liên tục cập nhật để cập nhật các biện pháp bảo vệ.

Trong một chuyển biến có liên quan, hồi tháng rồi Gemini đã đối mặt với một số chỉ trích tại Ấn Độ do khi được hỏi thủ tướng hiện tại có phải phát xít hay không, nó đã đưa ra câu trả lời hàm ý là có. Khi đó, chính phủ nước này cho rằng Google đã vi phạm quy tắc CNTT ở đây.

Nguồn TC
15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngày xưa thì định hướng qua mạng xã hội, giờ thì định hướng qua chat bot AI. Không tin Google vụ này lắm haha
Kể cũng khổ cho đám AI nhỉ. Tả (woke) quá bị chửi, hữu quá cũng bị chửi, không tả không hữu rồi cũng sẽ bị chửi nữa. Tất cả là tại bọn con người thích ăn không ngồi rồi, bắt AI làm giùm mình mà khi nó tổng hợp không đúng ý mình thì lại chửi 😁 :D
chắc chắn là giữa điệp viên Bảy đàn và đồng chí Đỗ Nam Trung sẽ có 1 người thắng
muốn nhờ con gemini này đọc nội dung file hộ, ban đầu bard có, mà sau này nó bỏ mất, tiếc quá
@visaodemroi mình thấy nó lược bỏ tính năng nhiều, generate code cũng ko còn nữa
@bkb_ct uh, tiếc vcl, đang ngon
@visaodemroi chắc sợ dính phản đối của đối tượng bị mất việc,
@bkb_ct mình làm việc với văn bản nhiều. kể tổng hợp hết lại đưa cho nó nhờ rà soát tóm tắt lại bá cháy.
hỏi vài lần chắc sẽ lòi ra thằng này Cánh Tả hay Cánh Hữu liền...
Cười ra nước mắt
Có nhuộm nữa ko 😆
tất cải AI giờ mọi câu hỏi mang tính chất chính trị, ảnh hưởng quốc gia, có dạng mục đích kỳ thị giới tính, tôn giáo....thì nó không trả lời và sorry ...
Sở dĩ Gemini là một phế phẩm vì nó đc đào tạo từ nguồn dữ liệu sai lệch của chính google. Điềm báo ngày tàn của gã khổng lồ đang đến.
Các AI đều có chính sách sử dụng
Hỏi cái đơn giản nhất cho con lô, đề mà nó còn không cho nữa là =)))
Bật Copilot ở chế độ "Chính xác" tốt hơn cái này nhiều

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019