Honda và Sony tính trang bị cả PS5 trong ô tô điện họ hợp tác sản xuất

P.W
22/11/2022 4:26Phản hồi: 43
Honda và Sony tính trang bị cả PS5 trong ô tô điện họ hợp tác sản xuất
Để cạnh tranh với hệ thống giải trí trong xe của Tesla, liên doanh ô tô điện của người Nhật giữa HondaSony đang nghĩ đến chuyện trang bị luôn cả chiếc máy console “cây nhà lá vườn” PlayStation 5 vào hệ thống infotainment của xe. Chính bản thân chủ tịch liên doanh Honda Sony Mobility, ông Izumi Kawanishi trong cuộc phỏng vấn với Financial Times cũng cho biết, về mặt công nghệ hoàn toàn có khả năng tích hợp phần cứng máy PS5 vào bên trong chiếc ô tô điện.

Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/tren-tay-nhanh-concept-xe-dien-sony-vision-s-02-chiec-xe-huong-den-ket-noi-va-tu-hanh.3462044/

Trên tay nhanh concept xe điện Sony Vision-S 02, chiếc xe hướng đến kết nối và tự hành

Hai năm kể từ lần đầu ra mắt mẫu xe ý tưởng Sony Vision-S 01, ở CES 2022 Sony đem đến Vison-S 02 là một biến thể SUV. Một chiếc xe với tính đa dụng cao hơn cũng như không gian sử dụng sẽ rộng rãi và thoải mái hơn.
tinhte.vn


Trước đó, Tesla đã bắt đầu bán những mẫu Model S và Model X với màn hình lớn, trang bị GPU AMD kiến trúc RDNA 2, thứ mà Elon Musk mô tả là “sức mạnh đúng tầm máy PS5” khi giới thiệu mẫu xe mới. Nhưng hơn 1 năm sau, lời hứa đem những game khủng lên xe điện của Tesla vẫn chưa trở thành hiện thực, đặc biệt trong số đó phải kể tới quả bom tấn Cyberpunk 2077.

Tinhte_Sony3.jpg

Về phần Sony, ông Yasuhide Mizuno, thành viên ban quản trị Sony Honda Mobility, kiêm giám đốc điều hành cấp cao của Honda Motor Co. cho rằng, Sony sẽ không cố gắng đem game vào xe điện như cách Tesla làm. Thay vào đó kế hoạch là “phát triển chiếc xe như một phần cứng phục vụ nhu cầu giải trí và kết nối mà Sony và Honda có thể đem lại cho người dùng.” Nói theo cách marketing thì, Honda và Sony muốn tạo ra một “thiết bị xem nội dung” nhưng có 4 bánh và động cơ điện.


Nhưng cái phần “bốn bánh động cơ điện” ấy cũng quan trọng không kém, dù sao thì tên của liên doanh là Honda Sony Mobility, chứ không phải Honda Sony Entertainment. Theo ông Kawanishi, họ có kế hoạch biến chiếc xe điện thương mại hóa trở thành một mẫu xe tự hành hoàn toàn: “Để giải trí trong xe, bạn phải tạo ra không gian nội thất nơi mọi người không phải tập trung lái.” Nhưng chủ tịch cũng thừa nhận sẽ mất một khoảng thời gian không hề nhỏ trước khi Sony và Honda đạt được mục tiêu này.

Tinhte_Sony2.jpg

Hồi đầu năm nay khi tuyên bố mở liên doanh hợp tác phát triển xe điện, Honda và Sony cũng đã tính đến điều này. Sony muốn đem kinh nghiệm làm nội dung giải trí và phần mềm, cũng như công nghệ cảm biến và những công nghệ Honda cần để tạo ra những chiếc xe với khả năng tự hành. Còn trong khi đó, không ai dám nghi ngờ khả năng kỹ thuật và cơ khí của Honda nữa. Mục tiêu của hai tập đoàn Nhật là tạo ra đối thủ cạnh tranh với Tesla, với hệ thống Full Self-Driving (FSD) đang vận hành trong khoảng 160 nghìn mẫu xe do người Mỹ tạo ra.

Tuy nhiên chính bản thân Tesla cũng đang gặp khó khăn với FSD, khi họ phải trì hoãn nhiều lần việc ra mắt chính thức FSD, và tính năng này hoạt động cũng không như kỳ vọng.

Tinhte_Sony1.jpg

Quay trở lại với Honda và Sony. Dự kiến chiếc xe thương mại đầu tiên họ tạo ra sẽ cập bến thị trường Bắc Mỹ vào đầu năm 2026, tức là sẽ mất một khoảng thời gian nữa trước khi chúng ta được chơi game PS5 ngay trong xe hơi.

Trước đó tại nhiều sự kiện, Sony đã đem concept Vision-S của họ trình diễn. Chiếc xe này được phát triển cùng Magna, trang bị 2 mô tơ cho phép tăng tốc xe từ 0 - 100 km/h trong khoảng 4,5 giây. Xung quanh concept này là khoảng 10 cảm biến hình ảnh, kèm với cảm biến lidar, radar và siêu âm, cùng 9 màn hình bên trong nội thất xe.

