Các nhà khoa học của trường đại học John Hopkins vừa phát triển công nghệ mới giúp 1 người bị liệt bán phần partial paralyze (là dạng liệt nhưng vẫn còn có chút cảm giác và có thể vẫn còn điều khiển được các cơ bị liệt) tự ăn được bằng các cánh tay robot thông qua giao diện Brain-machine. Nếu nghiên cứu này thành công thì trong tương lai viễn cảnh những người bị liệt chi trên có thể sẽ vẫn có thể cử động được tay bằng ý nghĩ để tự ăn được, giúp họ có cảm giác tự tin hơn và bớt mặc cảm với tình trạng của mình.
Theo báo cáo được đưa ra thì tay của người tham gia thử nghiệm chỉ cần phải cử động rất nhẹ nhàng theo 1 nhịp nhất định để điều khiển tay cầm dĩa và tay cầm dao cắt thức ăn và đưa lên mồm. Tất cả được hệ thống Brain-machine điều khiển giúp hạn chế tối đa các điều khiển thông qua dây thần kinh để hoàn thành công việc. Trong ví dụ nói trên người tham gia thử nghiệm có thể khớp từ 4 cấp độ cử động của bản thân (mỗi tay 2 cấp độ, tuỳ vào mức ) lên đến 12 cấp độ cử động tuỳ vào mức độ liệt của người đó để có thể điều khiển tay của robot.
Hình diễn giải quá trình điều khiển bằng suy nghĩ của người tham gia thử nghiệm
Dự kiến khi hoàn thành công nghệ này sẽ giúp điều khiển các cánh tay giả rất đơn giản mà không cần tốn nhiều công sức như hiện tại. Các nhà nghiên cứu còn muốn đem thêm cảm biến chạm lên thiết bị này cùng với việc tinh chỉnh để tăng độ chính xác cũng như giảm thiểu các lệnh xác nhận như hiện tại.
Tham khảo Twitter
Theo báo cáo được đưa ra thì tay của người tham gia thử nghiệm chỉ cần phải cử động rất nhẹ nhàng theo 1 nhịp nhất định để điều khiển tay cầm dĩa và tay cầm dao cắt thức ăn và đưa lên mồm. Tất cả được hệ thống Brain-machine điều khiển giúp hạn chế tối đa các điều khiển thông qua dây thần kinh để hoàn thành công việc. Trong ví dụ nói trên người tham gia thử nghiệm có thể khớp từ 4 cấp độ cử động của bản thân (mỗi tay 2 cấp độ, tuỳ vào mức ) lên đến 12 cấp độ cử động tuỳ vào mức độ liệt của người đó để có thể điều khiển tay của robot.

Hình diễn giải quá trình điều khiển bằng suy nghĩ của người tham gia thử nghiệm
Dự kiến khi hoàn thành công nghệ này sẽ giúp điều khiển các cánh tay giả rất đơn giản mà không cần tốn nhiều công sức như hiện tại. Các nhà nghiên cứu còn muốn đem thêm cảm biến chạm lên thiết bị này cùng với việc tinh chỉnh để tăng độ chính xác cũng như giảm thiểu các lệnh xác nhận như hiện tại.
Tham khảo Twitter