Huawei P50 Pocket là chiếc điện thoại gập vỏ sò đầu tiên của Huawei và nó có ngoại hình rất tương đồng với Galaxy Z Flip3 đến từ Samsung. Bài viết này mình đặt 2 chiếc máy cạnh nhau để có sự so sánh rõ ràng về thiết kế đến một vài trải nghiệm nhanh từ cả hai con máy.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/04/5932460_P50_pocket_vs_ZFlip57.jpg)
Cả hai chiếc máy Huawei P50 Pocket và Galaxy ZFlip3 đều có cùng ngôn ngữ thiết kế nên có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và cách gia công. Về cơ bản, chúng ta có một chiếc smartphone với kích thước cơ bản theo tỷ lệ 21:9 và có thể gấp gọn lại theo chiều dọc. Khi được gấp lại, phần bản lề bên ngoài của máy giống nhau, ở giữa có in logo của mỗi thương hiệu.
Vị trí đặt để các nút bấm vật lý hay khay SIM của cả 2 máy cũng tương đồng nhau. Khay SIM được đặt ở phía trên bên cạnh trái, còn cạnh phải có nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn tích hợp vân tay. Như trên hình, khi nhìn ngang chúng ta có thể lầm tưởng rằng đây là hai phiên bản màu sắc khác nhau của cùng dòng sản phẩm.
Thiết kế gập dọc nhiều tương đồng nhưng mỗi máy một vẻ
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/04/5932460_P50_pocket_vs_ZFlip57.jpg)
Cả hai chiếc máy Huawei P50 Pocket và Galaxy ZFlip3 đều có cùng ngôn ngữ thiết kế nên có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và cách gia công. Về cơ bản, chúng ta có một chiếc smartphone với kích thước cơ bản theo tỷ lệ 21:9 và có thể gấp gọn lại theo chiều dọc. Khi được gấp lại, phần bản lề bên ngoài của máy giống nhau, ở giữa có in logo của mỗi thương hiệu.

Vị trí đặt để các nút bấm vật lý hay khay SIM của cả 2 máy cũng tương đồng nhau. Khay SIM được đặt ở phía trên bên cạnh trái, còn cạnh phải có nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn tích hợp vân tay. Như trên hình, khi nhìn ngang chúng ta có thể lầm tưởng rằng đây là hai phiên bản màu sắc khác nhau của cùng dòng sản phẩm.

Cạnh dưới thì mỗi máy có cách bố trí riêng với cổng type C ở giữa. Huawei p50 Pocket có 2 dải loa ngoài ở 2 bên, còn Galaxy Z Flip3 thì có một dải loa ngoài và 2 micro.

Mặt trước của hai chiếc máy cũng được thiết kế tương tự nhau với camera selfie trong màn hình được đặt ở giữa. Viền màn hình ở cả 4 cạnh đều được làm mỏng, độ sâu của tấm nền màn hình so với viền cho cảm giác như nhau, màn hình không bị đặt quá thấp, cảm giác khi vuốt từ 2 cạnh màn hình vào đều êm tay.
Camera selfie được đặt trong màn hình như một chấm nhỏ với kích thước thu gọn tối đa. Loa thoại bên trên được đặt khéo léo và thẩm mỹ.

Khi đặt hai chiếc máy cạnh nhau như trên hình, chúng ta sẽ thấy Huawei P50 Poket có kích thước tổng thể nhỉnh hơn đối thủ cả về chiều ngang lẫn dọc. Huawei P50 Poket sở hữu kích thước màn hình 6,9 inches, trong khi Z Flip3 là 6.7 inches, cả hai đều được trang bị tần số quét 120Hz và công nghệ màn hình xịn sò.

Khi tắt máy đi và cố tình soi thì chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy nếp cấp khá rõ ràng ở giữa của cả hai chiếc máy, đây là điều khó tránh khỏi với những chiếc máy màn hình gập. Thực tế sử dụng, dùng dần mình cảm thấy quen và không quá để tâm đến nếp gấp nữa. Khi bật sáng màn hình lên và dùng, mình mình chú tâm vào nội dung hiển thị hơn là đi tìm nếp gấp. Tuy nhiên, nếu tương lai các nhà sản xuất giải quyết được nếp gấp trên màn hình thì vẫn tốt hơn.