Theo The Verge

Quảng cáo

43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thế là Tesla giống Apple trong giới xe tự hành khi tự phát triển cả phần cứng lẫn phần mềm. Honda giống Huawei (hồi trước) phát triển phần cứng, và Sony giống Google phát triển phần mềm cho xe hơi.
dlcky
TÍCH CỰC
một năm
@lucky10000 không có đâu ông ơi phần cứng hết, phần mềm thường sẽ do một bên khác phát triển, có thể ở trong tập đoàn hoặc không. Trước tôi làm cho một công ti làm keyless entry cho oto, các hãng thường sẽ giới thiệu như tính năng đó do công ti mình làm ra nhưng thực ra không phải vậy, nhiều hãng dùng chung một giải pháp của một bên khác. Các công ti này ít được biết đến. Information system cũng vậy
@dlcky bác phân tích rất hay nhưng đáng tiếc Tesla tự thiết kế phần cứng và viết phần mềm nên nó mới có định giá P/E như các big tech. GM, Ford thiếu chip để lắp xe chứ Tesla chỉ sợ zero Covid ở Thượng Hải để sản xuất full công xuất nhé.
@dlcky Một số thành phần thị outsouce hoặc mua giải pháp cả phần cứng lẫn phầm mềm chứ phần core linh hồn của xe thì vẫn phải tự viết chứ bạn. Như xe xăng thì có phần code của ECU phải viết riêng cho từng động cơ, hộp số chứ sao mà mua giải pháp bên thứ 3 rồi về dùng cho động cơ mình chế tạo được.
dlcky
TÍCH CỰC
một năm
@lucky10000 Phần mềm khác với firmware bạn nhé
@lucky10000 toàn hàng oem bác nhỉ,hic
2 con quái vật này mà giao thông với nhau thì cái xe nó thành perfect cmnl
may thế thằng sony ko giao thông với hàn
dlcky
TÍCH CỰC
một năm
@tinhdg nhật với hàn ghét nhau như chó với mèo mà nghĩ gì
@tinhdg SONY và HONDA thì lại hợp lý quá !
Lái xe tập trung nhé
@hongphuc1992 Mỗi lần chơi game xong lên lái xe thấy cái xe lắc hơn bình thường
Cười ra nước mắt
@hongphuc1992 Dừng xe mới chơi được chứ bạn.

Nhưng chắc là sẽ có người "crak" được để vừa đi vừa chơi !
@dualshoсk tesla đã cho chơi game khi lái r mà bác. Chả qua là bị phản đối thôi. Với xe tự hành thì nó có xxx cũng dc 😆
@Hà Nhân Lão Tử Hồi đầu nó làm thế, nhưng bị cơ quan an toàn giao thông sờ gáy nên đã phải khóa lại khi xe chạy. Trước giờ các hãng xe cũng khóa tính năng xem video khi xe chạy mà .
Xe k đẹp nhưng màu sắc trang nhã quá trong lẫn ngoài. Tụi nhật này đoàn kết lắm làm j chả ok
Phó mặc hết cho FSD lái rồi người dùng tận hưởng hệ thống giải trí trên xe :v , nghe nguy hiểm nhờ .
@Hồ Đăng Khoa @AmbitiousMan bữa nay không lấy nick @QuanLyNhaNghi hả ?
Tương lai xe nó tự lái đến chỗ làm, ngồi trên xe chỉ việc chơi God of War thôi 😆
@grozar Chứ bác ko thấy báo đăng à ..Xe Tesla nó tự chạy thằng tài chơi xxx trên xe ..rồi vụ ngủ luôn mới ghê 🤣
@Bão Xì Phố Đang giai đoạn đầu của tự lái mà. Về sau có khi luật là 100% xe phải tự lái để tránh gây ra tai nạn. Giống may bay thương mại giờ phần lớn là tự lái thôi. Phi công chỉ can thiệp tình huống khẩn cấp.
Bị kiện độc quyền cho coi ..🤣
cutixl
ĐẠI BÀNG
một năm
Trước thì làm cái PS5 như máy lọc không khí.
Giờ thì làm cái PS5 như cái xe ô tô.
Xe nhà người ta
Sau này còn cả rạp chiếu phim, karaoke, bar bủng các kiểu nữa kha kha
@Lệnh_Hồ_Xung Sau này gì, mấy con limousine đang như vậy rồi mà. Limousine real chứ không phải xe cải tiến từ ford transit nha 😆
@nightwish47 Có người lái nói chi rứa
Mấy xe này chạy dịch vụ sẽ có lợi cho khách, chơi xong trận game là đến nơi còn gì bằng.
Rồi cho xe tự lái, còn mình ngồi chơi game à.
tắc đường ngồi chơi PS5 😆)
mobitv
ĐẠI BÀNG
một năm
Thế ng dùng có thể gắn Xbox/ Nintendo ko? lại bị nói độc quyền giờ, he he
thế thì phải có cơ chế nào ngăn chặn thiếu tập trung khi lái xe 😔
Kienqn32
ĐẠI BÀNG
một năm
1 sự kết hợp tuyệt vời
2026 mới ra mắt thì cấu hình cỡ PS5 lúc đấy cũng được xem là lỗi thời rồi.
Con này mua chạy dịch vụ, mỗi lần nằm chờ khách kiếm chỗ sạc pin xong lôi Ps5 ra chơi thì thôi. Bao phê
Kiểu này chắc bắt grab sony chạy vòng vòng thành phố ko muốn xuống 😆)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019