Bleeping Computer vừa đưa tin, chiến dịch truy quét chợ đen Hydra Market trên dark web của cảnh sát Đức đã thành công, khi phía cơ quan chức năng của Đức đã thu giữ được máy chủ vận hành trang web “thương mại điện tử”, cùng lượng tiền ảo 543 BTC, tương đương khoảng 25 triệu USD tính theo tỷ giá hiện giờ. Dù vậy, lượng tài sản phía cảnh sát Đức thu giữ được là con số rất nhỏ nếu so sánh với ước tính vào năm 2020, với số tiền khoảng 1,35 tỷ USD dưới dạng tiền ảo mà Hydra đóng vai trò trung gian giao dịch giữa “người mua” và “người bán” những dịch vụ và hàng hóa bị cấm, như ma túy chẳng hạn.
Trước khi Hydra trở thành chợ đen trên dark web với quy mô lớn nhất, thì cái tên đi trước cũng nổi tiếng chẳng kém: Silk Road, tác phẩm của Ross Ulbricht, người đang phải thụ hai án chung thân cộng 40 năm tù giam và khoản tiền phạt hơn 180 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền, tấn công mạng và buôn bán ma túy trên mạng internet. Trang web này đã bị FBI đánh sập vào năm 2013, sau khi Ulbricht bị bắt giữ.
Theo Engadget, 80% giao dịch tiền ảo trên dark web đều được thực hiện qua Hydra Market, và chi phí dịch vụ buôn bán trên “chợ” này đã giúp nó thu về khoảng 5,2 tỷ USD tiền ảo kể từ năm 2015. Ngoài ma túy và dịch vụ rửa tiền, chợ đen này còn bán cả giấy tờ giả hoặc cơ sở dữ liệu bị đánh cắp từ các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Phía cảnh sát Đức thì cho biết ngoài việc đánh sập trang web và tịch thu một lượng tài sản ra, họ chưa chính thức bắt giữ ai. Theo Bleeping Computer, chợ đen Hydra có khoảng 19 nghìn tài khoản người bán, và ước tính khách hàng có thể lên tới mức 17 triệu người trên toàn thế giới. Theo nhiều nguồn thông tin, chợ đen này do những lập trình viên và hacker Nga tạo ra và vận hành.
Theo Digital Trends
Trước khi Hydra trở thành chợ đen trên dark web với quy mô lớn nhất, thì cái tên đi trước cũng nổi tiếng chẳng kém: Silk Road, tác phẩm của Ross Ulbricht, người đang phải thụ hai án chung thân cộng 40 năm tù giam và khoản tiền phạt hơn 180 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền, tấn công mạng và buôn bán ma túy trên mạng internet. Trang web này đã bị FBI đánh sập vào năm 2013, sau khi Ulbricht bị bắt giữ.
Theo Engadget, 80% giao dịch tiền ảo trên dark web đều được thực hiện qua Hydra Market, và chi phí dịch vụ buôn bán trên “chợ” này đã giúp nó thu về khoảng 5,2 tỷ USD tiền ảo kể từ năm 2015. Ngoài ma túy và dịch vụ rửa tiền, chợ đen này còn bán cả giấy tờ giả hoặc cơ sở dữ liệu bị đánh cắp từ các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Phía cảnh sát Đức thì cho biết ngoài việc đánh sập trang web và tịch thu một lượng tài sản ra, họ chưa chính thức bắt giữ ai. Theo Bleeping Computer, chợ đen Hydra có khoảng 19 nghìn tài khoản người bán, và ước tính khách hàng có thể lên tới mức 17 triệu người trên toàn thế giới. Theo nhiều nguồn thông tin, chợ đen này do những lập trình viên và hacker Nga tạo ra và vận hành.
Theo Digital Trends