Để con người có thể định cư lâu dài trên sao Hỏa, ngay tại địa cầu, các nhà khoa học đang tìm cách tăng năng suất của cây trồng trong nhà kính, mô phỏng điều kiện tự nhiên trên hành tinh đỏ. Nếu thành công, khi sống trên sao Hỏa con người có thể tự trồng cây để ăn, không cần phụ thuộc nguồn thực phẩm tiếp tế từ Trái đất.
NASA dự kiến thập niên 2030 sẽ bắt đầu đưa người lên sống thử trên sao Hỏa, mỗi chuyến đi hoặc về mất ít nhất 9 tháng, vì vậy việc trồng cây để tự cung tự cấp nguồn lương thực là một trong những yếu tố giúp việc định cư trên sao Hỏa được thành công.
Tại phòng nghiên cứu của trường ĐH Wageningen ở Hà Lan, các nhà khoa học đang nghiên cứu cách tăng năng suất cây trồng, mô phỏng môi trường đất đai của sao Hỏa. Nhiều loại cây được trồng xen canh với nhau, theo cách mà người Maya cổ đại từng làm.
Ươm cây trong chậu trước khi trồng xen canh xuống đất
Theo thí nghiệm, có 3 loại cây được trồng chung với nhau, gồm có cà chua bi, đậu Hà Lan và cà rốt. Cà chua trồng theo phương pháp này cho năng suất gấp đôi cà chua trồng riêng lẻ, trên cùng 1 loại đất mô phỏng đất Hỏa tinh. Đồng thời cho trái cũng nhiều hơn, to hơn, thân cây cà chua cũng chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó, cây cà chua cũng ra hoa, kết trái sớm hơn so với trồng đơn canh.
NASA dự kiến thập niên 2030 sẽ bắt đầu đưa người lên sống thử trên sao Hỏa, mỗi chuyến đi hoặc về mất ít nhất 9 tháng, vì vậy việc trồng cây để tự cung tự cấp nguồn lương thực là một trong những yếu tố giúp việc định cư trên sao Hỏa được thành công.
Tại phòng nghiên cứu của trường ĐH Wageningen ở Hà Lan, các nhà khoa học đang nghiên cứu cách tăng năng suất cây trồng, mô phỏng môi trường đất đai của sao Hỏa. Nhiều loại cây được trồng xen canh với nhau, theo cách mà người Maya cổ đại từng làm.
Ươm cây trong chậu trước khi trồng xen canh xuống đất
Theo thí nghiệm, có 3 loại cây được trồng chung với nhau, gồm có cà chua bi, đậu Hà Lan và cà rốt. Cà chua trồng theo phương pháp này cho năng suất gấp đôi cà chua trồng riêng lẻ, trên cùng 1 loại đất mô phỏng đất Hỏa tinh. Đồng thời cho trái cũng nhiều hơn, to hơn, thân cây cà chua cũng chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó, cây cà chua cũng ra hoa, kết trái sớm hơn so với trồng đơn canh.
Trong khi đó, đậu không tăng năng suất như cà chua bi, thậm chí năng suất cà rốt thì bị giảm.
Nhà sinh vật học vũ trụ Rebeca Gonçalves, tác giả của nghiên cứu kể trên, phát biểu trên tạp chí PLOS ONE: Vì đây là nghiên cứu tiên phong, lần đầu tiên phương pháp xen canh được ứng dụng cho nông nghiệp vũ trụ, chúng tôi cũng không biết kết quả là gì.
Và thực tế là chúng tôi phát hiện được có 1 trong 3 loại cây trồng cho năng suất cải tiến, từ đó chúng tôi có thể nghiên cứu sâu xa hơn. Bây giờ, việc cần làm là tùy biến điều kiện thí nghiệm để có hệ thống trồng trọt tối ưu nhất. Có thể là loại cây khác, hoặc trồng nhiều loại cây hơn, tỉ lệ cây khác hơn.
Các loại cây do ĐH Wageningen trồng thí nghiệm trên đất sao Hỏa của NASA phát triển, mô phỏng gần thực tế nhất điều kiện đất đai trên đó - không có các chất hữu cơ. Các nhà khoa học đã thêm dưỡng chất và vi sinh cho đất. Ngoài ra, nhà kính được cũng kiểm soát khí, nhiệt độ và độ ẩm cho giống với sao Hỏa nhất có thể.
Theo bà Rebeca Gonçalves, cà chua hưởng lợi nhờ trồng chung với cây đậu, vì đậu có đặc tính hấp thụ nitơ trong không khí để tạo thành chất hữu cơ, làm màu mỡ đất đai. Ngược lại, cà rốt thì bị giảm năng suất, có thể là do không hứng đủ ánh sáng vì bị 2 loài cây kia cao lớn hơn, giành chỗ nhiều hơn.
Nhìn chung, cả 3 loại cây trồng đều phát triển tốt trên môi trường đất mô phỏng sao Hỏa, dĩ nhiên là không tốt bằng đất của địa cầu. Các nhà khoa học cho biết họ không ăn thử trái và củ của cây thí nghiệm thu hoạch sau khi chín, vì cần được nghiên cứu thêm.
Trái lại, họ có ăn thử trái cà chua hái sớm khi chưa tới vụ thu hoạch. “Tôi nghĩ cà chua sao Hỏa ngọt hơn cà chua trái đất.”
Quảng cáo
Theo Reuters