Một hãng hàng không tại Hongkong đã đưa ra thông báo xin lỗi khi đã yêu cầu một hành khách nữ kiểm tra nhằm chứng minh tình trạng không mang thai trước khi cô này được cho phép lên máy bay đến đảo Saipan, Mỹ. Hãng hàng không giá rẻ này đã bị nhận nhiều chỉ trích sau khi buộc một hành khách nữ người Nhật Midori Nishida, 25 tuổi thực hiện một số kiểm tra xem liệu có đủ điều kiện bay hay không, và một trong những bước đó bao gồm thử thai, dù cho trước đó cô đã đánh vào mục không mang thai.
Cô cho rằng trải nghiệm này khiến cô rất nhục nhã và bực bội khi có người hộ tống cô đến một phòng vệ sinh và yêu cầu cô sử dụng que thử thai chỉ vì họ quan sát và đánh giá kích thước cơ thể cô giống như một người mang thai. Sau đó cô buộc phải đợi kết quả trả về là âm tính để tiếp tục thực hiện chuyến bay của mình.
Hãng bay sau đó đã đưa ra lời xin lỗi vì các bất tiện và nhầm lẫn mà họ đã gây ra, họ cũng giải thích rằng quy định thử thai mới này là do chịu nhiều áp lực từ các nhà chức trách tại Saipan nhằm ngăn chặn tình trạng du khách đến Saipan sinh nở để có quốc tịch Mỹ. Đảo Saipan thuộc quần đảo phía bắc Mariana, điểm đến ưa thích, thiên đường lý tưởng của những bậc cha mẹ mong muốn con mình được sinh ra có quốc tịch Mỹ. Tình trạng này đã ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, khiến cho chính quyền Saipan lo lắng về vấn đề nhập cư, buộc cho việc quản lí ngày càng khắt khe. Điều này phần lớn là do chính sách nhập cư tại đây, nhằm thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển, chính quyền cho phép du khách Trung Quốc và Nga nhập cảnh vào đảo Saipan mà không cần phải xin Visa với thời hạn tạm trú là 45 ngày.
Theo số liệu được thống kê, năm 2018, số trẻ em do du khách sinh ra trên đảo là 582, trong khi đó số trẻ em do cư dân tại đây sinh ra chỉ có 492. Phần lớn khách Trung Quốc chiếm tỉ lệ cao trong 582 ca sinh tại đây, 575 ca của các bà mẹ người Trung. Quần đảo bắc Mariana có dân số chỉ 50.000 người, sự phổ biến của du lịch kết hợp sinh nở này đã buộc chính quyền phải có những động thái mạnh mẽ hơn, gây áp lực lên các hãng hàng không, thắt chặt hơn về quy định du khách khi đến đây. Cụ thể, số thời gian được miễn thị thực tại đảo Saipan được rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 14 ngày, du khách còn được khuyến khích đặt vé khứ hồi khi ra đảo.
Cô cho rằng trải nghiệm này khiến cô rất nhục nhã và bực bội khi có người hộ tống cô đến một phòng vệ sinh và yêu cầu cô sử dụng que thử thai chỉ vì họ quan sát và đánh giá kích thước cơ thể cô giống như một người mang thai. Sau đó cô buộc phải đợi kết quả trả về là âm tính để tiếp tục thực hiện chuyến bay của mình.
Hãng bay sau đó đã đưa ra lời xin lỗi vì các bất tiện và nhầm lẫn mà họ đã gây ra, họ cũng giải thích rằng quy định thử thai mới này là do chịu nhiều áp lực từ các nhà chức trách tại Saipan nhằm ngăn chặn tình trạng du khách đến Saipan sinh nở để có quốc tịch Mỹ. Đảo Saipan thuộc quần đảo phía bắc Mariana, điểm đến ưa thích, thiên đường lý tưởng của những bậc cha mẹ mong muốn con mình được sinh ra có quốc tịch Mỹ. Tình trạng này đã ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, khiến cho chính quyền Saipan lo lắng về vấn đề nhập cư, buộc cho việc quản lí ngày càng khắt khe. Điều này phần lớn là do chính sách nhập cư tại đây, nhằm thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển, chính quyền cho phép du khách Trung Quốc và Nga nhập cảnh vào đảo Saipan mà không cần phải xin Visa với thời hạn tạm trú là 45 ngày.
Theo số liệu được thống kê, năm 2018, số trẻ em do du khách sinh ra trên đảo là 582, trong khi đó số trẻ em do cư dân tại đây sinh ra chỉ có 492. Phần lớn khách Trung Quốc chiếm tỉ lệ cao trong 582 ca sinh tại đây, 575 ca của các bà mẹ người Trung. Quần đảo bắc Mariana có dân số chỉ 50.000 người, sự phổ biến của du lịch kết hợp sinh nở này đã buộc chính quyền phải có những động thái mạnh mẽ hơn, gây áp lực lên các hãng hàng không, thắt chặt hơn về quy định du khách khi đến đây. Cụ thể, số thời gian được miễn thị thực tại đảo Saipan được rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 14 ngày, du khách còn được khuyến khích đặt vé khứ hồi khi ra đảo.
Theo cnn