Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic không thể tham gia giải Úc Mở rộng sau khi bị từ chối thị thực (visa). Tay vợt người Serbia buộc phải bay khỏi Melbourne hôm nay giữa những ồn ào xung quanh “miễn trừ y tế” được đồng ý bởi các nhà tổ chức của giải đấu này.
Tay vợt đương kim vô địch giải Úc Mở rộng bị giữ lại vài giờ đêm thứ Tư để kiểm tra hộ chiếu tại sân bay Tullamarine ở Melbourne. Djokovic cũng bị thẩm vấn sau khi bị tách khỏi các thành viên khác của nhóm. Lực lượng kiểm soát biên giới của Úc xác nhận vào sáng thứ Năm rằng Djokovic sẽ không được phép ở lại Úc. Một số báo cáo nói rằng các luật sư của Djokovic lên tiếng phản đối quyết định này.
Chính quyền bang Victoria nói rằng họ từ chối ủng hộ hồ sơ thị thực của Djokovic và thị thực mà tay vợt người Serbia có thể nhập cảnh vào nước Úc không cho phép miễn trừ đối với những người chưa tiêm vắc-xin covid-19. Quan chức của bang cũng nêu rõ rằng việc phê duyệt thị thực là vấn đề của chính phủ liên bang, và quyền miễn trừ y tế là vấn đề của các bác sĩ. Hôm thứ Tư, bang Victoria ghi nhận kỷ lục 17.636 ca nhiễm covid-19 mới và theo đó, số ca nhập viện cũng tăng.
Căn cứ chính xác cho việc miễn trừ ban đầu của Djokovic là không rõ ràng, cho dù việc phản đối tiêm vắc-xin của tay vợt này đã được biết đến từ lâu. Điều này làm bùng cháy những chỉ trích ở Melbourne, Victoria và toàn nước Úc. Nước Úc đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn vì covid-19 nên việc một người được miễn trừ như thế này gây ra sự bất mãn cũng là điều dễ hiểu.
Thủ tướng Úc, Ông Scott Morrison, cũng đưa ra quan điểm của mình, nói rằng Djokovic sẽ “lên chuyến bay tiếp theo về nhà” nếu tay vợt này không thể cung cấp bằng chứng về miễn trừ y tế. “Nếu bằng chứng không đủ, cậu ấy sẽ không được đối xử khác đi với bất kỳ ai và cậu ấy sẽ lên chuyến bay tiếp theo để về nhà. Không có quy định đặc biệt nào cho Novak Djokovic. Không hề có.”
Việc trục xuất tay vợt số 1 thế giới hiện tại cũng đã tạo ra những ồn ào ngoại giao khi thủ tướng Úc bác đơn xin từ chính phủ Serbia đề nghị Úc xem xét lại hành động này. Thủ tướng Úc tiết lộ rằng các nhà ngoại giao từ đại sứ quán Serbia ở Canberra đã đệ trình lên chính phủ Úc xem lại việc trục xuất Djokovic.
Theo quy định biên giới của Úc, một người chưa tiêm vắc-xin chỉ có thể nhập cảnh vào quốc gia này nếu họ có miễn trừ y tế hợp lệ. Djokovic đã dựa vào việc bị nhiễm covid-19 trước đây để có được quyền miễn trừ, nhưng điều này không được chính phủ Úc chấp nhận.
Ông Morrison cũng hiểu được tình thế của chính phủ Serbia nhưng quy định “áp dụng cho tất cả những ai nhập cảnh.”
Thủ tướng Úc cũng tiết lộ về cách Lực lượng Biên giới Úc làm việc. Lực lượng này hành động dựa trên thông tin tình báo để làm việc với những người nhập cảnh vào Úc. Những ai có những phát biểu với công chúng về quan điểm của họ, những gì người đó sắp làm, tuyên bố của họ là gì, tất cả những điều này đều khiến Lực lượng Biên giới Úc để ý và cho vào tầm ngắm. Cho dù người đó là ai đi nữa: người nổi tiếng, chính trị gia, tay vợt, nhà báo, thì họ sẽ bị hỏi nhiều câu hỏi hơn so với những người bình thường khác trước khi nhập cảnh. Thủ tướng Úc cũng nói rõ rằng nếu những ai đã từng bị nhiễm covid trong vòng 6 tháng và muốn nhập cảnh Úc, và không tiêm đủ 2 liều vắc-xin được phê chuẩn được xem là không hoàn toàn tiêm đủ vắc-xin.
Trong một diễn biến có liên quan, tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vučić, cũng lên Instagram để bày tỏ sự ủng hộ với tay vợt vĩ đại “đầy mạnh mẽ”, nói rằng họ đã nói chuyện qua điện thoại. Tổng thống đã nói với “Novak của chúng ta rằng cả đất nước Serbia đứng đằng sau cậu ấy”. Ông cũng nói thêm rằng “các nhà chức trách của chúng tôi đang làm mọi thứ chấm dứt ngay lập tức hành vi quấy rối đối với tay vợt xuất sắc nhất thế giới.”