Quảng cáo
Điểm chung khác nhiều, tuy nhiên mỗi máy đều có những nét riêng biệt. Galaxy Z Flip3 có mặt lưng kính với màu đơn sắc, còn mặt lưng của Huawei P50 Pocket được điểm xuyến bởi những hoạ tiết caro, mỗi phiên bản sẽ có hoa văn khác nhau.
Thiết kế màn hình ngoài và cụm camera chính là đặc điểm nhận diện thương hiệu khi chúng ta nhìn vào, mỗi mẫu máy mang một kiểu riêng. Galaxy Z Flip3 nhận được sự cải thiện kích thước màn hình so với thế hệ đầu với phần màn hình chữ nhật to hơn, nằm cùng khu vực với 2 ống kính camera. Huawei P50 Pocket có mặt lưng nổi bật với 2 vòng tròn đều nhau, một cái chứa các ống kính và flash, cái còn lại là màn hình ngoài. Cách bố trí, phân bổ camera và màn hình ngoài của hai bên hoàn toàn khác biệt bên cạnh rất nhiều ngôn ngữ thiết kế chung.

Mặt lưng của Galaxy Z Flip3 được thiết kế phẳng, trong vuông vức, với Huawei P50 Pocket thì mặt lưng có sự bo cong nhẹ về phía khung viền. Khung viền của Huawei P50 Pocket được làm bằng kim loại bóng tạo sự lấp lánh và cũng được làm mỏng hơn. Với mặt lưng bo cong, khung viền hẹp, Huawei P50 Pocket tạo cảm giác mềm mại hơn khi nhìn.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất về thiết kế của cả 2 chiếc máy này chính là khả năng hoàn thiện sản phẩm, khắc phục nhược điểm về mặt cơ khí. P50 Pocket ra đời sau và Huawei đã tìm được giải pháp loại bỏ đi khe hở ở giữa mỗi khi gập máy. Ở góc độ này, trông Huawei P50 Pocket gọn gàng và đẹp mắt hơn hẳn.

Một điểm nữa đến từ cơ chế bản lề của mỗi bên, phần bản lề của Huawei P50 Pocket được thiết kế với cơ chế trợ lực và có thể tự động bật ra mỗi khi người dùng mở máy ở góc hơn 90 độ, do đó, mình có thể bật điện thoại ra bằng một tay dễ hơn. Với Galaxy Z Flip3, máy sẽ được giữ cố định ở tất cả các góc mở.
Quảng cáo

Nhìn chung, với cơ chế gập mở linh hoạt mà mình đều có thể sử dụng cả hai máy như một chiếc tripod của chính nó để chụp ảnh, quay video và livestream. Với Huawei P50 Pocket thì chú ý đừng mở góc rộng quá, máy sẽ tự bật ra.
Màn hình ngoài khác biệt về trải nghiệm

Nhìn vào ngoại hình chúng ta đã thấy rất rõ ràng sự khác biệt của màn hình ngoài hay còn gọi là màn hình phụ của cả hai. Màn hình của Galaxy Z Flip3 có kích thước to hơn P50 Pocket với con số lần lượt là 1,9 inches và 1,04 inches. Màn hình rộng rãi hơn đương nhiên sẽ cho hiển thị nhiều hơn, giúp thao tác vuốt chạm thoải mái hơn.

Về tính năng, cả hai màn hình phụ đều cung cấp các tiện ích như nhau như hình nền hiển thị thời gian, hiển thị thông báo, các widget về phát nhạc, thời tiết, lịch,… và làm live view để chụp ảnh bằng camera sau với các thao tác vuốt lên/xuống, trái/phải để thay đổi ống kính, chế độ.

Galaxy Z Flip3 ăn điểm hơn về mặt trải nghiệm và tính cá nhân hoá, máy cung cấp khả năng tự do thay đổi và custom hình nền& đồng hồ của màn hình ngoài. Ở cài đặt màn hình ngoài của Huawei P50 Pocket chúng ta chỉ có thể lựa chọn các chủ đề mặt định được hệ thống cung cấp.
Camera với nước ảnh trái ngược

Số lượng camera sau trên Huawei P50 Pocket được trang bị nhiều hơn và đặc biệt chú trong đến khả năng chụp ảnh thiếu sáng. Máy trang bị 4 camera với thông số lần lượt: Camera chính 40MP, camera siêu rộng 13MP, camera Super Spectrum 32MP và camera selfie 10,7MP. Trong khi đó, Galaxy Z Flip3 sở hữu tổng cộng 3 camera với 2 cảm biến 12MP cho camera chính và siêu rộng, camera selfie có độ phân giải 10MP.

