Nguyên mẫu một chiếc máy tính lượng tử 5 qubit vừa được IBM ra mắt, cho phép bất cứ ai cũng có thể truy cập tới chiếc máy tính này qua kết nối internet và nền tảng đám mây. Vậy là sau nhiều năm tồn tại dưới dạng dự án trong phòng thí nghiệm, cuối cùng một trong những chiếc máy tính lượng tử đầu tiên đã xuất hiện trước mặt chúng ta và do đó, tương lai của những cỗ máy siêu mạnh, siêu nhỏ không còn quá xa xôi nữa.
Giao diện ứng dụng nền web của IBM cho phép người dùng truy cập dùng thử máy tính lượng tử
Để truy cập được tới chiếc máy này thì người dùng có thể sử dụng một phần mềm chuyên dụng. Mặc dù phần mềm có giao diện khá trực quan nhưng nó đòi hỏi phải có hiểu biết về điện toán lượng tử và cách các thiết bị này hoạt động mới có thể tìm hiểu sâu hơn được. Người đùng dầu tiên dùng các thao tác tùy chọn, nhấn chuột để đưa lệnh đầu vào, phần mềm sẽ chuyển sang ngôn ngữ lượng tử và cho chạy trên chip. Hiện sức mạnh của cỗ máy này vẫn chưa đủ để hỗ trợ giải quyết vấn đề của một lượng cực lớn người dùng, do đó, các lệnh sẽ được giải quyết tuần tự và kết quả sẽ được trả về email của người dùng.
Máy tính lượng tử được chứa trong chiếc thùng màu trắng này và thật ra nó chính là chiếc tủ lạnh đặc biệt, tạo ra nhiệt độ gần bằng độ 0 tuyệt đối để tạo nên các đặc tính lượng tử.
Trước đây trên internet cũng có những hệ thống mô phỏng máy tính lượng tử để cho người dùng tham khảo, tuy nhiên gần như đây là lần đầu tiên phần cứng thật sự của một chiếc máy tính lượng tử được mở rộng cho tất cả mọi người truy cập vào. Động thái lần này của IBM được cho là cung cấp thêm một cái nhìn mới về các cơ sở hạ tầng tiên tiến đang được phát triển, cho phép các sinh viên hoặc giới công nghệ có điều kiện tiếp cận với loại hình công nghệ mớ này, đồng thời được cho là một cách để IBM quảng bá các thành tựu của họ trước đối tác.
Bên trong chiếc tủ lạnh đặc biệt chứa máy tính lượng tử. Đây là nhà nghiên cứu Stefan Filipp của IBM đang kiểm tra hệ thống làm lạnh.
Thật ra, với sức mạnh 5 qubits thì đây vẫn chưa phải là cỗ máy tính lượng tử mạnh nhất bởi họ đã có những chiếc máy tính 50 qubits và mạnh hơn nữa là máy D-Wave với tuyên bố là xử lý được hàng trăm qubits (mặc dù vẫn chưa được kiểm chứng đó có thật sự là sức mạnh lượng tử của nó hay không.) Về máy tính lượng tử là gì thì các bạn có thể đọc thêm ở bài viết cách đây gần 2 năm về "Máy tính lượng tử là gì và người ta đã đạt tới đâu trong quá trình phát triển nó?" hoặc ngắn gọn hơn ở đây.
Giao diện ứng dụng nền web của IBM cho phép người dùng truy cập dùng thử máy tính lượng tử
Máy tính lượng tử được chứa trong chiếc thùng màu trắng này và thật ra nó chính là chiếc tủ lạnh đặc biệt, tạo ra nhiệt độ gần bằng độ 0 tuyệt đối để tạo nên các đặc tính lượng tử.
Trước đây trên internet cũng có những hệ thống mô phỏng máy tính lượng tử để cho người dùng tham khảo, tuy nhiên gần như đây là lần đầu tiên phần cứng thật sự của một chiếc máy tính lượng tử được mở rộng cho tất cả mọi người truy cập vào. Động thái lần này của IBM được cho là cung cấp thêm một cái nhìn mới về các cơ sở hạ tầng tiên tiến đang được phát triển, cho phép các sinh viên hoặc giới công nghệ có điều kiện tiếp cận với loại hình công nghệ mớ này, đồng thời được cho là một cách để IBM quảng bá các thành tựu của họ trước đối tác.
Bên trong chiếc tủ lạnh đặc biệt chứa máy tính lượng tử. Đây là nhà nghiên cứu Stefan Filipp của IBM đang kiểm tra hệ thống làm lạnh.
Thật ra, với sức mạnh 5 qubits thì đây vẫn chưa phải là cỗ máy tính lượng tử mạnh nhất bởi họ đã có những chiếc máy tính 50 qubits và mạnh hơn nữa là máy D-Wave với tuyên bố là xử lý được hàng trăm qubits (mặc dù vẫn chưa được kiểm chứng đó có thật sự là sức mạnh lượng tử của nó hay không.) Về máy tính lượng tử là gì thì các bạn có thể đọc thêm ở bài viết cách đây gần 2 năm về "Máy tính lượng tử là gì và người ta đã đạt tới đâu trong quá trình phát triển nó?" hoặc ngắn gọn hơn ở đây.
Video giới thiệu về máy tính lượng tử