Tay vợt đương kim vô địch giải Úc Mở rộng bị giữ lại vài giờ đêm thứ Tư để kiểm tra hộ chiếu tại sân bay Tullamarine ở Melbourne. Djokovic cũng bị thẩm vấn sau khi bị tách khỏi các thành viên khác của nhóm. Lực lượng kiểm soát biên giới của Úc xác nhận vào sáng thứ Năm rằng Djokovic sẽ không được phép ở lại Úc. Một số báo cáo nói rằng các luật sư của Djokovic lên tiếng phản đối quyết định này.
Chính quyền bang Victoria nói rằng họ từ chối ủng hộ hồ sơ thị thực của Djokovic và thị thực mà tay vợt người Serbia có thể nhập cảnh vào nước Úc không cho phép miễn trừ đối với những người chưa tiêm vắc-xin covid-19. Quan chức của bang cũng nêu rõ rằng việc phê duyệt thị thực là vấn đề của chính phủ liên bang, và quyền miễn trừ y tế là vấn đề của các bác sĩ. Hôm thứ Tư, bang Victoria ghi nhận kỷ lục 17.636 ca nhiễm covid-19 mới và theo đó, số ca nhập viện cũng tăng.
Căn cứ chính xác cho việc miễn trừ ban đầu của Djokovic là không rõ ràng, cho dù việc phản đối tiêm vắc-xin của tay vợt này đã được biết đến từ lâu. Điều này làm bùng cháy những chỉ trích ở Melbourne, Victoria và toàn nước Úc. Nước Úc đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn vì covid-19 nên việc một người được miễn trừ như thế này gây ra sự bất mãn cũng là điều dễ hiểu.
Thủ tướng Úc, Ông Scott Morrison, cũng đưa ra quan điểm của mình, nói rằng Djokovic sẽ “lên chuyến bay tiếp theo về nhà” nếu tay vợt này không thể cung cấp bằng chứng về miễn trừ y tế. “Nếu bằng chứng không đủ, cậu ấy sẽ không được đối xử khác đi với bất kỳ ai và cậu ấy sẽ lên chuyến bay tiếp theo để về nhà. Không có quy định đặc biệt nào cho Novak Djokovic. Không hề có.”
Việc trục xuất tay vợt số 1 thế giới hiện tại cũng đã tạo ra những ồn ào ngoại giao khi thủ tướng Úc bác đơn xin từ chính phủ Serbia đề nghị Úc xem xét lại hành động này. Thủ tướng Úc tiết lộ rằng các nhà ngoại giao từ đại sứ quán Serbia ở Canberra đã đệ trình lên chính phủ Úc xem lại việc trục xuất Djokovic.
Theo quy định biên giới của Úc, một người chưa tiêm vắc-xin chỉ có thể nhập cảnh vào quốc gia này nếu họ có miễn trừ y tế hợp lệ. Djokovic đã dựa vào việc bị nhiễm covid-19 trước đây để có được quyền miễn trừ, nhưng điều này không được chính phủ Úc chấp nhận.
Ông Morrison cũng hiểu được tình thế của chính phủ Serbia nhưng quy định “áp dụng cho tất cả những ai nhập cảnh.”
Thủ tướng Úc cũng tiết lộ về cách Lực lượng Biên giới Úc làm việc. Lực lượng này hành động dựa trên thông tin tình báo để làm việc với những người nhập cảnh vào Úc. Những ai có những phát biểu với công chúng về quan điểm của họ, những gì người đó sắp làm, tuyên bố của họ là gì, tất cả những điều này đều khiến Lực lượng Biên giới Úc để ý và cho vào tầm ngắm. Cho dù người đó là ai đi nữa: người nổi tiếng, chính trị gia, tay vợt, nhà báo, thì họ sẽ bị hỏi nhiều câu hỏi hơn so với những người bình thường khác trước khi nhập cảnh. Thủ tướng Úc cũng nói rõ rằng nếu những ai đã từng bị nhiễm covid trong vòng 6 tháng và muốn nhập cảnh Úc, và không tiêm đủ 2 liều vắc-xin được phê chuẩn được xem là không hoàn toàn tiêm đủ vắc-xin.
Trong một diễn biến có liên quan, tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vučić, cũng lên Instagram để bày tỏ sự ủng hộ với tay vợt vĩ đại “đầy mạnh mẽ”, nói rằng họ đã nói chuyện qua điện thoại. Tổng thống đã nói với “Novak của chúng ta rằng cả đất nước Serbia đứng đằng sau cậu ấy”. Ông cũng nói thêm rằng “các nhà chức trách của chúng tôi đang làm mọi thứ chấm dứt ngay lập tức hành vi quấy rối đối với tay vợt xuất sắc nhất thế giới.”