Mình chụp nhanh một vài bức ảnh để so sánh và nhận thấy nước ảnh ở hai máy hoàn toàn khác nhau. Những bức ảnh được chụp từ Galaxy Z Flip3 có màu sắc rực rỡ hơn, tạo sự nịnh mắt, trong khi nước ảnh của P50 Pocket trông thực tế hơn, không bị ảo.

Với những bức ảnh có người, màu sắc của Galaxy Z Flip3 giúp nhân vật hồng hào và có sức sống hơn, là một người dùng nữ, trong trường hợp này mình thích ảnh được chụp từ Z Flip3 hơn.

Thử chế độ chân dung, mình nhận thấy P50 Pocket cho khả năng xoá phông tốt hơn, chi tiết hơn so với Z Flip3, bức ảnh cũng được xoá phông có chiều sâu, những chủ thể ở gần sẽ được làm mờ ít hơn ở xa, tạo sự tự nhiên.

Còn đây là ảnh selfie, như đã nói, những bức ảnh chụp cận mặt camera của Z Flip3 mang đến sự nịn mắt, rực rỡ.
Ở trên là những bức ảnh mình chụp vội, trong từng trường hợp mỗi bên sẽ có thế mạnh riêng và tuỳ vào sở thích mà ưa chuộng cách xử lý ảnh của từng bên.
Cấu hình tương đồng với chip Snapdragon 888

Huawei P50 Pocket và Galaxy Z Flip3 cùng được trang bị con chip Snapdragon 888 của Qualcomm, con chip đầu bảng cho hiệu năng mạnh mẽ, và mức dung lượng RAM 8GB, cho nên về sức mạnh phần cứng cả hai mạnh ngang nhau. Ngoài ra, Huawei P50 Pocket còn có phiên bản cấu hình tối đa với RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB.
Tuy nhiên, phiên bản chip của Huawei P50 Pocket chỉ dừng lại ở cấu hình mạng 4G, còn Galaxy Z Flip3 đã được hỗ trợ 5G, người dùng có thể trải nghiệm internet tốc độ cao ở hiện tại lẫn tương lai.
Ngoài ra, xét về thời lượng pin thì Galaxy Z Flip3 sẽ bị hạn chế do chỉ được trang bị viên pin 3.300mAh, trong khi Huawei P50 Pocket là 4.000mAh.
Huawei P50 Pocket bị hạn chế về dịch vụ

Về mặt trải nghiệm người dùng, Huawei P50 Pocket còn bị hạn chế hơn vì sử dụng hệ điều hành EMUI 12 dựa trên HarmonyOS không có các dịch vụ từ Google. Mặc dù người dùng vẫn có thể tải về các ứng dụng phổ biến như Facebook, Zalo, Telegram,… thông qua Gallery hay các ứng dụng Android khác thông qua APK, nhưng việc phải sử dụng các ứng dụng thay thế Youtube, Google Maps,.. và làm quen với cách dùng mới là một điều khá bất tiện. Không có dịch vụ Google cũng mang lại sự e dè cho người dùng ngoài Trung Quốc khi lựa chọn, mặc dùng phần cứng tốt.

Nhìn chung, như tiêu đề “Kẻ tám lạng, người nửa cân” là nhận định tương đối phù hợp cho cả hai máy. Huawei P50 Pocket và Galaxy Z Flip3 có nhiều nét tương đồng nhưng mỗi máy đều có những điểm đặc sắc riêng về ngoại hình lẫn tính năng. Cả hai đều là những chiếc máy mang tính tương lai, được đầu tư và hoàn thiện tỉ mỉ.
Với các bạn, các bạn thích chiếc điện thoại gập nào hơn, Huawei P50 Pocket hay Galaxy Z Flip3?
Để lại ý kiến ở phần bình luận nhá!
Cám ơn THEPHONESHOP đã cho mình mượn Huawei P50 Pocket để so sánh.